Một công ty ở Tiền Giang cho thuê tài sản gắn liền với đất sai quy định

Thành Nhân |

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, do đó, việc công ty này ký kết hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất thuê với ông Long và bà Phúc để sử dụng vào mục đích kinh doanh khi chưa được chứng nhận quyền sở hữu tài sản là chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai.

Ngày 27.5, nguồn tin của phóng viên Báo Lao Động cho biết, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang (địa chỉ trụ sở tại số 9, đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) được UBND tỉnh Tiền Giang cho thuê thửa đất số 49 (nay là thửa 79), với diện tích hơn 24.000m2 đất, tọa lạc tại khu phố 2, phường 6, thành phố Mỹ Tho và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh (nay là đất thương mại, dịch vụ).

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang. Ảnh: Thành Nhân
Trụ sở Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang. Ảnh: Thành Nhân

Tại thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang đang cho 2 tổ chức và 6 cá nhân thuê tài sản gắn liền với đất thuê. Trong đó, có 2/8 trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê chưa được chứng nhận quyền sở hữu (ông Nguyễn Hoàng Minh Long và bà Trần Thị Diễm Phúc).

Theo Thanh tra Sở TNMT tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm, do đó, việc công ty này ký kết hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất thuê với ông Long và bà Phúc để sử dụng vào mục đích kinh doanh khi chưa được chứng nhận quyền sở hữu tài sản là chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai.

Ngày 26.4, Trưởng đoàn thanh tra đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang về hành vi vi phạm hành chính, cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm mà không đủ điều kiện quy định pháp luật về đất đai, tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước là 43 triệu đồng.

Ngày 3.5, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang đã nộp đủ số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Từ vấn đề trên, Thanh tra Sở TNMT tỉnh Tiền Giang yêu cầu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tiền Giang thanh lý hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê đối với 2 trường hợp trên (ông Long và bà Phúc). Bên cạnh đó, yêu cầu công ty sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng đất.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 13 năm triển khai, dự án khu công nghiệp ở Tiền Giang vẫn là đất hoang

Thành Nhân |

Dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đến nay đã hơn 13 năm vẫn chưa hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên, diện tích khu đất thực hiện dự án trên cỏ mọc um tùm.

Nguyên Giám đốc CDC Tiền Giang bị tuyên phạm tội nhưng được miễn hình phạt

Thành Nhân |

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định miễn hình phạt cho 4 bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Chơn, Triệu Vương Tuyền, Võ Thanh Bình và Đặng Minh Uy.

Nguyên Giám đốc CDC Tiền Giang cùng 3 đồng phạm ra tòa vì liên quan Việt Á

Thành Nhân |

Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang chỉ đạo cấp dưới hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho Công ty Cổ phần Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á trúng thầu gây thất thoát cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Hơn 13 năm triển khai, dự án khu công nghiệp ở Tiền Giang vẫn là đất hoang

Thành Nhân |

Dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đến nay đã hơn 13 năm vẫn chưa hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên, diện tích khu đất thực hiện dự án trên cỏ mọc um tùm.

Nguyên Giám đốc CDC Tiền Giang bị tuyên phạm tội nhưng được miễn hình phạt

Thành Nhân |

Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định miễn hình phạt cho 4 bị cáo gồm: Nguyễn Ngọc Chơn, Triệu Vương Tuyền, Võ Thanh Bình và Đặng Minh Uy.

Nguyên Giám đốc CDC Tiền Giang cùng 3 đồng phạm ra tòa vì liên quan Việt Á

Thành Nhân |

Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang chỉ đạo cấp dưới hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho Công ty Cổ phần Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á trúng thầu gây thất thoát cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng.