Nga chi khoảng 540 triệu USD cho dự án "Thành phố thông minh"

Theo TTXVN/Vietnam+ |

Nga có thể sẽ chi 35 tỉ ruble (khoảng 540 triệu USD cho dự án số hóa thuộc khuôn khổ dự án quốc gia “Thành phố thông minh” nhằm nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố.

Nga có thể sẽ chi 35 tỉ ruble (khoảng 540 triệu USD) từ nguồn ngân sách liên bang cho dự án số hóa thuộc khuôn khổ Dự án quốc gia “Thành phố thông minh,” nhằm chuyển đổi và tự động hóa các quá trình và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố.

Nga đang muốn phát triển thành phố thông minh. (Nguồn: MTS)
Nga đang muốn phát triển thành phố thông minh. (Nguồn: MTS)

Khoản chi trên tương đương gần 15% tổng kinh phí đầu tư 238,7 tỉ ruble của Dự án “Thành phố thông minh” được Nga khởi động từ năm 2018. Đối tượng của dự án này là các thành phố có trên 100.000 dân.

Dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các thành phố, xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả, tạo điều kiện an toàn và thuận lợi cho đời sống người dân.

Dự án được thực hiện dựa trên 5 nguyên tắc then chốt: Định hướng tới con người; Tính chất thiết kế cho sản xuất của hạ tầng thành phố; Chất lượng quản lý tài nguyên cao; Môi trường thuận tiện và an toàn; Trọng tâm vào hiệu quả kinh tế.

Công cụ chính để thực hiện các nguyên tắc trên là áp dụng rộng rãi các giải pháp số hóa và kỹ thuật tiên tiến trong hạ tầng thành phố và dân sinh.

Cho đến nay, Bộ Xây dựng Nga đã phê chuẩn tiêu chuẩn của “thành phố thông minh” và thành lập ngân hàng các công nghệ đã được thử nghiệm trong thực tế, bao gồm ứng dụng di động cho người dân và quản lý công ty, sân chơi trẻ em và đường dành cho xe đạp thông minh, “đèn đường trên mặt đất,” thùng rác ngầm...

Tính đến tháng 3.2019, Bộ Xây dựng Nga đã phê chuẩn đơn xin tham gia thí điểm công nghệ “thành phố thông minh” của 7 thành phố của 4 tỉnh, trong tổng số 40 đơn. Trong khuôn khổ dự án, các thành phố hiện đang xây dựng kế hoạch số hóa các quá trình đến năm 2024.

Ví dụ, lộ trình của thành phố Volgograd với chi phí 55 triệu ruble bao gồm triển khai hệ thống giao thông thông minh, mô hình điện tử trong thu gom và xử lý rác, ứng dụng trực tuyến để tiến hành các cuộc họp tổ dân cư v.v. Một số dịch vụ cũng đã được triển khai tại các thành phố thử nghiệm.

Chẳng hạn, các tòa nhà chung cư cao tầng của thành phố Yugra được trang bị 2.000 camera giám sát IP công nghệ đám mây; các sân tập thể thao của thành phố Khanta-Mansiisk được nối mạng hệ thống chiếu sáng thông minh; 3.800 cột đèn “thông minh” tiết kiệm điện được lắp đặt tại thành phố Kirov.

Dự án “Thành phố thông minh” đặt mục tiêu từ nay đến năm 2024: Tăng chỉ số thông minh (IQ) trung bình của các thành phố lên 30%; 60% người dân trên 14 tuổi được tiếp cận với công nghệ kỹ thuật số để tham gia bỏ phiếu về các vấn đề phát triển thành phố;15% công ty quản lý quỹ nhà ở và các công ty cung cấp tài nguyên nhiệt sưởi, nước, áp dụng hệ thống điều phối tự động; 80% các tòa nhà chung cư được nối mạng hệ thống tự động hóa tính toán các tài nguyên dân sinh có chức năng truyền dữ liệu từ xa.

Theo TTXVN/Vietnam+
TIN LIÊN QUAN

Giàu có bậc nhất, nhiều tỉ phú Mỹ vẫn chỉ ở những ngôi nhà "rẻ tiền"

Thùy Dương |

Tài sản nhiều tỉ USD, nhưng nhiều tỉ phú Mỹ chỉ dành phần rất nhỏ để chi tiêu cho việc mua nhà, thậm chí có người chỉ ở nhà thuê.

Ồ ạt xây dựng công trình quanh bãi rác Nam Sơn chờ tiền đền bù

Lan Anh |

Sau khi TP Hà Nội có quyết định giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính vòng 500m quanh bãi rác Nam Sơn, nhiều hộ dân ồ ạt xây dựng, chờ tiền đền bù.

26 bất động sản của ông Vũ, bà Thảo có giá trị thị trường ra sao?

Theo Việt Đức/Zing.vn |

Danh sách bất động sản trong và ngoài nước của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo gồm 19 thửa đất, 7 căn nhà, có giá thị trường hàng nghìn tỉ đồng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Giàu có bậc nhất, nhiều tỉ phú Mỹ vẫn chỉ ở những ngôi nhà "rẻ tiền"

Thùy Dương |

Tài sản nhiều tỉ USD, nhưng nhiều tỉ phú Mỹ chỉ dành phần rất nhỏ để chi tiêu cho việc mua nhà, thậm chí có người chỉ ở nhà thuê.

Ồ ạt xây dựng công trình quanh bãi rác Nam Sơn chờ tiền đền bù

Lan Anh |

Sau khi TP Hà Nội có quyết định giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính vòng 500m quanh bãi rác Nam Sơn, nhiều hộ dân ồ ạt xây dựng, chờ tiền đền bù.

26 bất động sản của ông Vũ, bà Thảo có giá trị thị trường ra sao?

Theo Việt Đức/Zing.vn |

Danh sách bất động sản trong và ngoài nước của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo gồm 19 thửa đất, 7 căn nhà, có giá thị trường hàng nghìn tỉ đồng.