Người thuê nhà đánh bạc, chủ trọ có bị xử phạt không?

Kim Nhung (T/H) |

Nếu chủ nhà trọ biết được người thuê nhà tổ chức đánh bạc trái phép mà không thông báo với cơ quan Công an có thể bị phạt hành chính đến 10 triệu đồng.

Đánh bạc là hành vi trái pháp luật. Nếu phát hiện, công dân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Theo đó, nếu chủ trọ biết được có người thuê nhà tổ chức đánh bạc trái phép nhưng không khai báo với cơ quan Công an thì bị coi là hành vi che giấu việc đánh bạc trái phép và có thể bị phạt hành chính. Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi:

+ Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác.

+ Che giấu việc đánh bạc trái phép.

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau:

+ Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép.

+ Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc.

+ Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép.

+ Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp chủ trọ thỏa thuận cho thuê nhà với mục đích để ở, kinh doanh… không phải để tổ chức đánh bạc nhưng khi biết được người thuê nhà đánh bạc trái phép mà vẫn cố tình che giấu, không khai báo thì có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.

Trường hợp chủ trọ cho thuê nhà để tổ chức đánh bạc trái phép nhưng ở quy mô nhỏ (dưới 10 người, tổng hiện vật dùng đánh bạc trị giá dưới 5 triệu đồng,…) thì có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Nặng hơn, nếu có từ 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5 triệu đồng trở lên hoặc đã bị phạt hành chính về một trong các hành vi đánh bạc, gá bạc hoặc đã phạm tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm… thì người cho thuê nhà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kim Nhung (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Người cho thuê nhà đến 100 triệu đồng/năm “thoát” đóng thuế

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đã có thay đổi cách xác định doanh thu tính thuế đối với người cho thuê tài sản, thuê nhà. Theo đó, người cho thuê tài sản, thuê nhà trong năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng không phải đóng thuế.

6 điều người cho thuê và người thuê nhà nhất định phải biết

Đức Mạnh (T/H) |

Thuê nhà diễn ra phổ biến tại nhiều nơi nhưng để hạn chế những vướng mắc về pháp lý, người cho thuê và người thuê cần nắm rõ những điều sau.

Chi tiết hồ sơ khai thuế khi cho thuê nhà năm 2021

Tuấn Anh |

Người cho thuê nhà nên nắm rõ hồ sơ, thủ tục khai thuế mới nhất được quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người cho thuê nhà đến 100 triệu đồng/năm “thoát” đóng thuế

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đã có thay đổi cách xác định doanh thu tính thuế đối với người cho thuê tài sản, thuê nhà. Theo đó, người cho thuê tài sản, thuê nhà trong năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng không phải đóng thuế.

6 điều người cho thuê và người thuê nhà nhất định phải biết

Đức Mạnh (T/H) |

Thuê nhà diễn ra phổ biến tại nhiều nơi nhưng để hạn chế những vướng mắc về pháp lý, người cho thuê và người thuê cần nắm rõ những điều sau.

Chi tiết hồ sơ khai thuế khi cho thuê nhà năm 2021

Tuấn Anh |

Người cho thuê nhà nên nắm rõ hồ sơ, thủ tục khai thuế mới nhất được quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC.