Nghệ An sắp có 2 dự án nhà ở xã hội 6.880 tỉ đồng cho công nhân, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai dự án nhà ở xã hội khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 20 nghìn người.

Ngày 12.5, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho 2 dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động (NLĐ) trong Khu kinh tế (KKT) Đông Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho 2 nhà đầu tư.

Dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, NLĐ làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí số 3”, tại xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, thuộc KKT Đông Nam, do Công ty CP Điện mặt trời Miền Trung MK làm chủ đầu tư.

Quy mô đầu tư của dự án là 3.420 căn hộ, trong đó có 2.880 căn là nhà ở xã hội, 540 căn là nhà ở thương mại. Diện tích mặt đất sử dụng là hơn 108.000 m2.

Đi vào hoạt động, dự án sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 9.970 người. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.495 tỉ đồng. Dự kiến sẽ xây dựng trong quý III/2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, NLĐ làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí số 4” do Công ty CP Thương mại Quốc tế BMC làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư của dự án là 3.370 căn hộ, trong đó có 2.916 căn là nhà ở xã hội, 121 căn là nhà ở thương mại. Diện tích mặt đất sử dụng là hơn 92.000 m2.

Dự án sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 9.780 người. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3.385 tỉ đồng. Dự kiến sẽ xây dựng trong quý III/2022 và hoàn thành đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc triển khai dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư ổn định đời sống, sinh hoạt của NLĐ, giúp họ yên tâm làm việc.

Ông Nguyễn Đức Trung khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án; đồng thời giao các sở, ban, ngành hỗ trợ, kịp thời nắm bắt vướng mắc phát sinh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết cho các nhà đầu tư. Đề nghị huyện Nghi Lộc quan tâm giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, hiệu quả.

Thay mặt 2 nhà đầu tư, bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện mặt trời Miền Trung MK cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành để nhà đầu tư được chấp thuận đầu tư dự án.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện mặt trời Miền Trung MK hứa sẽ thực hiện dự án đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà cho 23 người lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.5, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An.

Nghệ An: Lãnh đạo huyện Đô Lương đối thoại với 300 đoàn viên, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.5, tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An), Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2022 đã được tổ chức.

Nghệ An: Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi giảm đến 40% dịch vụ cho đoàn viên

THANH THỦY |

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2022, ngày 11.5, tại Thị xã Hoàng Mai diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Bệnh viện đa khoa Quang Khởi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tặng quà cho 23 người lao động

QUANG ĐẠI |

Ngày 12.5, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An.

Nghệ An: Lãnh đạo huyện Đô Lương đối thoại với 300 đoàn viên, NLĐ

QUANG ĐẠI |

Ngày 11.5, tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An), Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2022 đã được tổ chức.

Nghệ An: Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi giảm đến 40% dịch vụ cho đoàn viên

THANH THỦY |

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2022, ngày 11.5, tại Thị xã Hoàng Mai diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Bệnh viện đa khoa Quang Khởi.