Nam Phú Quốc: Sức bật từ đại dự án tỷ USD

P.V |

Với những lợi thế độc đáo riêng có, khu vực Nam đảo Phú Quốc đang hút giới đầu tư địa ốc, đặc biệt khi Sun Group - nhà đầu tư “tỷ đô” trên địa bàn này hé lộ thông tin về một “siêu phẩm” nghỉ dưỡng sắp xuất hiện năm 2017.

Những cú hích tỷ đô

Khai mở sau các địa bàn khác, nhưng thị trường du lịch, nghỉ dưỡng khu vực phía Nam đảo Phú Quốc lại bứt phá ngoạn mục. Diện mạo Nam đảo đổi thay từng ngày bởi cú hích từ những dự án tỷ đô. Từ một vùng biển đẹp, hoang sơ, ít được biết tới, Nam đảo Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư chiến lược “mài giũa” để toả sáng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu tại Châu Á.

Giữ vị trí tiên phong, cũng đồng thời là nhà đầu tư số 1 khu vực Nam đảo là Tập đoàn Sun Group, với quần thể dự án trị giá 1 tỷ USD. Sun Group hiện đã đưa vào khai thác khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay 5 sao ++ được đại diện Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Marriott International đánh giá là đẹp nhất trong hệ thống khách sạn tiêu chuẩn do thương hiệu này quản lý và vận hành trên toàn thế giới. Năm 2016, Nam Phú Quốc đánh dấu bước đột phá quan trọng với việc ra mắt thị trường hàng loạt các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Theo đánh giá của các chuyên gia, Nam Phú Quốc sẽ mang diện mạo mới khi các dự án trọng điểm được hoàn thiện, như Premier Village Phu Quoc Resort và Condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, tuyến cáp treo vượt biển và quần thể Khu vui chơi giải trí biển tại Hòn Thơm…

Sự sôi động của Nam đảo đã giúp cho Phú Quốc ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Theo thống kê, vốn đầu tư cả trong nước lẫn quốc tế đang đổ về Phú Quốc, đến nay đã lên tới hơn 16,7 tỷ USD. Phú Quốc được hoạch định để trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào năm 2020. Theo đánh giá của Savills Việt Nam, Phú Quốc là một thị trường mới nổi, là điểm đến lý tưởng cho du lịch cao cấp, trong  quý 4/2016, phân khúc 5 sao chiếm 71%.

Bãi Khem và tuyệt phẩm nghỉ dưỡng 2017

Tiên phong, và giữ vai trò nhà đầu tư số 1 tại Nam đảo là Tập đoàn Sun Group, với hàng chục nghìn tỷ đồng để biến nơi đây từ chỗ ít người biết tới thành điểm đến nghỉ dưỡng siêu sang. Sun Group đã tạo dựng một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đẳng cấp: Hệ thống cáp treo Hòn Thơm vượt biển có chiều dài lến đến 7.880m; biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng Condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay tại Bãi Khem và biệt thự nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort tại mũi Ông Đội.

Cuối năm 2016, Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Marriott International chính thức ra mắt khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao ++ JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Khu nghỉ dưỡng với hơn 200 phòng và các bungalow, biệt thự sát biển, tuy mới đi vào hoạt động những đã nhanh chóng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng siêu sang dành cho khách hàng đẳng cấp.

Cũng tại khu vực này, Sun Group đang vẽ nên một tuyệt tác mới Premier Village Phu Quoc Resort và Condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Là những dự án trọng điểm, Premier Village Phu Quoc Resort và Condotel Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay khi hoàn thiện dự kiến sẽ tăng thêm hấp lực thu hút đầu tư cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam đảo.

Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, sắp tới đây, chủ đầu tư sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới đẳng cấp tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực Bãi Khem: Kem Beach Resort. Tiết lộ từ chủ đầu tư cho thấy, dự án sẽ mang một đẳng cấp mới trong phân khúc BĐS nghỉ dưỡng siêu sang. Trong không gian nên thơ của Bãi Khem đẹp như thiên đường nơi hạ giới, các kiến trúc sư hàng đầu thế giới sẽ kiến tạo một phong cách sống, nghỉ dưỡng và hưởng thụ hoàn toàn khác cho đối tượng khách hàng cực kỳ cao cấp và sành điệu. Đây là dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng đầu tiên ở Việt Nam đề cao cá tính của khách hàng, tôn trọng tối đa nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn, hòa mình vào tự nhiên. Với những dấu ấn mà Sun Group đang kiến tạo nên tại Nam đảo, giới đầu tư BĐS háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tuyệt phẩm nghỉ dưỡng mới này.

Có thể nói, với những kiệt tác mà Sun Group đang xây dựng nên đưa Nam Phú Quốc một ngày không xa trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp, là điểm đến của du lịch và nghỉ dưỡng biển xa xỉ ở châu Á.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 2 Phó Giám đốc Sở mới

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ đối với 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội.

Đàn cá voi 3 con xuất hiện tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Theo thông tin từ Trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều clip về đàn cá voi 3 con xuất hiện tại vùng biển Cô Tô vào khoảng 9h ngày 14.12

Bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ

Việt Dũng |

Ông Lê Đức Thọ bị bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khu vực Tân Sơn Nhất kẹt xe triền miên, dự án giải cứu triển khai ì ạch

MINH QUÂN |

TPHCM - Các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn… quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) là nỗi ám ảnh của người đi đường vì tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm giảm kẹt xe cho khu vực này lại triển khai rất ì ạch.

2 năm và ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại Ngã Tư Sở

Thế Kỷ |

Trong 2 năm trở lại đây, khu vực nút giao Ngã Tư Sở (Hà Nội) có ít nhất 4 lần điều chỉnh, tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

EVN vẫn lỗ lớn dù đã 2 lần tăng giá điện trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, một lần 3%, một lần 4,5%. Tuy nhiên, Tập đoàn này vẫn ghi nhận khoản lỗ ước tính 17.000 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỉ đồng.

Nhân viên văn thư trường học 8 năm chưa được xếp ngạch viên chức văn thư

KHÁNH AN |

Một nhân viên văn thư trường học tại Lai Châu cho biết, đã công tác 8 năm ở vị trí này nhưng chưa được xếp ngạch viên chức văn thư.

Vỉa hè ven Hồ Tây ngập tràn bàn ghế, người đi bộ phải xuống lòng đường

THẾ ĐẠI |

Thực trạng các hàng quán bày bàn ghế, đỗ xe trên vỉa hè dành cho người đi bộ xảy ra thường xuyên tại khu vực dọc các tuyến đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Võng Thị, Vệ Hồ… xung quanh Hồ Tây. Cho dù nơi đây đã vẽ vạch nhưng chỉ để "tượng trưng", người đi bộ muốn đi qua thì bắt buộc phải xuống lòng đường.