Dự án suốt 18 năm không giải phóng xong mặt bằng
Như Lao Động đã thông tin, nhiều cựu cán bộ, công nhân viên của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền - Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng) dù đã chi số tiền lớn mua nhà từ 18 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao.
Theo tìm hiểu, tại Quyết định 2845/QĐ-UB ngày 20.11.2002 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng cho Công ty Xây Dựng Ngô Quyền (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở bán cho cán bộ, công nhân viên, công ty này được chuyển đổi mục đích sử dụng 7.837,2 m2. Trong đó, 5.382,1 m2 dùng để xây dựng nhà ở, 2.455,1 m2 xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Vào thời điểm đó, giá cấp quyền sử dụng đất là 255.000 đồng/m2. Tổng giá trị tiền sử dụng cho 5.382,1 m2 đất nêu trên là hơn 1,37 tỉ đồng.
Đến 6.12.2002, Công ty Xây dựng Ngô Quyền được bàn giao mốc chỉ giới mặt bằng và được yêu cầu kết hợp cùng UBND quận Hồng Bàng, UBND phường Trại Chuối phối hợp kiểm kê, lập phương án hỗ trợ đền bù di chuyển giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
Tháng 1.2003, cán bộ công nhân viên bắt đầu tiến hành nộp tiền cho Công ty Xây dựng Ngô Quyền. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang tàn; việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Dù nhiều lần gửi đơn thư đến UBND quận Hồng Bàng, Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng nhưng sau 18 năm, quyền lợi của người lao động vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Đùn đẩy trách nhiệm
Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho rằng "đã làm hết sức": "Ai làm những việc gì, thành phố Hải Phòng đã giao từ năm 2002, quận Hồng Bàng đã làm hết sức, đây là bài toán rất lớn.
Quận đã nhiều lần đối thoại với người dân, nguyện vọng của họ cũng nhiều. Tiền đền bù phải do Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng chi trả, quận chỉ làm công tác bồi thường".
Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng cho rằng, quận Hồng Bàng chưa hoàn thiện công tác bồi thường và khẳng định sẽ phối hợp nộp tiền để giải phóng mặt bằng:
"Tôi mới lên nhận nhiệm vụ năm 2012, về mặt pháp lý thì hợp pháp, chỉ vướng mắc về mặt bằng. Công ty sẵn sàng chi trả tiền để giải phóng mặt bằng nhưng UBND quận Hồng Bàng phải có quyết định về việc chi trả đền bù.
Bây giờ quận chỉ đạo sao, chúng tôi sẽ thực hiện vậy, nhưng chưa có bất cứ quyết định nào của quận Hồng Bàng về vấn đề này. Quận cần có trách nhiệm để chỉ cho bên tôi cách làm để thực hiện được việc đó", ông Thọ nói.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Bùi Quang Hưng (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, việc triển khai dự án trả nhà cho cán bộ công nhân viên thuộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng.
Kinh phí giải phóng mặt bằng do Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng chi trả là đúng. Trong trường hợp nếu Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng chây ì không trả, dự án không được giải phóng mặt bằng thì người dân có thể kiện ra tòa, tố cáo tới cơ quan công an.
Bên cạnh đó theo quy định Luật đất đai, nếu Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng không thực hiện dự án Nhà nước sẽ thu hồi đất", luật sư Bùi Quang Hưng nói.