Mượn đất công viên làm bãi xe, bị bảo vệ cơ quan trục lợi?

Cường Ngô - Phan Anh |

Do Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân đang sửa chữa trụ sở, không có chỗ để xe, nên Viện đã có công văn gửi Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội cho mượn khu đất được quy hoạch làm công viên cây xanh để làm bãi xe cho cán bộ, công chức.

Biến vườn hoa thành bãi xe

Thông tin từ bạn đọc phản ánh, tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vài tháng nay tồn tại bãi trông giữ xe ôtô trái phép. Mặc dù bãi xe diện tích không quá lớn, khoảng gần 100m2, nhưng lại án ngữ giữa trung tâm thuộc Khu nội chính quận Thanh Xuân và đối viện Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi trông giữ xe trên được quây kín mít bằng tôn và khung sắt, mỗi lần chứa được hơn 20 xe và hoạt động 24/24h.

Trong vai một cư dân muốn tìm chỗ gửi xe, chúng tôi tìm ra bãi xe thì được ông T (khoảng 50 tuổi) chủ của bãi trông giữ này xe cho biết, bãi xe này được ông mượn đất của Toà nhà HANDIRESCO để làm.

Tìm hiểu được biết, có hai hình thức gửi xe tại đây là gửi theo tháng và gửi theo lượt. Nếu gửi xe theo lượt thì khách phải trả 30.000 đồng/lượt; còn nếu có nhu cầu gửi theo tháng, khách hàng sẽ phải trả 1,2 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt khi gửi theo tháng tại đây khách không cần phải làm vé tháng, cũng không nhận được hoá đơn hay phiếu thu tiền.

Đất công viên biến thành bãi xe tạm. Ảnh: Phan Anh
Đất công viên biến thành bãi xe tạm. Ảnh: Phan Anh

Theo nguồn tin của Lao Động, bãi xe này hoạt động trên phần đất đã được quy hoạch làm công viên cây xanh của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (HANDIRESCO). Tuy nhiên, khu đất này lại bị bỏ trống nhiều năm nay, không triển khai bất cứ hạng mục gì.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Đội Quản lý trật tự đô thị quận Thanh Xuân xác nhận thông tin này, song họ cho rằng, đội không có trách nhiệm trong vấn đề xử lý những bãi xe trái phép.

Lý giải về việc xuất hiện bãi xe nêu trên, trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Tùng – Phó chủ tịch phường Nhân Chính cho biết, thời điểm này, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân đang sửa chữa trụ sở, không có chỗ để xe, nên đã có văn bản nhờ Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội cho mượn khu đất đó để nhờ xe. Người trông giữ xe ở bãi đó tên Thắng – là bảo vệ của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân.

“Khu đất này được quy hoạch làm công viên cây xanh kết hợp bãi xe. Từ trước đến nay, UBND phường thường xuyên trao đổi với chủ đầu tư về khu đất này; họ cũng rất rõ ràng trong việc không cho phép hoạt động trông giữ xe tại đây. Vì vậy, khu đất này được để trống nhiều năm nay.

Trước thông tin bảo vệ thu tiền của người ngoài đến gửi xe, UBND phường sẽ trao đổi lại với Viện Kiểm sát Nhân dân quận. Nếu đúng có hiện tượng này, Viện Kiểm sát cần chấn chỉnh lại nhân viên”, ông Tùng cho hay.

Theo ông Tùng, quan điểm của Phường là sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân sửa chữa xong trụ sở, cần quây rào lại và hoàn trả đúng vị trí bãi đất cho chủ đầu tư.

Có thể quan điểm và chủ trương bên Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân rất đúng. Tuy nhiên, trong quá trình trông giữ xe, bảo vệ bên đó lại nảy ra ý tưởng kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận hành động đó, kiên quyết phản đối".

"Tôi sẽ yêu cầu Viện kiểm sát chấn chỉnh ngay"

Ông Hoàng Minh Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội cho Lao Động biết, khi phía Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân tiến hành sửa chữa, cải tạo trụ sở, họ đã có công văn mượn phần đất của công ty (đối diện Viện Kiểm sát) để làm nơi để xe cho cán bộ, công chức của cơ quan trong thời hạn 3 tháng. Hết tháng 6 này bên Viện Kiểm sát sẽ bàn giao trả lại.

"Theo tôi, việc tạo điều kiện cho cơ quan nội chính của quận, nhất là Viện Kiểm sát Nhân dân là cần thiết, nên chúng tôi đã đồng ý cho mượn. Mục đích mượn sử dụng vào việc công, chứ không phải trục lợi kinh doanh.

Còn thông tin người dân phản ánh bảo vệ thu tiền của người ngoài đến gửi xe, tôi sẽ yêu cầu Viện Kiểm sát chấn chỉnh ngay, đặc biệt đối với cá nhân nào trực tiếp thực hiện hành động trên.

Bởi đây là hành động hoàn toàn sai với chủ trương giữa hai bên", ông Thuyết nói và cho biết thêm: "Quý II.2022, bên tôi sẽ triển khai quy hoạch bãi đất trống đó thành bãi đỗ xe và vườn hoa".

Ông Trần Lương Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân thừa nhận việc có văn bản gửi sang Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội để mượn khu đất trống, làm bãi xe cho cán bộ nhân viên.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, cải tạo trụ sở của Viện, nên việc hoàn trả vào tháng 6 có thể bị kéo dài so với dự kiến ban đầu.

"Còn thông tin bảo vệ của cơ quan tranh thủ nhận trông coi một số xe bên ngoài kiếm tiền, bên tôi sẽ có ý kiến ngay lập tức với bộ phận bảo vệ để đảm bảo việc mượn mặt bằng theo đúng mục đích", ông Tuấn nói.

Cường Ngô - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bãi xe không phép ngang nhiên hoạt động, ai chịu trách nhiệm?

Đặng Tiến |

Những dự án chậm triển khai đã được “biến tướng” thành các bãi trông giữ xe không phép. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt nhưng vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”, khiến dư luận bức xúc về trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Ông Đoàn Ngọc Hải giành lại bãi xe “3 tỉ” biến thành công viên như thế nào?

Huân Cao |

Để biến khu đất vàng nằm phía sau Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, từng là bãi giữ xe với doanh thu được cho là hơn 3 tỉ đồng/tháng thành công viên là cả một hành trình dài.

Hàng quán tại TPHCM đông nghịt người, bãi xe chật cứng giữa dịch COVID-19

THIÊN MINH |

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại TPHCM, hàng quán vẫn đông nghịt người. Các bãi để xe chật kín chỗ, thậm chí chiếm dụng cả lòng đường giao thông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bãi xe không phép ngang nhiên hoạt động, ai chịu trách nhiệm?

Đặng Tiến |

Những dự án chậm triển khai đã được “biến tướng” thành các bãi trông giữ xe không phép. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt nhưng vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”, khiến dư luận bức xúc về trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Ông Đoàn Ngọc Hải giành lại bãi xe “3 tỉ” biến thành công viên như thế nào?

Huân Cao |

Để biến khu đất vàng nằm phía sau Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, từng là bãi giữ xe với doanh thu được cho là hơn 3 tỉ đồng/tháng thành công viên là cả một hành trình dài.

Hàng quán tại TPHCM đông nghịt người, bãi xe chật cứng giữa dịch COVID-19

THIÊN MINH |

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng tại TPHCM, hàng quán vẫn đông nghịt người. Các bãi để xe chật kín chỗ, thậm chí chiếm dụng cả lòng đường giao thông.