Bất động sản 24h:

Nguy cơ địa ốc Alibaba "phá sản là chắc chắn"; TPHCM kiểm tra nhiều dự án

Phan Anh |

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"; Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch; Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra ở thành phố Hồ Chí Minh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Công an thu giữ hơn 9 tỉ, 20 thỏi vàng khi khám xét Công ty địa ốc Alibaba

Lực lượng chức năng khám xét chi nhánh của công ty Alibaba tại quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).
Lực lượng chức năng khám xét chi nhánh của công ty Alibaba tại quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 9 tỉ đồng, 20 thỏi vàng, 3 xe ô tô cùng hàng trăm thùng hồ sơ tài liệu khi khám xét trụ sở Công ty địa ốc Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng.

Xem thêm...

Từ trong “sào huyệt” Alibaba: "Nguy cơ phá sản là chắc chắn"

PV Lao Động theo chân một nạn nhân vào bên trong trụ sở công ty này (đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) để “khai báo thiệt hại và chờ đợi công ty trả tiền” như lời hứa hẹn.

Khách hàng tập trung đông trong trụ sở Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)
Khách hàng tập trung đông trong trụ sở Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)

Trao đổi với một nhân viên của Alibaba, khi PV đề cập đến việc những lãnh đạo chủ chốt của công ty này đã bị bắt giữ, người này cho biết: “Đó mới chỉ là tạm giữ để điều tra thôi. Tài sản của công ty hiện tại vẫn đủ trả cho nhà đầu tư”.

Nhưng chỉ vài phút sau, người này nói rằng “toàn bộ sổ sách, hơn 600 ha đất và 4 toà nhà của công ty công an đã giữ. Bây giờ phải đợi kết luận điều tra. Chính quyền sẽ trả tiền lại cho người dân”.

“Nếu tình hình này cứ kéo dài, nguy cơ phá sản là chắc chắn” – nhân viên Alibaba nói.

Xem thêm...

Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch

Trước những ý kiến trái chiều về việc Bộ Xây dựng đưa ra Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung cư, trong đó cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, đây là việc làm xuất phát từ thực tiễn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM. Ảnh: Phan Anh
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM. Ảnh: Phan Anh

Theo ông Châu, rào cản đối với người thu nhập thấp ở đô thị khi tạo lập nhà ở là thiếu sản phẩm nhà ở thương mại loại vừa và nhỏ có giá vừa túi tiền, thiếu nhà ở xã hội; thiếu nhà cho thuê giá thấp.

Mặt khác, giá nhà cao gấp 20-25 lần so với thu nhập bình quân trong khi ở các nước phát triển, giá nhà chỉ gấp 5-7 lần.

Xem thêm...

TP.Hồ Chí Minh: Danh sách các dự án nhà ở sắp bị kiểm tra

Nếu phát hiện vi phạm, chuyển nhượng không đúng đối tượng được mua nhà thì thanh tra sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định. Ảnh BD.
Nếu phát hiện vi phạm, chuyển nhượng không đúng đối tượng được mua nhà thì thanh tra sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định. Ảnh BD.

Theo kế hoạch của thành phố, thời gian tới Phòng Quản lý nhà ở và công sở sẽ cùng với Thanh tra Sở Xây dựng rà soát việc chuyển nhượng của 4 dự án nhà ở xã hội. Dự kiến, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra tất cả dự án nhà ở xã hội khác trên địa bàn thành phố.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Quản lý nhà và công sở, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi đã trình kế hoạch kiểm tra bốn dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố lên giám đốc sở. Nếu phát hiện vi phạm, chuyển nhượng không đúng đối tượng được mua nhà thì thanh tra sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định”.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Huân Cao |

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng. Điều đáng nói,  nhiều khách hàng mua đất của Alibaba lại không cần nhận đất và cũng không quan tâm đến vị trí đất nằm ở đâu.

Thông tin mới vụ Alibaba; Thực hư tin 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

Phan Anh |

Thu giữ, niêm phong hàng loạt hồ sơ quan trọng của các "chân rết" Alibaba; Đà Nẵng thông tin lại vụ 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên; Bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn nhờ du lịch phát triển mạnh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch

Phan Anh |

Trước những ý kiến trái chiều về việc Bộ Xây dựng đưa ra Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung cư, trong đó cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, đây là việc làm xuất phát từ thực tiễn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Alibaba vẽ dự án "ma": Khách hàng mua đất nhưng không cần nhận đất

Huân Cao |

Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự "quy hoạch"  ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người và thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng. Điều đáng nói,  nhiều khách hàng mua đất của Alibaba lại không cần nhận đất và cũng không quan tâm đến vị trí đất nằm ở đâu.

Thông tin mới vụ Alibaba; Thực hư tin 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

Phan Anh |

Thu giữ, niêm phong hàng loạt hồ sơ quan trọng của các "chân rết" Alibaba; Đà Nẵng thông tin lại vụ 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên; Bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn nhờ du lịch phát triển mạnh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Nỗi lo về những khu "ổ chuột" trên cao: Cần nâng chuẩn yêu cầu về quy hoạch

Phan Anh |

Trước những ý kiến trái chiều về việc Bộ Xây dựng đưa ra Dự thảo Quy chuẩn Quốc gia về nhà chung cư, trong đó cho phép diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là 25m2, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, đây là việc làm xuất phát từ thực tiễn.