Mất tiền vì chạy theo mô hình đầu tư nhà trọ lãi suất cao ngất

Gia Miêu |

Nghe theo lời quảng cáo mô hình đầu tư nhà trọ cho thuê được trả mức lãi suất khá cao giờ đây nhiều người dân lâm vào tình cảnh không nhận được tiền lãi mà tiền đầu tư cũng có nguy cơ mất trắng.

Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, các nhà đầu tư cho biết, từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, họ có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh về việc xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát có trụ sở tại quận Gò Vấp theo mô hình hợp tác đầu tư xây dựng kinh doanh nhà trọ dành cho công nhân và người có thu nhập thấp ở TPHCM, Long An, Bình Dương, Bình Phước.

Theo lời giới thiệu, các nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn từ 40 - 50 triệu đồng sẽ được đầu tư tương ứng 1 phòng trọ cho thuê, sau đó công ty sẽ chi trả lợi nhuận 1,2 triệu đồng/tháng trong suốt 30 tháng, sau đó công ty sẽ hoàn vốn, tính trung bình lợi nhuận khoảng 28,8% - 36%/năm.

Ông Phạm T., một nhà đầu tư cho hay, tháng 10.2020, ông ký hợp đồng đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát, số lượng 40 phòng trọ, giá trị hợp đồng là 1,6 tỉ đồng.

Các phòng trọ này được chủ đầu tư nói là dành cho công nhân và người có thu nhập thấp thuê tại địa bàn huyện Hóc Môn, TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Bình Phước.

Một mô hình nhà trọ do công ty Tiến Phát quảng cáo gửi đến nhà đầu tư. Ảnh: nguồn từ bạn đọc cung cấp
Một mô hình nhà trọ do Công ty Tiến Phát quảng cáo gửi đến nhà đầu tư. Ảnh: nguồn từ bạn đọc cung cấp

Công ty nhà Tiến Phát cam kết cứ mỗi phòng trọ, hằng tháng khách hàng sẽ được nhận lợi nhuận khoán 1,2 triệu đồng (tương đương 3%/tháng và 36%/năm).

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Tiến Phát thanh toán lãi cho ông được khoảng 9 tháng thì không thấy nữa, khiếu nại thì Công ty Tiến Phát viện lý do dịch bệnh nên trì hoãn và sau đó ông không còn liên lạc được.

Nhiều nhà đầu tư khác cho biết, họ bỏ ra số tiền cũng gần 250 triệu đồng để đầu tư và chỉ được công ty trả lãi vài tháng rồi sau đó hầu như không còn có thể liên lạc được.

Tìm hiểu thì các nhà đầu tư mới phát hiện cách đầu tư của Công ty nhà Tiến Phát theo kiểu lấy tiền người sau trả cho người trước, chứ không đầu tư xây dựng số phòng trọ như cam kết trong hợp đồng, số lợi nhuận công ty trả cũng giảm 50% so với thời gian đầu.

Qua thống kê chưa đầy đủ đã có khoảng 200 người rơi vào tình cảnh giống nhau với số tiền đã đóng vào Công ty nhà Tiến Phát hàng chục tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động thì khoảng từ tháng 5.2022, lần lượt các thành viên trong Ban Giám đốc, Ban Kế toán, Kinh doanh... đồng loạt mất liên lạc.

Và Công ty nhà Tiến Phát cũng thông báo mất khả năng tài chính và đóng cửa doanh nghiệp tại quận Gò Vấp từ tháng 5.2022.  Các nhà đầu tư gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát”.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, công ty này đã "vẽ" ra 29 dự án với hàng trăm phòng trọ rải rác tại TPHCM, Bình Dương, Long An, Bình Phước… để kêu gọi đầu tư với mức trả lợi nhuận cao ngất ngưởng lên đến 36%/năm.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Nhã (Văn phòng luật DBS), mô hình góp vốn đầu tư theo kiểu như trên có quá nhiều bất ổn. Phải đặt câu hỏi tại sao lại tập trung vào nhà đầu tư nhỏ, lẻ, trong khi tỉ suất sinh lời 36%/năm quá hấp dẫn?

Nhà đầu tư sở hữu phòng trọ trong 30 tháng nhưng không có hành lang pháp lý nào xác nhận các tài sản này thuộc quyền sở hữu của họ.

"Đặc biết, các doanh nghiệp trên còn có dấu hiệu vi phạm về huy động vốn. Theo quy định, chỉ có ngân hàng, tổ chức tài chính mới có chức năng huy động vốn và cho vay", luật sư Nguyễn Thanh Nhã cho biết.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Sau phản ánh của Lao Động về tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá: Cần xác định trách nhiệm từng chủ đầu tư

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hội báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao Động việc tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá.

Khu công nghệ cao 5 năm chưa hoạt động vì tên gọi: Đã đầu tư trên 300 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngay sau khi thành lập, Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký trên 2.600 tỉ đồng. Hiện tại, Hội đồng tuyển chọn được 9 doanh nghiệp, nhưng tất cả đều không thể hoạt động gì vì vướng thủ tục.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Sau phản ánh của Lao Động về tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá: Cần xác định trách nhiệm từng chủ đầu tư

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hội báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao Động việc tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá.

Khu công nghệ cao 5 năm chưa hoạt động vì tên gọi: Đã đầu tư trên 300 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngay sau khi thành lập, Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu có 30 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký trên 2.600 tỉ đồng. Hiện tại, Hội đồng tuyển chọn được 9 doanh nghiệp, nhưng tất cả đều không thể hoạt động gì vì vướng thủ tục.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.