Muốn giàu sang, hãy tuân thủ các “bí kíp” phong thủy này

P.N |

Khi xây dựng một ngôi nhà, gia chủ luôn mong muốn ngôi nhà của mình luôn hợp phong thủy giúp thịnh vượng. Những cách trang trí trong nhà đôi khi tưởng chừng đơn giản nhưng nó có thể khiến gia chủ thoát được nghèo túng, nợ nần...

Sau đây là một số chú ý về phòng thủy giúp gia chủ tránh nghèo túng, nợ nần:

- Nên chú ý vị trí tài lộc, gia tăng tiền bạc là góc Tây Nam đồng thời nên để trống vị trí trung tâm của ngôi nhà để khí lưu thông thông thoáng.

- Đồ trang sức, tủ hay két chứa tiền bạc gần tường phía Tây Nam hoặc Nam của căn phòng. Phía Bắc là phía thần tài cứ trú, cho nên hướng quay về tủ về phía Bắc là tốt nhất.

- Để phong thủy cầu tài khiến tài lộc của bạn nhân đôi, hãy đặt một chiếc gương đối diện két sắt để hình ảnh két phản chiếu trong gương.

- Những đồ đạc có bề mặt nhẵn hay tấm gương có thể làm tăng vượng khí nhưng tránh để chúng ở trước cửa bởi như thế khí sẽ bị phản xạ lại và không đi vào nhà.

- Đơn thuần, chúng ta nghĩ chuông gió chỉ là vật trang trí, tạo ra những âm thanh vui êm ái dễ chịu, nhưng khi treo chuông gió trước cửa sẽ giúp bạn điều hòa được các luồng khí trong nhà rất tốt.

- Nếu bạn có ý định dùng hoa khô để trang trí cho căn phòng thì hãy loại bỏ suy nghĩ đó. Bởi cây xanh mới chính là biểu tượng của cuộc sống và nó góp phần mang lại năng lượng “tươi” cho căn phòng.

- Hơn nữa, muốn tài lộc vào nhà hãy trang trí ngôi nhà với những bể cá cảnh, thác nước nhân tạo, hay là những bức ảnh có liên quan đến nước. Tất cả những đồ đạc mô phỏng sự giàu sang phú quý cũng có tác dụng nhất định.

- Thông thường với thiết kế nhà hiện nay, thường có cầu thang đối diện với cửa ra vào, điều này có ảnh hưởng xấu đến phong thủy. Bởi mỗi lần mở cửa sẽ khiến cho năng lượng tốt trong ngôi nhà trôi ra ngoài hết. Hãy khắc phục việc cầu thang đối mặt với cửa trước bằng cách treo tranh ảnh về thiên nhiên, đường chân trời hay chim bay để khuyến khích những luồng năng lượng tích cực ùa đến.

Đó chỉ là những mẹo nhỏ cho bạn tham khảo, hãy thiết kế và trang trí ngôi nhà bạn cho đúng phong thủy để tài vận sự nghiệp phát triển, giàu sang, phú quý.

 

P.N
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.