Mở đường trái phép vào khu du lịch Suối Tiên, huyện Diên Khánh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa tự ý mở đường bê tông trái phép dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên, huyện Diên Khánh. Việc mở đường trái phép diễn ra từ lâu nhưng địa phương chậm xử lý, có dấu hiệu hợp thức hóa.

Trên địa bàn thôn Tân Khánh, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh nổi lên thực trạng người dân tự ý làm đường hoặc mở rộng đường trên hiện trạng đường có sẵn khi chưa được phép. Việc người dân tự ý mở đường ở xã Suối Tiên gây mất ổn định trật tự xây dựng, phá vỡ cảnh quan nông thôn.

Điển hình như tại đường Hương lộ 39 dẫn vào Khu du lịch Suối Tiên xuất hiện một con đường bê tông thẳng tắp. Đáng nói là tuyến đường này được mở rộng, cơi nới trên cơ sở tuyến đường do nhà nước xây dựng.

Nhiều người dân ở xã Suối bức xúc bởi địa phương thiếu giám sát, để doanh nghiệp tự xây dựng đường trái phép rồi có dấu hiệu “hợp thức hóa”.

“Có nơi xây trái phép thì bị xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu. Trong khi đó, tuyến đường vào khu du lịch Suối Tiên tồn tại trái phép từ lâu nhưng không bị xử lý dứt điểm” – bà T, người dân xã Suối Tiên, bức xúc.

Công ty Trường Thành Khánh Hòa xây đường bê tông trái phép từ lâu nhưng không bị xử lý.
Công ty Trường Thành Khánh Hòa xây đường bê tông trái phép từ lâu nhưng không bị xử lý.

Tuyến đường bê tông nhựa này dẫn từ Hương lộ 39 vào khu du lịch Suối Tiên, dài khoảng 200m với độ rộng 3,6m. Đáng nói là đường bê tông trái phép được dẫn thẳng vào Khu du lịch Suối Tiên. Trong khi đó, nhà dân xung quanh gần như chưa hưởng lợi từ con đường này.

Được biết vào tháng 5.2022, Công ty TNHH Trường Thành Khánh Hòa (Công ty Trường Thành) - chủ khu du lịch Suối Tiên có công văn xin cải tạo đường đường vào KDL Suối Tiên tại thôn Tân Khánh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Công ty Trường Thành đã thực hiện việc thảm nhựa trên nền đường bê tông hiện trạng do UBND xã Suối Tiên quản lý. Việc xây dựng trái phép diễn ra trên từ thửa đất 26 tờ bản đồ số 3 đến cổng khu du lịch Suối Tiên.

Ngoài ra, tại thửa đất số 514 và 178 tờ bản đồ số 12, Công ty Trường Thành đã thực hiện việc rải đất cấp phối, diện tích khoảng 1500m.

Ông Võ Văn Sang - Chủ tịch UBND xã Suối Tiên xác nhận có sự việc Công ty Trường Thành xây dựng đường bê tông trái phép. Sau khi phát hiện sự việc, xã Suối Tiên đã yêu cầu công ty tạm dừng thi công, mọi việc cải tạo phải có sự đồng ý và cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Mặc dù Công ty Trường Thành xây đường trái phép nhưng quan điểm của xã Suối Tiên là tạo điều kiện để doanh nghiệp làm ăn (?).

"Xét thấy việc xin cải tạo mở rộng đường để làm khu vực quay đầu xe của Công ty Trường Thành là phù hợp với mục đích phát triển du lịch. Từ cơ sở này, UBND xã Suối Tiên kiến nghị cấp trên tạo điều kiện để thực hiện công trình nêu trên tuy nhiên phải đúng với quy định của pháp luật" - ông Sang nói.

Liên quan đến nội dung người dân cho rằng địa phương thiếu công bằng trong việc xử lý các công trình làm đường trái phép trên địa bàn, ông Võ Văn Sang cho rằng: “Công ty Trường Thành xin xây đường bê tông là để làm nơi quay xe nên xã tạo điều kiện. Riêng các công trình đường xây dựng trái phép từ năm 2021 trở về đây, xã kiên quyết xử lý nghiêm, yêu cầu người dân trả lại hiện trạng ban đầu.”

Một tuyến đường có dấu hiệu phân lô bán nền, xây đường bê tông tại thôn Gò Mè, xã Suối Tiên.
Một tuyến đường có dấu hiệu phân lô bán nền, xây đường bê tông tại thôn Gò Mè, xã Suối Tiên.

Xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh nổi lên với thực trạng hiện đất làm đường và có dấu hiệu phân lô bán nền. Một số nơi xuất hiện các tuyến đường bê tông tự phát như thôn Tân Khánh, thôn Gò Mè, thôn Kinh Tế Mới. Cùng với sự xuất hiện của các tuyến đường bê tông này là những lời quảng cáo về mua, bán đất nền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Thực tế, những khu đất này vốn là đường nhựa vốn do nhà nước làm. Trên tuyến đường nhựa do nhà nước xây dựng, một vài người dân tự xây thêm những đường nhánh trải thảm nhựa, kẻ vạch phân làn đường và có cả hệ thống trụ điện chiếu sáng. Sau đó, một vài người sẽ lên các diễn đàn bất động sản rao bán đất tại các tuyến đường nói trên.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Thu hồi đất của dân rồi giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều hộ dân tại thôn Trung 2, xã Điềm Thuỵ (Phú Bình, Thái Nguyên) sống trong lo lắng khi bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp phân lô, bán nền (làm Điểm dân cư sinh thái). Người dân bức xúc hơn khi doanh nghiệp được giao thẳng gần chục ha đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá.

Vụ “Thâu tóm đất nông nghiệp để phân lô, tách thửa, bán nền”: Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thanh kiểm tra, xử lý nghiêm nếu sai phạm

Nhóm PV |

Báo Lao Động đã khởi đăng loạt bài điều tra “Thâu tóm đất nông nghiệp để phân lô, tách thửa, bán nền”. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết, những vấn đề báo phản ánh trong loạt bài về thực trạng nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã thu mua đất nông nghiệp rồi tiến hành phân lô, tách thửa, chuyển đổi để trục lợi đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố vào cuộc xử lý nghiêm.

Thủ đoạn núp bóng hiến đất làm đường để phân lô bán nền

Cao Nguyên |

Hiến đất làm đường tưởng chừng là hành động ý nghĩa, xuất phát từ ý nguyện góp phần xây dựng quê hương. Tuy nhiên, thực tế đã xuất hiện tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để biến các khu đất lớn thành những thửa nhỏ nhằm hợp thức hóa việc thực hiện dự án trái phép.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Nguyên: Thu hồi đất của dân rồi giao cho doanh nghiệp phân lô, bán nền

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Nhiều hộ dân tại thôn Trung 2, xã Điềm Thuỵ (Phú Bình, Thái Nguyên) sống trong lo lắng khi bị thu hồi đất để cho doanh nghiệp phân lô, bán nền (làm Điểm dân cư sinh thái). Người dân bức xúc hơn khi doanh nghiệp được giao thẳng gần chục ha đất để thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá.

Vụ “Thâu tóm đất nông nghiệp để phân lô, tách thửa, bán nền”: Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thanh kiểm tra, xử lý nghiêm nếu sai phạm

Nhóm PV |

Báo Lao Động đã khởi đăng loạt bài điều tra “Thâu tóm đất nông nghiệp để phân lô, tách thửa, bán nền”. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết, những vấn đề báo phản ánh trong loạt bài về thực trạng nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã thu mua đất nông nghiệp rồi tiến hành phân lô, tách thửa, chuyển đổi để trục lợi đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố vào cuộc xử lý nghiêm.

Thủ đoạn núp bóng hiến đất làm đường để phân lô bán nền

Cao Nguyên |

Hiến đất làm đường tưởng chừng là hành động ý nghĩa, xuất phát từ ý nguyện góp phần xây dựng quê hương. Tuy nhiên, thực tế đã xuất hiện tình trạng núp bóng hiến đất làm đường để biến các khu đất lớn thành những thửa nhỏ nhằm hợp thức hóa việc thực hiện dự án trái phép.