Ngăn chặn phân lô tách thửa trục lợi ở Nha Trang thế nào?

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hiện nay, các quy định về tách thửa, mở lối đi chung vẫn còn nhiều lổ hổng, dễ bị lợi dụng trục lợi. Từ thực tế này, địa phương cần rà soát lại các quy định, từ đó có hướng dẫn chi tiết để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ngày 22.9, Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.Nha Trang cho biết vừa có văn bản gửi UBND TP.Nha Trang để xin ý kiến tạm dừng tách thửa trên bàn.

Băn khoăn chủ trương tạm dừng tách thửa

Để thống nhất thực hiện việc tách thửa đất trên địa bàn TP.Nha Trang và phù hợp với chỉ đạo của các cấp tại các văn bản đã nêu trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị TP.Nha Trang giải thích rõ về thông báo tạm dừng tách thửa mà đơn vị này ban hành trước đó.

Cụ thể, đơn vị đề nghị làm rõ việc tạm dừng việc tách thửa đối với các trường hợp có bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung hay tạm dừng tất cả các trường hợp tách thửa trên địa bàn TP.Nha Trang cho đến khi có quyết định tách thửa mới?

Một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.Nha Trang thông tin thêm, cuối tháng 4.2022, Chi nhánh Nha Trang chỉ thực hiện tách thửa đất đối với các trường hợp có đường hiện trạng và đúng quy định tại Quyết định số 32 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Đến tháng 5.2022, đơn vị đã có văn bản tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung, sử dụng chung khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất cho đến khi có quy định tách thửa mới.

Việc làm rõ các chủ trương của TP.Nha Trang mới đây là phù hợp, bởi đến nay các quy định của tỉnh Khánh Hòa về tách thửa đất vẫn còn hiệu lực thi hành nên không có cơ sở để từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa đất.

Có nhiều ý kiến cho rằng, hiện không có cơ sở từ chối giải quyết tách thửa đất của dân nếu đủ đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa.
Có nhiều ý kiến cho rằng, hiện không có cơ sở từ chối giải quyết tách thửa đất của dân nếu đã đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa.

Tạm dừng để rà soát, đợi quy định mới

Thực tiễn cho thấy trên địa bàn TP.Nha Trang trước đây phát sinh nhiều khu vực phân lô bán nền, tập trung ở các xã ngoại thành.

Chưa hết, có việc tại các khu vực phù hợp quy hoạch là đất ở, người dân thực hiện phân lô tách thửa, bán nền, hình thành các cụm dân cư mới. Tuy nhiên, tất cả các khu vực trên đều không có quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt.

Theo UBND TP.Nha Trang, hầu hết các khu vực phân lô bố trí đường đi vào các thửa đất rộng tối thiểu là 3,0m là không phù hợp với các quy định.

Cũng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP.Nha Trang khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu vực trên, chưa thực hiện nghiêm quy định của tỉnh Khánh Hòa, bởi các khu vực trên đều chưa có phương án phân lô và quy hoạch giao thông được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

Chưa kể, các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) chưa thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Từ thực tiễn nêu trên, tháng 1.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị tỉnh Khánh Hòa xem xét tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung. Việc tạm dừng này được thực hiện cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Đại Dương – Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang giải thích thêm, chủ trương tạm dừng tách thửa để Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo rà soát và chờ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất. Không những vậy, chủ trương tạm dừng rà soát còn có mục đích đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất sau khi tách thửa.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang ngăn chặn trường hợp phân lô bán nền, xây dựng trái phép

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương phát hiện người dân có dấu hiệu tự ý san ủi đất làm đường bêtông, phân lô bán nền và xây dựng trái phép nên kiểm tra, xử lý.

Kiểm tra, ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao… để phân lô, bán nền

Huy Hùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền.

Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nha Trang ngăn chặn trường hợp phân lô bán nền, xây dựng trái phép

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương phát hiện người dân có dấu hiệu tự ý san ủi đất làm đường bêtông, phân lô bán nền và xây dựng trái phép nên kiểm tra, xử lý.

Kiểm tra, ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao… để phân lô, bán nền

Huy Hùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền.

Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.