Người cho thuê nhà đến 100 triệu đồng/năm “thoát” đóng thuế

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đã có thay đổi cách xác định doanh thu tính thuế đối với người cho thuê tài sản, thuê nhà. Theo đó, người cho thuê tài sản, thuê nhà trong năm có doanh thu dưới 100 triệu đồng không phải đóng thuế.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 100/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 9 như sau: “Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch”.

Từ đó xác định, người cho thuê tài sản, thuê nhà trong năm có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống không phải đóng thuế. Trước đó, Thông tư 40 đưa ra là người cho thuê nhà phải đóng thuế cho dù doanh thu thực nhận dưới 100 triệu đồng/năm.

Trong Thông tư 100 cũng bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau: “Xây dựng giải pháp, lộ trình cung cấp thông tin theo hình thức điện tử từ các Sàn giao dịch thương mại điện tử đến cơ quan thuế nhằm mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế theo rủi ro, đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử. Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc chia sẻ và cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và Sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Ngoài ra, bổ sung khoản 6 Điều 18 như: “Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì Cục Thuế phối hợp với sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật”.

Thông tư 100 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022.

“Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết”, Thông tư nêu rõ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chủ trọ miễn phí 100% tiền thuê nhà: "Tôi cũng từng cực khổ nên tôi hiểu"

Nguyên Chân |

TPHCM - Ông Lê Tuấn Giãn (78 tuổi) hay còn gọi là chú Tư, chủ một khu nhà trọ ở quận Bình Tân. Trong suốt nhiều tháng qua, khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, người lao động không thể đi làm, mất đi thu nhập, ông Giãn đã miễn phí 100% tiền thuê nhà cho người dân ở tại khu trọ của mình.

Hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà để thu hút lao động trở lại làm việc

ANH THƯ |

Cần có chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động tham gia thị trường lao động, đặc biệt là lao động vào làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thu nhập giảm sâu, công nhân thấp thỏm chờ được miễn giảm tiền thuê nhà

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thuê nhà tại toà CT1A (khu nhà ở dành cho cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang rất trông chờ được miễn giảm tiền thuê để bớt đi phần nào khó khăn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chủ trọ miễn phí 100% tiền thuê nhà: "Tôi cũng từng cực khổ nên tôi hiểu"

Nguyên Chân |

TPHCM - Ông Lê Tuấn Giãn (78 tuổi) hay còn gọi là chú Tư, chủ một khu nhà trọ ở quận Bình Tân. Trong suốt nhiều tháng qua, khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, người lao động không thể đi làm, mất đi thu nhập, ông Giãn đã miễn phí 100% tiền thuê nhà cho người dân ở tại khu trọ của mình.

Hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà để thu hút lao động trở lại làm việc

ANH THƯ |

Cần có chính sách thu hút, hỗ trợ người lao động tham gia thị trường lao động, đặc biệt là lao động vào làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thu nhập giảm sâu, công nhân thấp thỏm chờ được miễn giảm tiền thuê nhà

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thuê nhà tại toà CT1A (khu nhà ở dành cho cho công nhân thuê tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang rất trông chờ được miễn giảm tiền thuê để bớt đi phần nào khó khăn.