Nguồn cung đất nền phục hồi tích cực nhưng vẫn ở mức thấp

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – Nguồn cung đất nền tại TPHCM và các tỉnh lân cận trong 6 tháng đầu năm 2022 có dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng vẫn ở mức thấp so với giai đoạn 2019 trở về trước.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA), thị trường đất nền tại TPHCM và các tỉnh lân cận ghi nhận có khoảng 30 dự án, trong đó, 17 dự án mới và 13 dự án ở giai đoạn tiếp theo. Những dụ án này cung cấp ra thị trường khoảng 4.904 nền, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở tỉnh Long An và Bình Dương, chiếm 74% nguồn cung mới toàn thị trường. Trong khi đó, tại TPHCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung trong 6 tháng đầu năm, các giao dịch chủ yếu diễn ra ở các loại hình cá nhân đứng ra phân lô, tách thửa, quy mô nhỏ lẻ, tập trung chủ yếu ở các huyện vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

 
Nguồn cung đất nền tại TPHCM vẫn khan hiếm. - Ảnh: PN

Sức cầu toàn thị trường duy trì mức ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 3.863 nền, khoảng 79% tổng nguồn cung mở bán mới và tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán thứ cấp tăng phổ biến từ 7% - 11% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, thanh khoản thứ cấp sụt giảm. Nguyên nhân chính đến từ động thái siết tín dụng cho vay ở các ngân hàng và tình hình khó khăn của nền kinh tế trong thời gian qua.

DKRA dự báo, nguồn cung đất nền trong 6 tháng cuối năm không có nhiều đột biến và duy trì mức tương đương 6 tháng đầu năm khoảng 4.000 – 5.000 nền.

Nguồn cung chủ yếu tập trung tại các dự án đã mở bán trước đó và phân bổ ở các tỉnh như Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Việc các địa phương ngày càng mạnh tay trong vấn đề siết chặt quản lý phân lô bán nền là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến nguồn cung mới trong thời gian tới.

Về sức cầu chung toàn thị trường duy trì ổn định như giai đoạn đầu năm, tập trung ở những dự án pháp lý hoàn thiện và hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi.

Theo đánh giá của Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong nửa cuối năm 2022 khó có thể xảy ra các cơn sốt đất khi các cơ quan nhà nước đang kiểm soát tốt về minh bạch thông tin các dự án.

Giá đất nền trong khu dân cư hiện hữu trong 6 tháng cuối năm 2022 có thể giảm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục giữ ở mức cao tại một số địa phương.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội "bắt đáy" bất động sản ở những khu vực tiềm năng

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho rằng, cơ hội “bắt đáy” thị trường BĐS giữa thời thanh lọc gắt gao đang trở nên rõ ràng.

Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, thị trường bất động sản an toàn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bất động sản liền thổ được nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”

Kim Tiến |

Trong khi nhiều nhà đầu tư đang “mắc kẹt” sau đợt “sốt ảo” đất nền, giá căn hộ chung cư tăng nhẹ và sự trồi sụt của các kênh đầu tư khác như vàng và chứng khoán, thì thị trường lại ghi nhận đà bật tăng đáng kinh ngạc của dòng sản phẩm bất động sản liền thổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ hội "bắt đáy" bất động sản ở những khu vực tiềm năng

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia và doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cho rằng, cơ hội “bắt đáy” thị trường BĐS giữa thời thanh lọc gắt gao đang trở nên rõ ràng.

Thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, thị trường bất động sản an toàn

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bất động sản liền thổ được nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”

Kim Tiến |

Trong khi nhiều nhà đầu tư đang “mắc kẹt” sau đợt “sốt ảo” đất nền, giá căn hộ chung cư tăng nhẹ và sự trồi sụt của các kênh đầu tư khác như vàng và chứng khoán, thì thị trường lại ghi nhận đà bật tăng đáng kinh ngạc của dòng sản phẩm bất động sản liền thổ.