Người lao động hiện thực hóa giấc mơ an cư chỉ từ 3,9 triệu đồng/tháng

Hải Hà |

Không giống như các nước phát triển trên thế giới, người Việt thường chỉ dám nghĩ tới việc mua nhà khi đã có tiền tỷ trong tay. Điển hình là những người lao động thu nhập phổ thông, họ thường loay hoay đến gần nửa cuộc đời mà vẫn chưa dám mạnh tay mua nhà. Giải pháp tài chính vừa được Chủ đầu tư Vinhomes công bố gần đây của dự án VinCity Ocean Park được coi là bước tiến mới, giúp nhiều người lao động có thể an cư lạc nghiệp, rút ngắn thời gian chờ đợi tích lũy để mua nhà.

Gian nan hành trình tìm nơi an cư

Anh Nguyễn Văn Nam (quê Nghệ An) ra Hà Nội lập nghiệp gần 20 năm nay nhưng vẫn phải ở nhà thuê bởi thu nhập hạn chế, chưa đủ để mua được một căn nhà cho riêng mình. Giấc mơ mua nhà an cư của anh cứ lần lượt trễ hẹn với các cột mốc của cuộc đời: sau khi ra trường 5 năm, sau khi kết hôn, khi có đứa con đầu lòng, khi con vào lớp 1, khi có đứa thứ 2...

“Những năm trước, kiếm được đồng nào thì lại chi tiêu hết đồng đó, không tích luỹ được bao nhiêu. Vài năm trở lại đây, thu nhập của 2 vợ chồng tôi có khá hơn một chút, con lớn cũng sắp vào cấp 3 nên tôi có ý định tìm mua một căn hộ cho ổn định”, anh Nam chia sẻ. 

Tuy nhiên, sau khi khảo sát một vòng, anh Nam có thích một số dự án nhưng vì nguồn tài chính hạn hẹp, tích luỹ không nhiều nên anh đành “tạm” gác lại ước mơ có nhà.

Trên thực tế, hiện nay không thiếu những trường hợp như gia đình anh Nam. Họ hầu hết là những người lao động có mức thu nhập phổ thông, mất gần nửa cuộc đời để làm việc, lao động vất vả nhưng vẫn chưa dám mạnh tay mua nhà vì nguồn tích lũy hạn chế và hàng trăm nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền" vẫn còn thường trực.

Giải pháp thuê nhà vẫn là lựa chọn bắt buộc của đại đa những người lao động kể trên. Nhưng trong bối cảnh tiền thuê nhà tăng liên tục, không gian sống nhiều thiếu thốn, mặt bằng cư dân tại các khu nhà trọ khá phức tạp… khiến khao khát có 1 mái ấm cho riêng mình càng “cháy bỏng” hơn bao giờ hết.

Hiện thực hóa giấc mơ mua nhà Hà Nội 

Giải quyết bài toán trên, nhà phát triển bất động sản Vinhomes mới đây đã chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm VinCity theo mô hình “Đại đô thị đẳng cấp Singapore và hơn thế nữa”. Trong đó, tin vui với người dân,VinCity Ocean Park sẽ là đại đô thị VinCity đầu tiên sẽ  ra mắt tại khu vực Gia Lâm, Hà Nội.

 
 
Với VinCity Ocean Park, tài chính sẽ không còn là vấn đề quá lớn khi người mua nhà tại đây được hỗ trợ vay mua nhà với thời hạn trả góp lên đến 35 năm, mỗi tháng chỉ cần chi trả từ 3,9 triệu đồng. Giải pháp tài chính này được coi là bước tiến mới, giúp nhiều người lao động có thể an cư lạc nghiệp, rút ngắn thời gian chờ đợi tích góp.

Như trường hợp của anh Nam, anh lựa chọn căn 2 phòng ngủ có giá khoảng 1,5 tỉ đồng. Một phòng cho vợ chồng anh, một phòng cho 2 cô con gái. Anh chia sẻ, nuôi 2 đứa con ăn học ở thủ đô rất tốn kém nhưng nhờ chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng anh cũng để dành được 1 khoản tầm 400 triệu để đóng vốn tự có ban đầu. Do đợt tới vợ chồng anh còn rất nhiều khoản khác phải chi nên anh đã quyết định chọn giải pháp trả lãi và trả gốc sau tối đa 24 tháng.Ngân  hàng hỗ trợ  vốn vay 900 triệu đồng (60% giá trị căn hộ) và vay trả góp trong 30 năm.

Tức là, trong hai năm đầu khi chờ nhận nhà, anh Nam không phải trả bất cứ khoản chi phí nào. Bắt đầu bước sang năm thứ 3 của hợp đồng vay, anh Nam mới cần trả tiền gốc & lãi mỗi tháng khoảng 10 triệu/tháng và mức phải trả sẽ được giảm dần qua các năm.

Khoản chi phí 7 triệu trước đây phải bỏ ra để thuê nhà, bây giờ anh dùng để bù vào tiền gốc và lãi trả hàng tháng. Như vậy, chẳng cần phải có “tiền tấn, tiền tỷ”, những người lao động như anh Nam vẫn có thể mạnh tay bỏ ra một số tiền nhỏ mỗi tháng để hiện thực ước mơ lớn của đời mình. Quan trọng hơn với anh Nam, đó còn là “của để dành” cho con anh sau này.Nếu như không có giải pháp tài chính linh hoạt từ Vinhomes, có lẽ phải rất lâu nữa, những người lao động như anh Nam mới có thể có được một căn hộ riêng cho cả gia đình.

Là đại đô thị đầu tiên được ra mắt, VinCity Ocean Park nằm ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Bản thân đại đô thị có biển hồ rộng 6.1ha kế cận hồ lớn trung tâm rộng 24.5ha, công viên thể thao với hơn 700 máy tập ở khắp nội khu, công viên BB với hơn 100 điểm nướng. Cùng với đó, VinCity Ocean Park có 150 sân tập thể thao, hơn 60 sân chơi trẻ em và đầy đủ bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom và trường học các cấp, trong đó có Đại học VinUni – hệ thống giáo dục tinh hoa, cấp tiến. VinCity Ocean Park còn kế cận công viên vui chơi giải trí Vinpearl Land với mức đầu tư 1,5 tỷ đô và công viên công cộng thành phố hơn 200 héc ta.

Hải Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.