Người dân mua nhà tại dự án liên quan đến Vũ “nhôm” tiến thoái lưỡng nan

THUỲ TRANG |

Khu đô thị Đa Phước và Phú Giá Compound là hai dự án có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") đang được xét xử tại Hà Nội. Vì vậy, nhiều người dân mua nhà tại hai khu đô thị trên những năm qua không có sổ đỏ, sống bất hợp pháp và nay là nơm nớp lo sợ mất tiền, mất cả nhà.

Đầu tháng 1.2020, vụ án Vũ “nhôm” đang được đưa ra xét xử khiến dư luận chú ý bởi con số 22.000 tỉ đồng mà Vũ và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Trong đó, những người bỏ tiền vào các dự án từ khu đô thị cao cấp Phú Gia Compound, khu đô thị Đa Phước đến The Sunrise Bay đang đứng ngồi không yên.

 

“Tôi mua nhà này năm 2016 với giá gần 5 tỉ đồng với mong muốn được sống trong khu đô thị mới, tiện nghi lại gần biển nhưng đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Chủ đầu tư có hứa đến cuối năm nhưng hết năm này đến năm khác vẫn chưa có” – ông Nguyễn T., một hộ dân sống ở Khu đô thị Đa Phước cho hay.

Thực tế hiện nay, khoảng 50 hộ dân sống tại khu đô thị Đa Phước đều không thể làm hộ khẩu.

UBND phường Thanh Bình Đà Nẵng cho biết, đơn vị quản lý cũng đang đau đầu bởi do đã bỏ ra số tiền khá lớn để sở hữu nhà nên người dân nhất quyết dọn đến ở, trong khi đó về mặt pháp lý, chưa có sổ đỏ thì không được phép cư trú.

 
Những khu nhà đã có người dân sống tại khu đô thị Đa Phước ,Đà Nẵng.

Không riêng gì khu đô thị Đa Phước mà những hộ dân mua nhà ở dự án Phú Gia Compound cũng thấp thỏmkhông kém.

Dự án này từng bị Sở Xây dựng Đà Nẵng xử phạt vì chưa đủ điều kiện đã mở bán. “Mua nhà rồi tôi mới biết đất chưa có đủ pháp lý nhưng chúng tôi cũng không thể rời đi được nên chỉ biết chờ đợi, chủ đầu tư vẫn cứ hứa hẹn là sẽ ra sổ cho khách hàng” – người dân ở Phú Gia Compound nói.

Người dân các khu đô thị Đa Phước và Phú Gia lo lắng là lẽ dĩ nhiên bởi nếu toà án quyết định thu hồi đất của các dự án trên, họ có thể phải chịu mất  về kinh tế . Thế nhưng, cũng có hàng nghìn khách hàng tại  dự án The Sunrise Bay, nằm ngay bên cạnh khu đô thị Đa Phước cũng đang lo lắng không kém. Bởi, dù hơn 3 năm đổ tiền mua nhà nhưng dự án vẫn chỉ nhìn thấy đất trống, kết luận thanh tra dự án cũng chưa được công bố.

 
Dự án có liên quan đến Vũ "nhôm" hiện chưa có kết luận cũng khiến người dân lo sợ không kém.

Được biết dự án này được công ty của Vũ “nhôm” và Tập đoàn Novaland mở bán khoảng 1.000 nhà phố, biệt thự theo hợp đồng đặt cọc. Giá mỗi căn từ 4 - 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến giữa 2018 thì dự án dừng thi công.

Người dân cho biết, thời hạn giao nhà theo ký kết hợp đồng là giữa 2018 nhưng đến nay là tháng 8.2019, dự án vẫn là bãi đất trống, phía chủ đầu tư và nhà phân phối cũng im hơi lặng tiếng.

Trao đổi với khách hàng, ông Trần Đức Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty The Sunrise Bay, chủ đầu tư dự án cho biết, năm 2017, Thanh tra Chính phủ có quyết định thanh tra dự án và kéo dài 2 năm nay qua, đến nay vẫn chưa công bố kết luận. Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề quy hoạch của dự án, tháng 6.2019 UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định dừng quy hoạch sân golf của dự án là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc chậm thi công.

Như vậy, chưa nói về đúng sai của các chủ đầu tư, chỉ riêng việc các dự án đô thị Đa Phước, The Sunrise bay, Phú Gia Compound đang xây dựng trên đất có liên quan đến Vũ "nhôm" cũng khiến người dân khốn đốn, chưa biết hướng giải quyết ra sao.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xử vụ Vũ "Nhôm": Lời khai về cú điện thoại chỉ đạo bán nhà đất công sản

Việt Dũng |

Sau khi công ty được mua hai nhà, đất công sản, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc nhận được điện thoại của chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh bảo bán lại cho Phan Văn Anh Vũ.

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công sản trị giá 20.000 tỉ đồng như thế nào?

Việt Dũng |

Với ưu ái của hai cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", 44 tuổi) đã chuyển hóa số đất công sản ở các dự án thành của riêng, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ “Nhôm” thâu tóm 22.000 tỉ đồng đất công

Việt Dũng |

Cả ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc ký nhiều công văn chỉ đạo cấp dưới xem xét giao cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") nhà, đất công sản khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử vụ Vũ "Nhôm": Lời khai về cú điện thoại chỉ đạo bán nhà đất công sản

Việt Dũng |

Sau khi công ty được mua hai nhà, đất công sản, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc nhận được điện thoại của chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh bảo bán lại cho Phan Văn Anh Vũ.

Vũ “Nhôm” thâu tóm đất công sản trị giá 20.000 tỉ đồng như thế nào?

Việt Dũng |

Với ưu ái của hai cựu chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", 44 tuổi) đã chuyển hóa số đất công sản ở các dự án thành của riêng, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng giúp Vũ “Nhôm” thâu tóm 22.000 tỉ đồng đất công

Việt Dũng |

Cả ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị cáo buộc ký nhiều công văn chỉ đạo cấp dưới xem xét giao cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") nhà, đất công sản khiến Nhà nước thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng.