Mệt mỏi câu chuyện pháp lý, doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đầu tư

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản ở các khu vực gần TPHCM đang hưởng lợi khi dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản đang chuyển hướng tìm kiếm sân chơi mới trong bối cảnh nhiều “ách tắc” của thị trường bất động sản TPHCM vẫn chưa được tháo gỡ.

Dòng tiền đầu tư chuyển hướng

Ghi nhận thực tế thị trường trong thời gian gần đây có thể thấy bóng dáng của các “ông lớn” trong ngành bất động sản TPHCM tại các dự án vừa được bung hàng rầm rộ nằm ở các khu vực như Đồng Nai, Bà Rịa, Phan Thiết,… Trong khi đó, các dự án mới được công bố tại TPHCM đang thuộc dạng hàng hiếm.

Đơn cử, nếu như trong giai đoạn 2008-2017, Novaland chủ yếu đầu tư các dự án nhà ở tại TP.HCM, thì từ năm 2018 trở lại đây, chủ đầu tư này tập trung phát triển các khu đô thị vệ tinh, tổ hợp bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tại nhiều địa phương lân cận TP.HCM, với một loạt đại dự án đại đô thị, nghỉ dưỡng quy mô từ vài chục đến hàng ngàn héc-ta như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City Đồng Nai… Và theo thông tin từ tập đoàn này thì đến hiện tại, Tập đoàn đã sở hữu hơn 5.400 ha đất vùng ven TP.HCM.

Một cái tên khác là Tập đoàn Hưng Thịnh cũng thu gom hàng ngàn héc-ta đất tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Định, Lâm Đồng… để phát triển dự án mới. Tập đoàn Nam Long gần đây cũng công bố nhiều dự án quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Long An, Đồng Nai…

Hay như Tập đoàn Danh Khôi, trong 2 năm qua đã “thâu tóm” thành công cả chục dự án quy mô lớn nhỏ, nhưng không có dự án nào ở TP.HCM, mà chủ yếu ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Đà Nẵng…

Mệt mỏi vì pháp lý

Trong khi đó nhìn lại thị trường bất động sản TPHCM, sau thời gian dài giãn cách, số lượng dự án mới được đưa ra thị trường vẫn khá khiêm tốn. Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng nhìn tổng thể, theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu thị trường thì việc dịch chuyển dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp bất động sản là điều đã được dự báo. TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư quỹ DG Investment cho biết trong quá trình tư vấn cho nhiều công ty bất động sản thì đều có ý kiến giống nhau vì theo thời gian, quỹ đất phát triển dự án dần cạn kiệt, đẩy giá nhà đất nội đô liên tục tăng cao, trong khi thủ tục pháp lý dự án cho đến nay vẫn còn quá nhiều rào cản. Những yếu tố này thúc đẩy các nhà phát triển bất động sản hướng đến các thị trường vùng ven, nơi quỹ đất còn nhiều và giá đất cũng “mềm” hơn.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM thì kể từ ngày 10.12.2015 là ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực, đến tháng 08.2018 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 126 dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp, hoặc chỉ có đất nông nghiệp, hoặc chỉ có đất phi nông nghiệp không phải là đất ở bị  “ách tắc” không được công nhận chủ đầu tư.

Năm 2020 có thêm 44 dự án nữa nâng tổng số dự án nhà ở thương mại có quỹ đất hỗn hợp, hoặc chỉ có đất nông nghiệp, hoặc chỉ có đất phi nông nghiệp không phải là đất ở không được công nhận chủ đầu tư lên đến 170 dự án. Trong 11 tháng đầu năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh chỉ giải quyết “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” cho 20 dự án tồn đọng trước đây và chưa áp dụng được khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 vào thực tiễn, nên vẫn “ách tắc” khoảng 150 dự án đầu tư có quỹ đất hỗn hợp.

Do thị trường thiếu nguồn cung dự án, thiếu sản phẩm nhà ở nên đã xuất hiện các các tác động tiêu cực sau đây. Một là, chủ đầu tư có sản phẩm nhà ở, nhất là chủ đầu tư dự án lớn có lợi thế, có thể độc chiếm thị trường, làm giá, đẩy giá nhà lên cao để nhằm tối đa hoá lợi nhuận, dẫn đến tình trạng giá nhà tăng liên tục trong hơn 5 năm qua kể cả trong giai đoạn dịch COVID-19.

Hai là, do thiếu nguồn cung nên các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại giá vừa túi tiền đẩy giá lên thành nhà trung cao cấp. Trong 2 năm 2020-2021, hầu như không còn loại nhà ở giá bình dân dưới 25 triệu đồng/m2 trên thị trường, làm cho giấc mơ tạo lập nhà của người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị càng xa vời, ông Lê Hoàng Châu phân tích.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số thị trường bất động sản để tăng tính minh bạch

Thế Lâm |

Thị trường bất động sản truyền thống hiện đang thay đổi mạnh mẽ khi ứng dụng các giải pháp công nghệ số từ khâu xây dựng đặc biệt là hạ tầng, đến khâu tiếp thị, bán hàng cho tới vận hành hệ thống.

Tiêu chí “vàng” trong lựa chọn bất động sản hàng hiệu của giới siêu giàu

Bình An |

Tiện ích cao cấp và dịch vụ đặc quyền mà các sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang lại đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phong cách sống sang trọng của tầng lớp thượng lưu, giàu có và thành đạt.

Chuyển đổi số sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phía Nam

ĐÌNH TRƯỜNG |

Xuất hiện tại VNITO Tech Series - Chuỗi hội thảo công nghệ số 2021, Meey Land – một startup phát triển công nghệ cho lĩnh vực bất động sản (BĐS) lần đầu Nam tiến đã thu hút nhiều sự chú ý. PV đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Meey Land.

Doanh nghiệp bất động sản miệt mài bán trái phiếu tìm vốn

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 11 vừa qua, bất động sản là ngành dẫn đầu với giá trị phát hành trái phiếu gần 9.000 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chuyển đổi số thị trường bất động sản để tăng tính minh bạch

Thế Lâm |

Thị trường bất động sản truyền thống hiện đang thay đổi mạnh mẽ khi ứng dụng các giải pháp công nghệ số từ khâu xây dựng đặc biệt là hạ tầng, đến khâu tiếp thị, bán hàng cho tới vận hành hệ thống.

Tiêu chí “vàng” trong lựa chọn bất động sản hàng hiệu của giới siêu giàu

Bình An |

Tiện ích cao cấp và dịch vụ đặc quyền mà các sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang lại đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phong cách sống sang trọng của tầng lớp thượng lưu, giàu có và thành đạt.

Chuyển đổi số sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phía Nam

ĐÌNH TRƯỜNG |

Xuất hiện tại VNITO Tech Series - Chuỗi hội thảo công nghệ số 2021, Meey Land – một startup phát triển công nghệ cho lĩnh vực bất động sản (BĐS) lần đầu Nam tiến đã thu hút nhiều sự chú ý. PV đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Meey Land.

Doanh nghiệp bất động sản miệt mài bán trái phiếu tìm vốn

Gia Miêu |

Chỉ trong tháng 11 vừa qua, bất động sản là ngành dẫn đầu với giá trị phát hành trái phiếu gần 9.000 tỉ đồng.