Mua đất “viết tay”, người dân trắng tay

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Đất chỉ có giấy tờ viết tay từ năm 2008 sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số đỏ). Vì vậy, người dân nếu mua loại đất này sẽ có thể mất trắng.

Anh Nguyễn Thành (quê ở Nghệ An, hiện sống tại TP.Đà Nẵng) cho hay, do chưa có nhà ở nên khi biết ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê có bán một căn nhà cấp 4 trên diện tích là 93.5m2, anh Thành muốn mua để ở.

Tuy nhiên, theo chủ nhà, căn nhà không có giấy tờ, chỉ có giấy mua bán viết tay của chủ cũ từ năm 2010. Gia đình chủ nhà hiện tại đã ở từ năm 2010 đến nay không có tranh chấp và đất không nằm trong diện quy hoạch thu hồi. Anh Thành đặt câu hỏi có thể muốn mua và làm sổ đỏ cho ngôi nhà này được hay không và quy trình mua bán như thế nào để đúng pháp luật?

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Văn Hưng - Trưởng phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng - cho biết, tình trạng chuyển nhượng đất đai không để ý đến quy trình thủ tục và các quy định của Luật Đất đai hiện nay còn rất nhiều.

Điều này làm xảy ra tình trạng người dân cứ mua giấy tờ viết tay, cứ ở. Tuy nhiên, với những mảnh đất như vậy sẽ không ổn định và có những vướng mắc về sau.

Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 điều 168 Luật Đất đai năm 2013, quy định rất cụ thể, người sử dụng đất được thực hiện các quyền, trong đó có quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thuế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trước đó, Nghị định 2007 đã quy định rồi, từ ngày 1.1.2008, đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được chuyển nhượng. Trường hợp thửa đất nêu trên chưa được cấp giấy chứng nhận thì chưa được thực hiện các quyền chuyển nhượng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Theo quy định, người sử dụng đất giao nhận, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008 mà đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu thì được xem xét thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp nhận chuyển nhượng tặng cho từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014, đất đó phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

“Như vậy, đất sau ngày 1.1.2008 thì anh phải có giấy tờ hợp lệ mới được xem xét cấp giấy chứng nhận. Trường hợp hiện nay muốn mua bán đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận và chỉ có giấy tờ viết tay sau ngày 1.7.2014, tức là sẽ không được xem xét cấp giấy chứng nhận.

Cho nên, người dân giao dịch nhà đất phải hết sức thận trọng. Những giấy tờ mua bán đất viết tay “2 lá”, “3 lá” trước đây xảy ra tại các địa bàn như quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ rất nhiều mà hệ quả là người dân trắng tay” - ông Hưng cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Liệu có thu được tiền của hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

TPHCM - Số tiền phạt do chậm nộp tiền đối với dai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Thu hồi đất phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Kim Nhung (T/H) |

Trước khi quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền phải gửi thông báo cho người dân để họ nắm được thông tin, có kế hoạch tái định cư nếu phải di chuyển chỗ ở.

Thông tin “Ngọc Trinh mua đất ở Bảo Lộc" chỉ là chiêu trò thổi giá đất

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khẳng định thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở địa phương để làm homestay là hoàn toàn sai sự thật. Đó chỉ là chiêu trò của giới bất động sản để thổi giá đất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Liệu có thu được tiền của hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

TPHCM - Số tiền phạt do chậm nộp tiền đối với dai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã lên tới hơn 150 tỉ đồng.

Thu hồi đất phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Kim Nhung (T/H) |

Trước khi quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền phải gửi thông báo cho người dân để họ nắm được thông tin, có kế hoạch tái định cư nếu phải di chuyển chỗ ở.

Thông tin “Ngọc Trinh mua đất ở Bảo Lộc" chỉ là chiêu trò thổi giá đất

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khẳng định thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua 11ha đất ở địa phương để làm homestay là hoàn toàn sai sự thật. Đó chỉ là chiêu trò của giới bất động sản để thổi giá đất.