Ngổn ngang tháo dỡ chung cư mini xây sai phép 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Chung cư mini My House nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) xây dựng vượt 6 tầng so với giấy phép. Khi bị phát hiện, chủ đầu tư xin tự tháo dỡ sai phạm. Mặc dù đến hết tháng 12.2023 là hạn cuối để khắc phục sai phạm tuy nhiên đến nay việc khắc phục còn chậm.

Dự kiến đến hết tháng 12.2023, chủ đầu tư công trình chung cư mini 9 tầng sai phép (xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội) sẽ hoàn thành phá dỡ các hạng mục vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, công trình chung cư mini My House mới đang phá dỡ xong tầng 9, tầng 8 cơ bản đã xong. Hiện nay chủ đầu tư vẫn đang cho các công nhân tiến hành tháo dỡ các cột bê tông, tỉa bê tông để cắt sắt và tiếp tục xử lý phần vi phạm còn lại.

Máy móc được đưa lên trên tầng 8 để đập phá phần vi phạm. Ảnh: Cao Nguyên.
Máy móc được đưa lên trên tầng 8 để phá dỡ phần vi phạm. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngày 19.12, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Xã - cho biết, sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Huyện ủy - UBND huyện Thạch Thất đã có chỉ đạo thực hiện việc này.

Theo ông Quang, UBND xã đã hỗ trợ thuê lực lượng lên để tháo dỡ, dọn dẹp phế liệu, gạch vữa xây dựng để đảm bảo môi trường chung.

k
Công trình cao tầng nên khó khăn trong việc phá dỡ. Ảnh: Cao Nguyên.

Quá trình tháo dỡ cũng phát sinh khó khăn là công trình cao tầng, một phía tiếp giáp với nhà dân. Do đó, phải làm vành đai bảo hiểm, mỗi khi phá dỡ đều phải có người đứng bên ngoài đỡ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công.

Trước đó chủ đầu tư ký cam kết hết tháng 12 phải xử lý xong công trình. Về vấn đề này, ông Quang cho rằng, nếu chủ đầu tư không xử lý xong phần sai phạm, UBND xã sẽ báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến có tiếp tục cho gia hạn hay không. Trong trường hợp không được gia hạn sẽ làm kế hoạch để có thể cưỡng chế.

f
Công nhân đang đục phần gạch vữa để cắt các thanh thép. Ảnh: Cao Nguyên.

Mới đây, Sở Xây dựng vừa ban hành Kết luận số 02 về kết quả kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại văn bản số 3407/UBND-TH.

Trong Văn bản 3407 có yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ đối với tòa chung cư mini 9 tầng xây sai phép ở huyện Thạch Thất (Hà Nội); xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có).

Về trách nhiệm để xảy ra vụ việc xây tòa chung cư mini 9 tầng sai phép trên địa bàn, Sở Xây dựng chỉ rõ trách nhiệm của hàng loạt lãnh đạo, cơ quan đang công tác tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện, UBND xã Tân Xã, UBND huyện Thạch Thất.

j
Mặt bằng tầng 8 đã được khắc phục. Ảnh: Cao Nguyên.

Đối với Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng chưa thực hiện kịp thời và đầy đủ trách nhiệm khi phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, theo khoản 1 điều 208 luật Đất đai 2013.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo Điều 29, Điều 50 luật Tổ chức chính quyền địa phương…

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá, Sở Xây dựng đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất báo cáo Huyện ủy Thạch Thất về việc xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế đã nêu.

Lập kế hoạch rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, áp dụng biện pháp cương quyết, giám sát xử lý dứt điểm đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại công trình của ông Vũ Minh Công - chủ công trình chung cư mini My House.

Báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong tháng 1.2024.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xử lý Chủ tịch huyện Thạch Thất vụ chung cư mini xây sai phép 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến tòa chung cư mini xây sai phép 6 tầng ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), Sở Xây dựng đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo huyện Thạch Thất xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chung cư mini được cấp sổ hồng, dự đoán giá sẽ tăng

ANH HUY |

Không đắt đỏ như chung cư cao cấp, các căn hộ chung cư mini thường dao động từ 600 triệu - 1,5 tỉ đồng được nhiều người Thủ đô tìm đến. Đặc biệt, theo Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2025, căn hộ chung cư mini được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai; được bán, cho thuê.

Căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng

Cường Ngô - Phạm Đông |

Cơ quan quản lý sẽ siết lại việc đầu tư xây dựng chung cư mini, còn căn hộ loại nhà ở này được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai, được bán, cho thuê.

Bộ Tài chính sẽ gỡ khó cho cơ quan báo chí về vấn đề tự chủ tài chính

Minh Ánh |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2021 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong vấn đề tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các cơ quan báo chí.

Xe trọng tải lớn hoành hành bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.

Nam thanh niên bốc cháy như ngọn đuốc ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện một thanh niên bốc cháy như ngọn đuốc. Ngay lập tức, người dân hô hoán nhau đến dập tắt lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tạm hoãn hợp đồng lao động với công nhân đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ - công nhân làm việc tại Điện lực huyện Tư Nghĩa - bị bắt tạm giam 3 tháng vì đánh một học sinh nhập viện cấp cứu. Điện lực tỉnh Quảng Ngãi cũng quyết định tạm hoãn hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng đối với người này.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội thông thoáng hơn sau khi xén dải phân cách, mở rộng làn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi đường Trịnh Văn Bô được xén dải phân cách, phần làn đường cho phương tiện lưu thông trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn.

Đề xuất xử lý Chủ tịch huyện Thạch Thất vụ chung cư mini xây sai phép 6 tầng

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến tòa chung cư mini xây sai phép 6 tầng ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), Sở Xây dựng đề xuất Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo huyện Thạch Thất xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chung cư mini được cấp sổ hồng, dự đoán giá sẽ tăng

ANH HUY |

Không đắt đỏ như chung cư cao cấp, các căn hộ chung cư mini thường dao động từ 600 triệu - 1,5 tỉ đồng được nhiều người Thủ đô tìm đến. Đặc biệt, theo Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ năm 2025, căn hộ chung cư mini được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai; được bán, cho thuê.

Căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng

Cường Ngô - Phạm Đông |

Cơ quan quản lý sẽ siết lại việc đầu tư xây dựng chung cư mini, còn căn hộ loại nhà ở này được xét cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) theo pháp luật đất đai, được bán, cho thuê.