Mở lối thoát cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Dự án tắc pháp lý chờ tháo gỡ nên không thể triển khai, không có dòng tiền trả nợ, doanh nghiệp bất động sản vẫn khó khăn trong việc tìm lối ra cho tình hình hiện tại.

Xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, hầu hết trong số 156 dự án thuộc diện rà soát pháp lý trên địa bàn thành phố đều có tính chất phức tạp, đã được xử lý qua nhiều thời kỳ, vướng mắc do một số quy định pháp luật thiếu tính đồng bộ, thống nhất, hoặc do chưa được pháp luật quy định.

Trong đó, khó xử lý nhất là có những dự án có nguồn gốc đất công do Nhà nước quản lý theo chủ trương sắp xếp, xử lý tài sản công, di dời nhà xưởng ô nhiễm hoặc do thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, cũng có nhiều dự án bị vướng do phải rà soát lại việc tính tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất bổ sung dẫn đến bị dừng triển khai thực hiện dự án, bị dừng huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc bị vướng mắc do việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để thực hiện chủ trương ưu đãi và chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội và cả dự án nhà ở thương mại; hoặc việc thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha phải dành 20% diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện nghĩa vụ này bằng tiền…

Ủy ban nhân dân thành phố đã nhiều lần trực tiếp gặp và lắng nghe một số doanh nghiệp trình bày các khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị và có thể nói đến nay đã bước đầu có một số kết quả bước đầu. Đơn cử đó là Uỷ ban nhân dân thành phố đã xem xét và cho phép chủ đầu tư của 5 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị mới trong số các dự án bị vướng pháp lý nói trên được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 5 dự án này để hỗ trợ cho các doanh nghiệp này vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, điều mà các doanh nghiệp mong đợi là Uỷ ban nhân dân thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm có kết luận dứt điểm giúp tăng nguồn cung nhà ở, tạo được dòng tiền cho các doanh nghiệp và tăng tính thanh khoản cho thị trường, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án cần dứt điểm sớm để dự án được triển khai. Ảnh: nguồn goteclannd
Việc tháo gỡ pháp lý cho các dự án cần dứt điểm sớm để dự án được triển khai. Ảnh: Gotecland

Đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Các doanh nghiệp hiện nay chịu áp lực rất lớn với câu chuyện không bán được hàng sẽ không có dòng tiền trả nợ ngân hàng và bị chuyển nhóm nợ, nợ xấu, hay là việc xử lý nợ trái phiếu. Cụ thể, các doanh nghiệp bất động sản đang rất mong muốn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét bãi bỏ quy định cấm các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do các doanh nghiệp phát hành với mục đích tái cơ cấu các khoản nợ hay nói cách khác là đảo nợ.

Theo quan điểm của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, các ngân hàng thương mại có vai trò rất quan trọng trong việc tham gia xử lý TPDN sắp đáo hạn, nhưng lại không được phép mua lại TPDN do vướng quy định. Quy định trên đang có độ "vênh", không phù hợp với quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đó là mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp.

Liên quan đến quy định ngân hàng không được mua trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành với mục đích hợp tác kinh doanh, HoREA cũng đề nghị xem xét bỏ đề xuất này vì Nghị định 65 vẫn cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cũng cho biết văn bản vừa gửi Thủ tướng và NHNN, đề nghị Dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-NHNN cho phép các ngân hàng thương mại được cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản bảo đảm, có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất và “trái chủ” được vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Thanh lý bất động sản tiền tỉ, ngân hàng chấp thuận cho vay tới 80%

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, hoạt động rao bán và thanh lý tài sản là các bất động sản đang diễn ra rầm rộ tại các ngân hàng. Có ngân hàng thậm chí sẵn sàng cho vay tới 80% giá trị tài sản được rao bán.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bức tranh thị trường bất động sản vẫn chưa có gam màu sáng

Bảo Chương |

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý I/2023 vẫn đang cho thấy tình hình rất khó khăn, tuy nhiên nguồn cung căn hộ mới ở phân khúc giá bình dân đã được cải thiện đáng kể.

Sức mua bất động sản nghỉ dưỡng giảm sâu

Gia Miêu |

Mặc dù nút thắt về pháp lý đã được tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.

Cơn đau đầu của huấn luyện viên Troussier ở U22 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier đang gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng khi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa thể trở lại tập luyện.

Tòa án thành phố Tuy Hòa phản hồi loạt bài “Án lạ ở Phú Yên”

Trung Hiếu |

Lao Động từng có loạt bài "Án lạ ở Phú Yên", phản ánh về hiện tượng Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa đột nhiên trở thành bị đơn trong vụ kiện “tranh chấp quyền sử dụng đất” sau 17 năm hoạt động. Trong đó, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Yên xét xử xong, TAND cấp dưới tiếp tục đưa vụ án ra xét xử cùng một nội dung, làm doanh nghiệp rất mệt mỏi, hoang mang.

Các điểm du lịch Tây Bắc kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Khánh Linh |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang đến rất gần, ngành du lịch các tỉnh Tây Bắc đã sẵn sàng mọi điều kiện để đón khách. Tính đến thời điểm này, các khách sạn, điểm lưu trú có lượt đặt phòng đạt đến trên 90% công suất.

Công ty bảo hiểm thừa nhận sơ sót, xin lỗi diễn viên Ngọc Lan sau ồn ào

ĐÔNG DU |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 20.4, sau những thông tin trái chiều liên quan hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan và MVI Life, phía công ty này và nữ diễn viên đã có buổi gặp gỡ báo giới để chia sẻ chính thức về những ồn ào vừa qua.

Thanh lý bất động sản tiền tỉ, ngân hàng chấp thuận cho vay tới 80%

Lam Duy |

Theo tìm hiểu của Lao Động, hoạt động rao bán và thanh lý tài sản là các bất động sản đang diễn ra rầm rộ tại các ngân hàng. Có ngân hàng thậm chí sẵn sàng cho vay tới 80% giá trị tài sản được rao bán.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất lựa chọn 4 chuyên đề giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bức tranh thị trường bất động sản vẫn chưa có gam màu sáng

Bảo Chương |

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý I/2023 vẫn đang cho thấy tình hình rất khó khăn, tuy nhiên nguồn cung căn hộ mới ở phân khúc giá bình dân đã được cải thiện đáng kể.

Sức mua bất động sản nghỉ dưỡng giảm sâu

Gia Miêu |

Mặc dù nút thắt về pháp lý đã được tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khó có những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn.