Nghiên cứu thu hồi các dự án treo để bán đấu giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang có đề án nghiên cứu đề xuất thu hồi, bán đấu giá các dự án treo lâu năm.

Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ giải pháp tháng 6, Trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Võ Công Lực cho hay, đến năm 2021, TPHCM có trên 2.900 dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, số dự án đã thực hiện là 1.502; số dự án đang thực hiện là 872; dự án chưa thực hiện là 616.

Trong tổng số các dự án chưa thực hiện, UBND TP đã xử lý 169 dự án gồm 108 dự án huỷ bỏ theo văn bản số 4289 ngày 6.12.2020 của UBND TPHCM, không thuộc trường hợp HĐND TP thông qua; có 61 dự án thuộc trường hợp HĐND TP huỷ bỏ và được chấp thuận tại Nghị quyết 64 năm 2020.

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM tiếp tục rà soát các dự án còn lại.

Về nguyên nhân giải quyết chậm các dự án treo ba năm, ông Võ Công Lực nêu ra 4 nhóm chính là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến các dự án giao thông lớn; một số dự án liên quan đến nhiều quận huyện, đòi hỏi sự phối hợp giữa các địa phương; số khác liên quan đến kế hoạch sử dụng nhà đất, phải xin ý kiến nhiều bên; một số dự án lớn có quy trình thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất kéo dài...

Để khắc phục tình trạng trên, ông Lực cho hay trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức rà soát lại các dự án đăng ký đất 3 năm mà chưa thực hiện để báo cáo lại. Trên cơ sở đó, lãnh đạo đơn vị các ngành, các quận, huyện, hằng năm xây dựng kế hoạch sử dụng đất cần xác định nguồn vốn để thực hiện trong xây dựng quỹ đất. Đây là giải pháp quan trọng, là tiền đề để giải quyết các khó khăn tiếp theo.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tính toán để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện. Các ngành công bố rộng rãi để các bên kiểm soát; liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện hướng dẫn các thủ tục thu hồi đất dự án theo đúng pháp luật. Tập trung khai thác để tạo ra nguồn vốn để đầu tư hạ tầng.

Đơn vị này cũng đang có đề án nghiên cứu và đang xin ý kiến với các khu đất treo lâu, sẽ thống kê thu hồi, bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị khi lên kế hoạch sử dụng đất, cần bảo đảm nhà tái định cư trước khi thu hồi đất, hạn chế tình trạng chậm trễ khi giải phóng mặt bằng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chỉ đạo công an xử lý thông tin vụ HS đánh nhau ở trường quốc tế

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM đã có công văn báo cáo vụ việc bạo lực trong học sinh tại Trường Quốc tế TPHCM - Học viện Mỹ (ISHCMC – AA) gửi Bộ GDĐT. Trong đó, TPHCM cũng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo vụ việc này.

Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM chỉ đạo công an xử lý thông tin vụ HS đánh nhau ở trường quốc tế

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND TPHCM đã có công văn báo cáo vụ việc bạo lực trong học sinh tại Trường Quốc tế TPHCM - Học viện Mỹ (ISHCMC – AA) gửi Bộ GDĐT. Trong đó, TPHCM cũng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo vụ việc này.

Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.