Một ngôi nhà bình thường được bán với giá... hơn 10 nghìn tỉ

Chi Linh (Theo Revistagq) |

Một ngôi nhà tại 24 Middle Gap Road, khu The Peak, Hong Kong được rao bán với giá 446 triệu USD (tương đương 10,3 nghìn tỉ đồng). Lí do gì khiến cho một ngôi nhà tưởng chừng bình thường lại có giá đắt đỏ như vậy?
Ngôi nhà được bao quanh bởi một khu rừng bát ngát xanh tươi
Ngôi nhà được bao quanh bởi một khu rừng bát ngát xanh tươi (Ảnh: Revistagq)

Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1991. Mức giá 446 triệu USD được cho là kỷ lục với một căn nhà tại thị trường này, và là một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới. Ngôi nhà được thiết kế hai tầng, rộng 700 m2 với bốn phòng ngủ và một hồ bơi.

 
Ngôi nhà tưởng như không có gì đặc sắc nhưng lại đang được rao bán với giá đắt đỏ
Ngôi nhà tưởng như không có gì quá đặc sắc nhưng lại đang được rao bán với giá đắt đỏ (Ảnh: Revistagq)
 
 
Mức giá kỷ lục không đi kèm nội thất xa hoa hay trang thiết bị hiện đại. Thực tế, ngôi nhà chủ yếu là các phòng trống với vài món nội thất cơ bản thập niên 90 (Ảnh: Revistagq)
Mức giá kỷ lục không đi kèm nội thất xa hoa hay trang thiết bị hiện đại. Thực tế, ngôi nhà chủ yếu là các phòng trống với vài món nội thất cơ bản thập niên 90. (Ảnh: Revistagq)
Thậm chí, nó còn bị cho là đang xuống cấp (Ảnh: Revistagq)
Thậm chí, nó còn bị cho là đang xuống cấp (Ảnh: Revistagq)

Theo giới kinh doanh, ngôi nhà được hét giá cao bởi vị trí mảnh đất là chính. "Giá trị nằm ở mảnh đất nhiều hơn ngôi nhà. Nó đã khá cũ. Nếu người mua chấp nhận trả số tiền nhiều như thế, họ sẽ phá sập nó để xây một ngôi nhà mới đẹp hơn tại đó", ông Lawrence Brown - Nhà tư vấn cao cấp của Executive Homes Hong Kong bình luận.

  Ngôi nhà này nằm trong khu phố The Peak ở Hồng Koong – khu phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới.
Ngôi nhà này nằm trong khu phố The Peak ở Hong Kong – khu phố có nhiều tỉ phú nhất thế giới.

The Peak là điểm cao nhất trên đảo Hong Kong, là khu ven đô độc nhất của thành phố từ thời thuộc địa. Nhờ không khí mát mẻ, The Peak đã thu hút những người giàu có và nổi tiếng đến tham quan và nghỉ ngơi. Phong cảnh thiên nhiên đẹp cũng khiến cho nơi đây trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Hong Kong.

Đứng trên The Peak, ta có thể phóng mắt ngắm nhìn tòa nhà chọc trời và cảng Victorya với con đường dẫn tới những ngọn đời xanh của New Territories. Và nếu chăm chú một chút, có thể lắng nghe được thanh âm của thành phố xa xa.
Đứng trên The Peak, ta có thể phóng mắt ngắm nhìn tòa nhà chọc trời và cảng Victoria với con đường dẫn tới những ngọn đồi xanh của New Territories.

Tại The Peak, cũng có một số căn hộ thuộc top đắt nhất thế giới, chẳng hạn như khu phức hợp vô cùng sang trọng Tw 12 đỉnh hoặc căn hộ Opus Hong Kong, được thiết kế bởi Frank Gehry – kiến trúc sư lỗi lạc đương thời người Mỹ.

Những tỉ phú đang sinh sống trong những căn nhà tại The Peak là các giám đốc điều hành cao nhất của các ngân hàng châu Á và các CEO như Jack Ma (người sáng lập của Alibaba, Amazon Trung Quốc).

Năm 2015, một căn hộ tại Opus Hong Kong – tòa chung cư tại The Peak đã được bán với giá 66 triệu USD – đắt nhất châu Á thời đó, nếu tính trên mét vuông.
Năm 2015, một căn hộ tại Opus Hong Kong – tòa chung cư tại The Peak đã được bán với giá 66 triệu USD – đắt nhất châu Á thời đó, nếu tính trên mét vuông.
Chi Linh (Theo Revistagq)
TIN LIÊN QUAN

Biệt thự đẹp hút hồn với giải pháp đón nắng và gió

Theo Tiền phong |

Căn biệt thự với mặt tiền hướng Đông Nam sẽ chịu một lượng lớn nhiệt tác động trong cả ngày, vì vậy thiết kế dưới đây sẽ là giải pháp hoàn hảo để giúp thông gió tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

“Lóa mắt” với những nhà hát có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Anh Tú (Tổng Hợp) |

Những nhà hát nổi tiếng này không chỉ được coi là thánh đường nghệ thuật, mà còn là nơi để các kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo, trình diễn và biến chúng thành những công trình nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao.

Điểm chung đáng kinh ngạc về ngôi nhà của các tỷ phú thế giới

HẠNH NHÂN (T/H) |

Một người phụ nữ đã dành thời gian quý báu của mình để nghiên cứu cách chọn nhà của 600 tỷ phú và phát hiện ra một điểm chung giật mình: những "superrich" này đều sở hữu những ngôi nhà có giá cả phải chăng đến đáng ngạc nhiên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Biệt thự đẹp hút hồn với giải pháp đón nắng và gió

Theo Tiền phong |

Căn biệt thự với mặt tiền hướng Đông Nam sẽ chịu một lượng lớn nhiệt tác động trong cả ngày, vì vậy thiết kế dưới đây sẽ là giải pháp hoàn hảo để giúp thông gió tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

“Lóa mắt” với những nhà hát có kiến trúc đẹp nhất thế giới

Anh Tú (Tổng Hợp) |

Những nhà hát nổi tiếng này không chỉ được coi là thánh đường nghệ thuật, mà còn là nơi để các kiến trúc sư thỏa sức sáng tạo, trình diễn và biến chúng thành những công trình nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao.

Điểm chung đáng kinh ngạc về ngôi nhà của các tỷ phú thế giới

HẠNH NHÂN (T/H) |

Một người phụ nữ đã dành thời gian quý báu của mình để nghiên cứu cách chọn nhà của 600 tỷ phú và phát hiện ra một điểm chung giật mình: những "superrich" này đều sở hữu những ngôi nhà có giá cả phải chăng đến đáng ngạc nhiên.