Người mua nhà tủi thân khi bị ngân hàng từ chối giảm lãi suất

Gia Miêu |

Đại dịch COVID-19 kéo dài khiến mọi kế hoạch kinh tế đổ bể, những người vay tiền ngân hàng mua nhà đang chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh ngân hàng vẫn chưa đồng ý giảm lãi suất.

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, lãi suất vay mua nhà, vay tiêu dùng hiện nay vẫn rất cao từ 10,5-12%/năm. Thậm chí, có nhiều khách hàng rơi vào tình cảnh éo le do rơi đúng vào thời điểm ngân hàng điều chỉnh lãi suất sau khi hết thời gian ưu đãi.

Cách đây mấy tuần, nhận thông báo tăng lãi suất vay với lý do hết thời hạn một năm ưu đãi và sẽ chịu áp dụng lãi suất thả nổi từ tháng sau, chị Nguyễn Thị Hồng Nhân, ngụ ở phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức không giấu được muộn phiền vì khó chồng thêm khó. Được biết đầu năm 2020, chị Nhân vay hơn 1 tỉ đồng để mua căn hộ chung cư. Tại thời điểm đó ngân hàng đưa ra mức ưu đãi lãi suất là 9,4%/năm. Và theo hợp đồng thì mức lãi suất ưu đãi chỉ kéo dài một năm sau đó phải theo mức lãi suất thả nổi của ngân hàng. Và mức lãi suất mới mà chị phải gánh chịu là 11,8%/năm.

Chị Nhân là nhân viên sale làm việc trong ngành bảo hiểm. Những tháng nay thu nhập bị cắt giảm mạnh và tình trạng khó khăn có thể kéo đến hết năm. Chị cho biết đã làm đơn gửi phía ngân hàng xin giãn nợ, ân hạn nhưng nhận được câu trả lời ngân hàng chỉ hỗ trợ giảm lãi suất cho doanh nghiệp, còn cá nhân thì việc miễn, giảm lãi, phí chỉ áp dụng với những khoản vay phát sinh trước tháng 06.2020 và cũng chỉ giảm được tối đa 0,5%/năm từ nay đến cuối năm. Quá khó khăn, chị xin ân hạn nợ gốc và lãi suất cộng dồn vào đầu năm sau nhưng vẫn bị từ chối.

Nếu trong điều kiện bình thường thì việc ngân hàng làm đúng quy định hợp đồng vay không sai, nhưng hiện tại tình hình nhiều người lao động rơi cảnh thất nghiệp, giảm thu nhập thậm chí không có thu nhập, gánh thêm chi phí lãi suất quá lớn, chậm thanh toán ngày nào là phạt ngày đó, ngân hàng không hỗ trợ thì khác gì đẩy nhiều người vay mua nhà rơi vào kiệt quệ, chị Nhân bức xúc cho biết.

Câu chuyện bức xúc của các khách hàng cá nhân trong việc không được giảm lãi vay không phải ngân hàng không biết. Tuy nhiên, qua trao đổi với nhiều lãnh đạo ngân hàng thì quan điểm chung hiện tại các ngân hàng vẫn chủ yếu giảm lãi suất với những lĩnh vực ưu tiên, khó có thể giảm đồng bộ với tất cả khách hàng. Đặc biệt với những khoản cho vay mua nhà hay vay cá nhân trung dài hạn. Lĩnh vực bất động sản có chịu tác động từ dịch bệnh nhưng không quá nặng nề như các lĩnh vực du lịch, vận tải, lưu trú - ăn uống... nên về mặt lý thuyết bất động sản chưa có trong danh sách ngành nghề ưu tiên xem xét hỗ trợ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhìn nhận, các ngân hàng nên xem xét giảm khoảng 2%/năm với lãi suất cho vay. Điều này hoàn toàn trong tầm tay của các ngân hàng, chỉ cần ngân hàng chấp nhận chia sẻ với khách vay, thay vì để khách hàng "sống chết mặc bay" tại thời điểm hiện nay. Ngân hàng Nhà nước nên cho phép các ngân hàng được chủ động xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, bao gồm cả doanh nghiệp bất động sản, hộ gia đình, cá nhân và được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 30.6.2022.

Theo phân tích của TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc quỹ DG Investment, hiện lãi suất huy động ngân hàng với kỳ hạn tiết kiệm trung, dài hạn đã rơi vào từ 6-7% thì lãi suất cho vay trung dài hạn của các ngân hàng 10,5% là rất bình thường. Lãi suất huy động giảm là một trong những cơ sở để giảm lãi suất cho vay. Do vậy, lãi suất vay mua nhà có giảm thêm hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong khi hạn mức tín dụng tại nhiều ngân hàng đang cạn dần và nhu cầu vốn ở những lĩnh vực ưu tiên cũng còn rất lớn. Tuy nhiên, ngân hàng cần có giải pháp ưu tiên giảm lãi suất cho người mua nhà lần đầu, giảm mức ít hơn đối với những khách hàng đầu tư để hỗ trợ đúng đối tượng có nhu cầu mua nhà thực sự, TS Nguyễn Duy Phương nêu quan điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngân hàng “ồ ạt” tuyên bố giảm lãi suất

Trà My |

Hàng loạt ngân hàng liên tiếp ra thông báo giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua COVID-19

Trà My |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Đợt giảm lãi suất lần này sẽ tập trung vào các doanh nghiệp đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Bản tin công đoàn: Trợ cấp một lần của NLĐ khi có tỷ lệ lương hưu trên 75%

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân gặp sự cố tụt lò ở Quảng Ninh kể lại khoảnh khắc giữ được mạng sống; Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH; Tỷ lệ lương hưu hàng tháng là 76%, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Các yếu tố bên ngoài đang đe dọa tăng trưởng GDP của Việt Nam

Thái Mạnh |

Các chuyên gia của VSI Rating đánh giá, tăng trưởng GDP quý 1 so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh xuống 3.32% thấp hơn mức tăng 5.9% của quý 4 năm trước, chủ yếu do sản xuất công nghiệp sụt giảm mạnh.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tái đắc cử nhiệm kỳ hai

Ngọc Vân |

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày 19.4.

Nhiều ngân hàng “ồ ạt” tuyên bố giảm lãi suất

Trà My |

Hàng loạt ngân hàng liên tiếp ra thông báo giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua COVID-19

Trà My |

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. Đợt giảm lãi suất lần này sẽ tập trung vào các doanh nghiệp đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch.