Mallorca River City: Đón đầu xu thế “sống ngoại ô, làm nội đô”

PV |

“Sống ngoại ô, làm nội đô” đang là xu thế lựa chọn bất động sản của nhiều bộ phận cư dân thành phố trước sự quá tải của nội đô về không gian sống và tận hưởng.

Tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn sống và nghỉ dưỡng tại vùng ngoại ô đang dần lên ngôi bởi không gian sống thoáng, yên tĩnh với môi trường trong lành đang dần phát triển nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Nếu ngày trước, sở hữu nhà tại các quận trung tâm là tiêu chí để khẳng định đẳng cấp của gia chủ, thì trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như chất lượng môi trường sống hiện nay đang cho thấy một sự chuyển biến lớn trong tâm lý người Việt khi chọn nhà.

Theo hồ sơ của các đại lý bất động sản Savills cho thấy ít nhất 6 trong số 10 khách hàng có nhu cầu sẽ chọn sống ở ngoại ô hơn. Lý do, khách hàng lựa chọn vùng ngoại ô đã quá mệt mỏi với việc trải qua nửa số thời gian trong ngày tại vùng trung tâm ồn ào và đầy bon chen. Mỗi khi kết thúc ngày làm việc họ luôn dành phần lớn suy nghĩ làm sao để trở về nhà với các tuyến đường xe chật kín, ô nhiễm tiếng ồn xung quanh tổ ấm.

Trên thế giới, xu hướng rời phố ra ngoại đô đã phát triển rất mạnh. Tại Los Angeles, Beverly Hills được biết đến là nơi ở của những doanh nhân và ngôi sao Hollywoods. Hongkong với The Peak dành riêng cho giới tài phiệt. Hay như khu Pyeongchang-dong nằm dưới chân núi Bukhan, Seoul, Hàn Quốc, còn được gọi là "Beverly Hills" của Seoul, là nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu ở đất nước này. Rất nhiều chính trị gia, các doanh nhân hay nghệ sĩ nổi tiếng và một bộ phận không nhỏ những người ngoại quốc đã lựa chọn nơi đây để xây dựng nên những ngôi biệt thự độc đáo, tạo thành một khu vực nhà giàu nổi tiếng ở thủ đô Seoul.

Mallorca River City: Đón đầu xu thế “sống ngoại ô, làm nội đô”
Mallorca River City: Đón đầu xu thế “sống ngoại ô, làm nội đô”
Mallorca River City: Đón đầu xu thế “sống ngoại ô, làm nội đô”
Mallorca River City: Đón đầu xu thế “sống ngoại ô, làm nội đô”

Ưu điểm của phân khúc này là quy hoạch đẹp, mật độ dân cư thấp, thường có không gian chung trong nội khu như công viên, hồ nước, đường đi rộng rãi, thuận tiện vui chơi, tập thể dục đối với dân cư mà mật độ thưa và những tiện ích đầy đủ như trung tâm thương mại, phòng khám, spa, tiệm cafe...

Thông thường với khoảng bán kính từ khoảng 15 - 20 km tính từ khu trung tâm thì giá đất thường chỉ ở mức trên dưới 50% so với giá trong trung tâm thành phố. Với mức giá này, người mua có vừa đảm bảo được ngân sách, vừa có nhiều lựa chọn hợp lý cho một không gian xanh, sạch, riêng tư, đầy đủ tiện ích.

Và với phương tiện đi lại cá nhân và công cộng cũng như hệ thống giao thông phát triển như hiện nay cũng như phương thức làm việc kinh doanh online dần trở nên quen thuộc, khách hàng sẽ dễ dàng thích nghi với khoảng cách địa lý xa trung tâm.

Nắm bắt được xu thế đó, chủ đầu tư An Dương Group cùng 2 đơn vị thành viên Đại Việt Construction và Phước Nguyên Construction đã đưa ra thị trường sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu để ở mà còn đậm chất nghỉ dưỡng mang tên Mallorca River City. Có tổng diện tích lên tới 30 ha với 100% biệt thự, liền kề không có chung cư, xung quanh dự án đều được bố trí cây xanh hợp lý cùng với hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại và gần gũi thiên nhiên, Mallorca River City đang là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng cũng như các nhà đầu tư.

Chỉ 15 km là tới trung tâm Đà Nẵng và 5 km là đến Hội An là đủ gần để những cư dân không có cảm giác tách biệt khỏi trung tâm. Họ vẫn dễ dàng di chuyển từ nhà vào trung tâm làm việc, hẹn hò bạn bè. Mọi người sẽ dễ dàng lựa chọn giữa 30 phút trên một đường cao tốc thoáng đãng thay vì 30 phút tắc đường trên quãng đường chật hẹp đầy khói bụi. Và cuối tuần là cư dân có thể tận hưởng không gian xanh, khí hậu mát mẻ, các gia đình dễ dàng tổ chức những buổi picnic cuối tuần, mở tiệc BBQ ấm cúng ngay giữa thiên nhiên.

Về kết nối các điểm du lịch trong khu vực, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất xây dựng 8 cây cầu bắc qua con sông Cổ Cò và nghiên cứu bố trí một số cầu đi bộ tại vị trí phù hợp phục vụ phát triển du lịch, thương mại dịch vụ hai bên bờ sông cũng như kết nối ba bãi tắm Hà My, Viêm Đông và Thống Nhất...

Theo chia sẻ của liên danh đơn vị phát triển dự án là Navi Property và CityA Real, Mallorca River City được quy hoạch và thiết kế bài bản chỉ với 49% mật độ xây dựng. Quỹ đất rộng lớn dành cho tiện ích như đẳng cấp như công viên gym, khu vui chơi giải trí, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng khám, spa...cùng hệ thống tiện ích chuẩn mực, đa dạng cùng cảnh quan ấn tượng.

Đặc biệt, “Quảng trường tỉnh yêu” là điểm nhấn với diện tích 3,6 ha chạy dọc theo tuyến đường mặt sông Cổ Cò, bắt đầu từ điểm đầu đến điểm cuối Mallorca River City. Quảng trường được thiết kế theo các chủ đề như Quảng trường Nhạc nước, công viên vui chơi giải trí trẻ em…Đây sẽ trở thành tâm điểm check-in và giải trí cực kỳ lý tưởng cho khách du lịch và cư dân khi đến tham quan Đà Nẵng, Quảng Nam.

PV
TIN LIÊN QUAN

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất"

Quỳnh Liên |

Tại lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020) vừa diễn ra tối 9.10.2002 tại TP.HCM, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đã chiến thắng đến 8 hạng mục, trong đó hạng mục Nhà phát triển Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam (Best Developer) là hạng mục cao quý nhất trong 49 hạng mục tranh tài năm nay.

Ecopark ủng hộ đồng bào nghèo miền Trung 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Thu Hải |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Tập đoàn Ecopark vừa thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ số tiền 5 tỉ đồng chung tay cùng đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ.

Tiết lộ cách lựa chọn màu ngói lợp biệt thự vừa đẹp vừa sang

Kim Nhung |

Để sở hữu phần mái ngói biệt thự đẹp và ưng ý nhất thì việc lựa chọn màu sắc cho mái ngói cũng không kém phần quan trọng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Gamuda Land Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất"

Quỳnh Liên |

Tại lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020 (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020) vừa diễn ra tối 9.10.2002 tại TP.HCM, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành bất động sản Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đã chiến thắng đến 8 hạng mục, trong đó hạng mục Nhà phát triển Bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam (Best Developer) là hạng mục cao quý nhất trong 49 hạng mục tranh tài năm nay.

Ecopark ủng hộ đồng bào nghèo miền Trung 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Thu Hải |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Tập đoàn Ecopark vừa thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ số tiền 5 tỉ đồng chung tay cùng đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ.

Tiết lộ cách lựa chọn màu ngói lợp biệt thự vừa đẹp vừa sang

Kim Nhung |

Để sở hữu phần mái ngói biệt thự đẹp và ưng ý nhất thì việc lựa chọn màu sắc cho mái ngói cũng không kém phần quan trọng.