Ngỡ ngàng dự án đẳng cấp châu Âu đang hình thành ở TP. Thanh Hoá

Trần Lâm |

Paris Elysor là dự án bất động sản thương mại do Cty Cổ phần Bất động sản Liên Kết Việt (Vietlink Land) làm chủ đầu tư. Những ngày đầu không ít người còn e ngại vì thiết kế dự án quá đẳng cấp, không biết có làm được không. Vậy nhưng, với những gì đã và đang diễn ra, dự án này đang tạo nên sự ngỡ ngàng của các nhà đầu tư và người dân.

Dự án Paris Elysor là dự án nhà phố thương mại được UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Cty Cổ phần Bất động sản Liên Kết Việt (Vietlink Land) - làm chủ đầu tư theo quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 8/9/2016. Trong các quyết định, dự án có tên là Dự án Trung tâm thương mại và nhà phố Eden.

Theo ông Trịnh Xuân Tráng – Tổng Giám đốc Vietlink Land, với mong muốn đem đến một sản phẩm bất động sản đẳng cấp châu Âu, lấy cảm hứng từ TP. Paris hoa lệ, tạo điểm nhấn mới ở phía bắc TP. Thanh Hoá, Cty đã lấy tên thương mại cho dự án là dự án nhà phố thương mại Paris Elysor.

Quy mô dự án không lớn nhưng đẳng cấp, hiện đại.

Paris Elysor nằm trên khu đất có tổng diện tích 43.459 m2. Trong đó, diện tích dành cho đất ở là 13.871 m2; đất thương mại 9.234 m2; đất công cộng có diện tích 7.884 m2.

Đất ở nhà phố thương mại được chia làm 178 lô đất, các lô đất có diện tích dao động từ 68,75 m2 – 105,94 m2 và các căn nhà tại đây được xây dựng trên từng lô đất tách rời nhau không chung móng, tường với quy mô 4 tầng, 1 tum.

Đất thương mại được dùng để xây dựng 2 tòa nhà có khối đế 3 tầng, khối tháp cao 12 tầng với 1 tầng hầm.

Đất công cộng được dùng để xây dựng: quảng trường phố đi bộ ở giữa dự án với chiều rộng mặt đường lên tới 37m; trên tuyến phố đi bộ xây dựng đài phun nước, hồ nước, tháp Eiffel và cây xanh cảnh quan. Công viên cây xanh được bố trí đối xứng 2 bên phố đi bộ.

Quan tâm tới chất lượng sống của cư dân, chủ đầu tư dành riêng tới 8.000m2 thiết kế khu vực cảnh quan, công viên cây xanh (vườn Luxembourg và đồi Montmartre) nằm 2 bên phố đi bộ tạo không gian tươi mát trong lành. Người lớn tuổi có thể tập dưỡng sinh trong những công viên tiểu khu xanh mát. Trẻ nhỏ không thiếu không gian để thỏa sức vui chơi và tự do khám phá thiên nhiên…

Đại lộ châu Âu rộng 37 m giữa dự án.

Trả lời báo Lao Động, ông Trịnh Xuân Tráng cho hay, Cty đã ấp ủ một dự án BĐS đẳng cấp ở Thanh Hoá từ lâu vì theo ông, Thanh Hoá là địa phương đang rất phát triển, số lượng người có nhiều tiền, có nhu cầu cao về một nơi ở đẳng cấp ngày càng lớn. Tuy nhiên, trên địa bàn Thanh Hoá nhiều dự án BĐS dù có vị trí đắc địa nhưng cách thực hiện dự án không xứng tầm dẫn tới chỉ một thời gian sau lại trở thành… cái làng với kiến trúc cũ kỹ, hệ thống hạ tầng không đồng bộ, thiếu các thiết chế hiện đại, đẳng cấp để tạo dựng không gian sống xứng tầm.

Quá trình xây dựng đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Cuối năm 2018, đầu 2019, sau khi hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính, hồ sơ theo quy định, Cty bắt tay xây dựng hạ tầng, thuê kỹ sư nước ngoài thiết kế và công bố quy mô dự án, bản vẽ chi tiết 3D từng khu vực.

Thời điểm ban đầu, không ít người còn e ngại vì bản vẽ dự án quá đẹp, quá đẳng cấp, có người còn cho đó chỉ là… quảng cáo vì thực tế, trên địa bàn TP. Thanh Hoá chưa có một dự án nào làm được như vậy.

Vậy nhưng theo thời gian, với sự tích cực, tâm huyết, làm nhiều hơn nói của chủ dự án, một khu nhà phố đi bộ đẳng cấp châu Âu đang dần hình thành.

Đến thời điểm đầu năm 2021, dự án cơ bản đã hình thành theo đúng thiết kế. Đại lộ 37m đã được lát vỉa hè, cấp phối. Tháp Eiffel tâm điểm dự án đã được tạo dựng, tạo điểm nhấn không chỉ cho dự án mà còn là điểm nhấn mới của TP. Thanh Hoá. Đường đang thi công nhưng nhiều bạn trẻ đã háo hức ra checkin. Các tuyến phố, khu quảng trường nhạc nước, phố đi bộ cũng đang gấp rút hình thành.

Cổng dự án lấy cảm hứng từ Khải Hoàn Môn đang được xây dựng.

Cũng theo ông Trịnh Xuân Tráng – Tổng Giám đốc Vietlink Land, dù nhiều đơn vị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng với Cty vẫn đảm bảo tài chính đầy đủ cho dự án như kế hoạch, đủ tiềm lực để hiện thực hoá khát vọng xây dựng một dự án BĐS đẳng cấp châu Âu phía bắc TP. Thanh Hoá. Cty cũng không quá sốt sắng trong việc bán hàng thu hồi vốn mà đang dồn sức tập trung hoàn thành dự án kịp tiến độ với tất cả tâm huyết và niềm tự hào.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – một người làm môi giới BĐS trên địa bàn ngỡ ngàng: “Những ngày cuối năm 2020, rất nhiều nhà đầu tư, người dân tìm hiểu thông tin trên mạng sau đó ra dự án đã rất ngỡ ngàng vì trong thời điểm khó khăn mà dự án lên nhanh và đẹp, đẳng cấp như vậy. Đến chính tôi cũng ngỡ ngàng”.

Tháp Eiffel đang xây dựng nhưng đã rất long lanh.

Ông Đào Vũ Việt – Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá cũng bày tỏ vui mừng khi trên địa bàn có một dự án đẹp, tạo không gian sống mới, đẳng cấp cho người dân Thanh Hoá. Theo ông Việt, Sở Xây dựng cũng như các ban ngành liên quan đã rất quan tâm, tạo điều kiện cho dự án thực hiện theo đúng các quy định.

Được biết, dự án nhà phố thương mại Paris Elysor nằm trong lòng một dự án BĐS lớn khác, do đó sẽ là tâm điểm của trục phát triển TP. Thanh Hoá, lấy đại lộ Hùng Vương làm trục chính. Hơn nữa, trong tương lai gần, Thanh Hoá sẽ thực thi quy hoạch thành phố xanh, thông minh dựa vào trục cảnh quan hai bên sông Mã thì dự án Paris Elysor rất có thể sẽ lại là trung tâm của thành phố mới hiện đại, năng động và đẳng cấp.

Dự án Paris Elysor - điểm nhấn của TP. Thanh Hoá năng động, hiện đại. Nguồn: Cty Đất Xanh miền Bắc. Clip do chủ đầu tư cung cấp.
Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.