Mách nước kinh doanh hiệu quả cho người muốn đầu tư vào homestay

Kim Nhung |

Hoạt động kinh doanh homestay trong thời điểm dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu kinh doanh bài bản, bạn vẫn có thể thu hút khách hàng, phát triển lâu dài.

Chuẩn bị vốn đầu tư

Tùy thuộc vào mục đích kinh doanh của từng người, vốn có thể dao động từ vài chục triệu cho tới vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, theo những chuyên gia giàu kinh nghiệm, số vốn an toàn nhất nên vào khoảng 300 – 500 triệu đồng bởi trong quá trình vận hành homestay sẽ có nhiều chi phí phát sinh và nhà đầu tư có thể phải bỏ tiền để bù lỗ trong thời gian đầu khi homestay chưa có nhiều khách.

Nghiên cứu kĩ thị trường

Khi xác định làm kinh doanh, dù là bất kỳ một lĩnh vực nào bạn cũng đều phải nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng.

Với kinh doanh homestay, nghiên cứu thị trường giúp bạn “khoanh vùng” được khách hàng mục tiêu mà bạn muốn nhắm tới. Họ là ai? Độ tuổi nào? Sở thích của họ là gì?… Tất cả những đặc điểm này sẽ quyết định vị trí của homestay và cách bạn thiết kế homestay nhắm đúng thị hiếu khách hàng.

Mô hình homestay đang nở rộ trong một vài năm trở lại đây và được sự hưởng ứng nhiệt tình từ du khách
Mô hình homestay đang nở rộ trong một vài năm trở lại đây và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ du khách. Đồ họa: Kim Nhung

Lựa chọn vị trí “đắc địa”

Vị trí đắc địa là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của du khách khi lựa chọn địa điểm lưu trú. Do khách hàng của homestay muốn đi thăm và trải nghiệm nhiều nhưng lại đảm bảo vị trí ở đắc địa để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí di chuyển nhất có thể. Do vậy, địa điểm của homestay cũng cần thuận tiện cho du khách.

Thiết kế mô hình homestay độc đáo

Ngoài vị trí địa lý đẹp thì không gian cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc kinh doanh homestay thành công. Đối tượng khách hàng của homestay thường là giới trẻ, những người ưa khám phá và dễ bị thu hút bởi những thứ độc đáo, mới mẻ. Do đó, bạn cần thiết kế và trang trí homestay thật độc đáo để thu hút đối tượng này.

Thiết kế những mô hình homestay độc đáo giúp bạn lấy lòng du khách.
Thiết kế những mô hình homestay độc đáo giúp bạn dễ dàng lấy lòng du khách. Đồ họa: Kim Nhung

Ngoài ra, homestay càng độc đáo thì càng khuyến khích khách hàng chụp ảnh “check-in” và chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là một cách hiệu quả để quảng cáo miễn phí cho homestay của bạn trên các phương tiện truyền thông số.

Cung cấp những dịch vụ, trải nghiệm mới lạ

Nhiều du khách chọn hình thức lưu trú ở homestay thay vì nhà nghỉ hay khách sạn bởi họ muốn trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nếu muốn kinh doanh homestay hiệu quả và bền vững, gắn liền với quảng bá đặc sản vùng miền, bạn cần cung cấp cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo.

Rất nhiều homestay đã “ăn nên làm ra” nhờ cung cấp những dịch vụ trải nghiệm mới lạ đến du khách như: Thăm ruộng lúa chín, khám phá miệt vườn, xuống ao bắt cá… hay tự tay nấu nướng với những nguyên liệu họ tự tay thu hoạch được.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Mẫu nhà cấp 4 đẹp 100m2 khiến không gian sống trở nên hiện đại

Tuệ Nghi (T/H) |

Nhà cấp 4 là mẫu nhà rất phổ biến ở Việt Nam. Với diện tích 100m2 bạn sẽ có cho mình rất nhiều sự lựa chọn về phong cách kiến trúc cũng như mẫu thiết kế để mang lại đầy đủ sự tiện nghi cho gia đình. Dưới đây là một vài mẫu thiết kế nhà cấp 4 đẹp 100m2 bạn có thể tham khảo.

Xây dựng resort, homestay tràn lan, phá quy hoạch: Đua nhau xẻ đồi, bạt rừng...

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Chỉ một xã Mông Hoá (TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) có tới 4 khu nghỉ dưỡng, resort. Các dự án đua nhau mọc lên khiến xã Mông Hoá như đại công trường. Những mảng xanh của đất đồi, đất rừng đang bị san gạt. Vùng đồi rừng xanh ngát nay bị cạo trọc, nham nhở.

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẫu nhà cấp 4 đẹp 100m2 khiến không gian sống trở nên hiện đại

Tuệ Nghi (T/H) |

Nhà cấp 4 là mẫu nhà rất phổ biến ở Việt Nam. Với diện tích 100m2 bạn sẽ có cho mình rất nhiều sự lựa chọn về phong cách kiến trúc cũng như mẫu thiết kế để mang lại đầy đủ sự tiện nghi cho gia đình. Dưới đây là một vài mẫu thiết kế nhà cấp 4 đẹp 100m2 bạn có thể tham khảo.

Xây dựng resort, homestay tràn lan, phá quy hoạch: Đua nhau xẻ đồi, bạt rừng...

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Chỉ một xã Mông Hoá (TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) có tới 4 khu nghỉ dưỡng, resort. Các dự án đua nhau mọc lên khiến xã Mông Hoá như đại công trường. Những mảng xanh của đất đồi, đất rừng đang bị san gạt. Vùng đồi rừng xanh ngát nay bị cạo trọc, nham nhở.

Cận cảnh: Resort, homestay xâm hại vùng lõi di sản Tràng An

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Trước khi được công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2014, quần thể danh thắng chỉ có 35 công trình xây dựng. Nhưng sau khi được công nhận là di sản thế giới, Tràng An được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, thì nơi đây lại mọc thêm 39 công trình resort, homestay vi phạm xây trái phép.