Mòn mỏi đợi sổ đỏ, hàng trăm khách hàng trắng đêm vây Nhất Nam Land

THUỲ TRANG |

Thanh toán tiền đến 95% giá trị mỗi lô đất theo đúng hẹn, đúng hợp đồng với doanh nghiệp, thế nhưng gần 1.000 nghìn khách hàng của Cty CP Dịch vụ Bất động sản Hoàng Nhất Nam (Nhất Nam Land) vẫn chưa được trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đúng hẹn. 

Tối 14.3, hàng trăm khách hàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Nhất Nam Land để làm rõ việc chậm trễ giao sổ đỏ. Tuy nhiên, do không đạt được thoả thuận, nhiều người dân đã vây công ty suốt đêm để đợi câu trả lời.

Anh Nguyễn Đình Nam – một trong số những khách hàng của Nhất Nam Land cho biết, từ cuối năm 2018 đến nay, Nhất Nam Land đã liên tục hoãn thời gian giao sổ đỏ cho người dân tại 3 dự án là Sakura, Hera, Eco Future Park tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 
Gần 1.000 khách hàng mua 3 dự án do Nhất Nam Land phân phối đã trả 95% giá trị đất nhưng chưa có sổ đỏ

“Chúng tôi đã từng tìm đến Bách Đạt An để hỏi cho ra lẽ nhưng sau đó mới biết, phía Nhất Nam Land đã không làm đúng nhiều thoả thuận với chủ đầu tư, dẫn đến việc hai bên đưa nhau ra toà và đang đợi xử lý. Nhưng còn 1.000 khách hàng đã bỏ tiền mua đất dự án thì sao? Chúng tôi phải đợi đến bao giờ? Và liệu những giấy tờ hợp đồng của chúng tôi làm việc với Nhất Nam Land có hợp pháp hay không? Đó là những điều chúng tôi muốn làm rõ trong buổi làm việc với lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp này” – anh Nam cho hay.

Không như kì vọng của nhiều người, Nhất Nam Land đã không có câu trả lời thoả đáng cho người dân khi tiếp tục hẹn thêm 10 ngày, rồi 1 tuần để giải đáp bằng văn bản. Lý do công ty này đưa ra là, việc “ra” sổ đỏ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư là Cty Bách Đạt An (có trụ ở tại Đà Nẵng).

 
Nhất Nam Land đã từng khất hẹn nhiều lần với khách hàng về việc ra sổ đỏ và nêu nguyên nhân là do phía chủ đầu tư

Trước tình hình căng thẳng giữa hai bên, ông Hoàng Đức Tâm – Chủ tịch hội đồng quản trị Nhất Nam Land đã trả lời: “Trong ngày 15.4 (hôm nay), Nhất Nam Land sẽ có buổi làm việc với Bách Đạt An để làm rõ việc liệu hai bên có thể thoả thuận giải quyết việc ra sổ đỏ cho khách hàng hay không. Trường hợp nếu không giao được sổ cho người dân, Nhất Nam Land sẽ có phương án bồi thường. Tuy nhiên, bồi thường như thế nào thì chúng tôi cần có những buổi làm việc nội bộ và với từng nhóm khách hàng”.

Mặc dù phía doanh nghiệp đã có cam kết và rút ngắn thời gian trả lời cho người dân, tuy nhiên, một nhóm khách hàng vẫn yêu cầu được ở lại công ty để chờ tham dự buổi làm việc với chủ đầu tư Bách Đạt An, phòng trường hợp Nhất Nam Land thất hứa.

Được biết, buổi làm việc này sẽ được diễn ra ở trụ sở của Cty Bách Đạt An tại phường Điện Ngọc, thị xã Địa Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trước vụ việc ồn ào tối qua, tháng 1.2019, hàng trăm khách hàng cũng từng vây Cty Bách Đạt An để hỏi về vấn đề sổ đỏ nhưng không có kết quả.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng yêu cầu Công an điều tra thông tin giả đẩy giá đất lên cao

THUỲ TRANG |

Thành uỷ Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công an TP. Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tung tin đồn để đẩy giá đất lên cao trục lợi.

Cơn sốt đất Đà Nẵng: Người dân mạo hiểm, tiền rơi túi giới "đầu cơ"

THUỲ TRANG |

Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt – Đoàn luật sư Đà Nẵng cho rằng, giữa cơn sốt đất tại Đà Nẵng, với những người dân thực sự muốn đầu tư hay mong muốn tìm chỗ định cư, sẽ đối diện với nhiều rủi ro khi giá đất bị đẩy lên cao. Trong khi đó, việc kiếm lời từ bất động sản tại đây đa phần rơi vào túi giới “đầu cơ” và “cò”.

Chủ đầu tư “bẻ kèo”, người dân nguy cơ mất hàng nghìn lô đất

THUỲ TRANG |

Có hợp đồng mua đất hơn một năm nay, đã đóng tiền cọc đến 95% cho nhà phân phối, nhưng đến thời gian hẹn bàn giao "sổ đỏ" thì người dân tá hoả khi nhà đầu tư “bẻ kèo” với nhà phân phối. Người dân có nguy cơ mất hàng nghìn lô đất.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Đà Nẵng yêu cầu Công an điều tra thông tin giả đẩy giá đất lên cao

THUỲ TRANG |

Thành uỷ Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Công an TP. Đà Nẵng tăng cường công tác kiểm tra; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tung tin đồn để đẩy giá đất lên cao trục lợi.

Cơn sốt đất Đà Nẵng: Người dân mạo hiểm, tiền rơi túi giới "đầu cơ"

THUỲ TRANG |

Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt – Đoàn luật sư Đà Nẵng cho rằng, giữa cơn sốt đất tại Đà Nẵng, với những người dân thực sự muốn đầu tư hay mong muốn tìm chỗ định cư, sẽ đối diện với nhiều rủi ro khi giá đất bị đẩy lên cao. Trong khi đó, việc kiếm lời từ bất động sản tại đây đa phần rơi vào túi giới “đầu cơ” và “cò”.

Chủ đầu tư “bẻ kèo”, người dân nguy cơ mất hàng nghìn lô đất

THUỲ TRANG |

Có hợp đồng mua đất hơn một năm nay, đã đóng tiền cọc đến 95% cho nhà phân phối, nhưng đến thời gian hẹn bàn giao "sổ đỏ" thì người dân tá hoả khi nhà đầu tư “bẻ kèo” với nhà phân phối. Người dân có nguy cơ mất hàng nghìn lô đất.