Ngăn “cò” đất lộng hành, Móng Cái công bố thực trạng 7 dự án bất động sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa công bố một loạt các dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán hàng theo quy định.

Theo UBND TP.Móng Cái, việc công bố tình trạng của từng dự án là nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố; đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Có 7 dự án khu đô thị tại Móng Cái đến thời điểm này chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán hàng theo quy định, tuy nhiên gần đây được các “cò” đất, các nhân viên môi giới bất động sản rao bán rầm rộ trên mạng.

7 dự án này gồm: Khu đô thị 2 bên đường dẫn cầu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái; Khu đô thị phía nam đường dẫn cầu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa; Khu đô thị Bắc đại lộ Hòa Bình kéo dài, phường Hải Hòa; Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1, phường Ninh Dương; Khu đô thị mới Hải Yên, phường Hải Yên; Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới km số 5, phường Hải Yên (giai đoạn 2); Khu đô thị mới Tây Ka Long, phường Hải Yên.

Trong đó, Khu đô thị 2 bên đường dẫn cầu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa chưa hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư; Khu đô thị mới Tây Ka Long, phường Hải Yên và Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới km số 5 đều chưa giao đất cho nhà đầu tư.

UBND TP.Móng Cái giao Công an thành phố nắm bắt tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, môi giới bất động sản, bán hàng, chuyển nhượng bất động sản sai quy định của pháp luật hiện hành.

UBND TP.Móng Cái cũng yêu cầu các chủ đầu tư không được huy động vốn, bán hàng khi chưa đủ các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian gần đây, TP.Móng Cái trở thành điểm “nóng” về bất động sản, với sự xuất hiện của nhiều dự án lớn, cùng với việc tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái chuẩn bị được đưa vào sử dụng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt các văn phòng môi giới bất động sản được thành lập tại Móng Cái.

Đặc biệt, dù các dự án đều chưa đủ điều kiện được bán, huy động vốn, nhưng các “cò” đất, các nhân viên môi giới bất động sản vẫn chào mời mua bán.

Không chỉ người dân, mà ngay cả các lãnh đạo thành phố, các cơ quan chức năng cũng liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn mời mua nhà, đất của các dự án trên.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lập “vùng đệm an toàn” để xử lý hàng nghìn container bị kẹt ở Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đề xuất phương án lập "vùng đệm an toàn" phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, lối mở, nhằm đáp ứng yêu cầu "zero COVID" của phía Trung Quốc và đảm bảo quy định hiện hành.

Khởi tố vụ án giám đốc doanh nghiệp Móng Cái buôn lậu tàu Chung Ching

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Liên quan đến vụ buôn lậu tàu nước ngoài Chung Ching bị xẻ thịt tại khu vực bờ sông tại xã Đại Bản (huyện An Dương, Hải Phòng), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi liên quan đối với ông Đỗ Bá Khang - giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Móng Cái - nơi địa đầu Tổ quốc

Bài và ảnh Phạm Tiến Dũng |

Móng Cái là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 350km, cách thành phố Hạ Long gần 200km. Trên bản đồ Việt Nam, Móng Cái là điểm đầu Tổ quốc, có đường biên giới đất liền là 72km, tiếp giáp với Trung Quốc, nằm bên dòng sông Ka Long.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lập “vùng đệm an toàn” để xử lý hàng nghìn container bị kẹt ở Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đề xuất phương án lập "vùng đệm an toàn" phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, lối mở, nhằm đáp ứng yêu cầu "zero COVID" của phía Trung Quốc và đảm bảo quy định hiện hành.

Khởi tố vụ án giám đốc doanh nghiệp Móng Cái buôn lậu tàu Chung Ching

Mai Chi |

HẢI PHÒNG - Liên quan đến vụ buôn lậu tàu nước ngoài Chung Ching bị xẻ thịt tại khu vực bờ sông tại xã Đại Bản (huyện An Dương, Hải Phòng), Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi liên quan đối với ông Đỗ Bá Khang - giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hợp long cây cầu vượt biển lớn nhất trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (5.12), tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hợp long cầu Vân Tiên – cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.  

Móng Cái - nơi địa đầu Tổ quốc

Bài và ảnh Phạm Tiến Dũng |

Móng Cái là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 350km, cách thành phố Hạ Long gần 200km. Trên bản đồ Việt Nam, Móng Cái là điểm đầu Tổ quốc, có đường biên giới đất liền là 72km, tiếp giáp với Trung Quốc, nằm bên dòng sông Ka Long.