Nghi người nước ngoài mua trái phép 87 ha đất ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Thông qua kiểm tra vi bằng thừa phát lại dành cho người nước ngoài, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện có 1 vi bằng ghi nhận việc giao dịch, mua bán với diện tích đất lớn tại huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa (khoảng 87 ha đất nông nghiệp) và 1 vi bằng có hiện tượng mua bán đất trái phép.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo kết quả kiểm tra tình trạng người nước ngoài mua bán nhà đất không đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ đầu tháng 5 đến nay, Tổ công tác liên ngành đã nắm thông tin của 5 vị trí khu đất có yếu tố nước ngoài, trong đó 2 khu đất ở huyện Vạn Ninh, 2 khu đất tại thành phố Cam Ranh và 1 khu đất tại thị xã Ninh Hòa.

Tổ công tác liên ngành đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đai các huyện xác minh tình trạng pháp lý của các vị trí đất nói trên, đến nay chỉ thu thập được 2 thửa đất tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh đã được cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân người Việt Nam sử dụng.

Tổ công tác đã làm việc với Sở Tư pháp để nắm thông tin qua công tác cấp vi bằng thừa phát lại thực hiện tại Sở Tư pháp. Kết quả, trên địa bàn tỉnh hiện có 2 văn phòng (1 tại TP Nha Trang được thành lập tháng 11.2017 và 1 tại thành phố Cam Ranh thành lập tháng 4.2018). Tổng số vi bằng đã được vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp liên quan đến việc mua bán tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là 14 trường hợp.

Qua kiểm tra nội dung của 14 vi bằng trên, không có trường hợp nào có yếu tố nước ngoài tham gia. Tuy nhiên, có 1 vi bằng ghi nhận việc giao dịch, mua bán với diện tích đất lớn tại huyện Vạn Ninh (khoảng 87 ha đất nông nghiệp) và 1 vi bằng có hiện tượng mua bán đất trái phép. Do vậy, Tổ công tác đã thu thập và đang xác minh việc quản lý, sử dụng của 2 khu đất này.

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (người ký văn bản báo cáo) cho rằng, do nội dung kiểm tra liên quan đến việc người nước ngoài núp bóng bán nhà, đất trái phép nên vị trí nhà đất, chủ sử dụng, hồ sơ pháp lý và hồ sơ mua bán nhà đất không có, chỉ giao dịch qua giấy tay hoặc tự thỏa thuận giữa các bên có yếu tố nước ngoài và người Việt Nam. Do vậy, trước khi kiểm tra thực tế, Tổ công tác phải xác minh từ nhiều đầu mối, việc xác minh rất khó khăn, tốn rất nhiều thời gian.

“Trong thời gian tới, Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra xử lý 5 điểm đất nêu trên, xử lý 2 khu đất qua nắm thông tin từ việc cấp vi bằng nêu trên. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh” - ông Tài cho hay.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Lâm Anh |

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như sử dụng đất công; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, TCty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT... Hoạt động kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả trong đó đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng.

Chưa được giao đất, chủ đầu tư đã bán đất trái phép

Thông Chí |

Ngày 1.6, chủ đầu tư dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) là Cty Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long (Cty Thăng Long) mới có quyết định giao đất 12ha. 

Chính phủ yêu cầu ngăn chặn mua bán đất đai và xây dựng trái phép ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc

XQ |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Dân Hà Nội không đội mũ bảo hiểm, vô tư kẹp ba, kẹp bốn ngày mùng 3 Tết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày mùng 3 Tết tại Hà Nội nhiều người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn khi đi du Xuân.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

“Soi” sử dụng đất công, kiểm toán nhà nước đề nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng

Lâm Anh |

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, như sử dụng đất công; các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, TCty nhà nước; đầu tư theo hình thức BOT, BT... Hoạt động kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong 6 tháng đầu năm đã thu được nhiều kết quả trong đó đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỉ đồng.

Chưa được giao đất, chủ đầu tư đã bán đất trái phép

Thông Chí |

Ngày 1.6, chủ đầu tư dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Thương mại (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) là Cty Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long (Cty Thăng Long) mới có quyết định giao đất 12ha. 

Chính phủ yêu cầu ngăn chặn mua bán đất đai và xây dựng trái phép ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc

XQ |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.