Mặc đất tặc "móc ruột" dự án ODA ở Vĩnh Phúc, các bên thoái thác trách nhiệm

Nhóm PV |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đất tặc" móc ruột dự án ODA trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong khi Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đang đá quả bóng trách nhiệm cho nhau, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên quy thêm trách nhiệm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Giành công báo cáo nhưng đùn đẩy trách nhiệm

Như Lao Động đã phản ánh, thời gian qua xuất hiện hiện tượng "đất tặc" công khai móc ruột khu đất thuộc dự án Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

Người dân địa phương cho biết, hoạt động múc và vận chuyển đất trái phép diễn ra từ trước Tết Âm lịch. Các đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm.
Người dân địa phương cho biết, hoạt động múc và vận chuyển đất trái phép diễn ra từ trước Tết Âm lịch. Các đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm.

Mang những thông tin phản ánh của người dân trao đổi với ông Hồ Quang Phúc, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, ông Phúc thừa nhận tình trạng múc và vận chuyển đất trái phép tại khu đất thuộc dự án; và, do lực lượng mỏng nên đơn vị này không thể bảo vệ được.

"Khi phát hiện tình trạng trên, chúng tôi đã xác minh làm rõ. Về đêm, chúng tôi không có xe ra vào. Chúng tôi đã báo cáo với UBND tỉnh. 12h đêm, tôi đã làm việc với UBND và Công an huyện Bình Xuyên. Tỉnh đã ra văn bản chỉ đạo giao cho huyện Bình Xuyên có phương án bảo vệ "mỏ đất" dưới đó.

Có một việc tôi phải nói rõ, dân lấy đất màu hay lấy đất gì đó trên khu đất này, không phải đất chúng tôi nạo vét mang về. Đất này nằm trên khu đất màu chúng tôi chưa đổ đất vào. Tỉnh giao huyện Bình Xuyên thì mời phóng viên làm việc với huyện Bình Xuyên để giải quyết. Anh em chúng tôi thì lực lượng mỏng, không bảo vệ được".

Báo cáo sự việc lên chính quyền huyện Bình Xuyên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho rằng, khu tập kết này chưa bàn giao cho huyện và giới thiệu phóng viên làm việc với Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

"Đất này thực chất vẫn thuộc Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc để đổ bãi thải ở đó. Anh liên hệ với anh Phúc - Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

Cái này chưa bàn giao cho huyện, chưa đến lúc bàn giao vì chưa đóng thải. Từ tháng 2, huyện Bình Xuyên đã báo cáo tỉnh về tình trạng này. Tỉnh cũng đã giao cho công an giải quyết".

Lãnh đạo huyện Bình Xuyên và Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc đều nhận việc báo cáo tỉnh về tình trạng múc và vận chuyển đất trái phép trong lòng dự án ra ngoài là do đơn vị mình thực hiện. Ảnh:
Lãnh đạo huyện Bình Xuyên và Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc đều nhận việc báo cáo tỉnh về tình trạng múc và vận chuyển đất trái phép trong lòng dự án ra ngoài là do đơn vị mình thực hiện.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng phải chịu trách nhiệm?

Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề, PV Báo Lao Động được Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu làm việc với ông Nguyễn Ngọc Bộ – Phó Chủ tịch UBND huyện. Ông Bộ khẳng định, Ban quản lý Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc phải là hai đơn vị phải chịu trách nhiệm chính:

"Đã giao đất cho họ thực hiện dự án thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm. Họ phải tự quản lý, vấn đề về an ninh thì công an phải bảo vệ, làm sao chính quyền ở đây làm được. Trong trường hợp tỉnh chỉ đạo phối hợp, chúng tôi phối hợp ngay.

Trước kia tỉnh có văn bản yêu cầu huyện, chúng tôi đã làm việc và có báo cáo. Tỉnh đã giao Công an tỉnh. Huyện không phải thoái thác. Chúng tôi chưa xử lý tình trạng múc đất ở đây vì tỉnh đã giao công an".

Cũng theo ông Bộ, dù UBND huyện Bình Xuyên từng vào cuộc nhưng tình trạng “móc ruột” dự án vẫn tiếp diễn.
Cũng theo ông Bộ, dù UBND huyện Bình Xuyên từng vào cuộc nhưng tình trạng “móc ruột” dự án vẫn tiếp diễn. Và, vì UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Công an tỉnh nên đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm chính khi để "đất tặc" lộng hành.

"Trước, tôi đã xuống trực tiếp và báo cáo tỉnh rồi mà họ vẫn còn làm. Khi phát hiện ra tình huống đó, Ban quản lý phải liên hệ với chính quyền để được hỗ trợ. Ban quản lý có vấn đề gì phải báo, chúng tôi không thể túc trực 24/24 ở đó. Ban quản lý không báo thì ai biết? Nếu Ban quản lý phát hiện và báo chúng tôi, tôi cho anh em ra ngay.

Chính Ban quản lý dự án báo cáo tỉnh. Tỉnh đã chỉ đạo về huyện, chúng tôi đã chỉ đạo các phòng chuyên môn. Sau đó họ vẫn tiếp tục, nên chúng tôi ra văn bản giao công an huyện phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan chức năng để đảm bảo không để xảy ra tình trạng khai thác trộm đất tiếp diễn.

Thị trấn Hương Canh báo cáo lên, hoạt động khai thác đất trái phép chủ yếu vào khung giờ nửa đêm. Căn cứ vào báo của Thị trấn Hương Canh, chúng tôi báo cáo với tỉnh về tình hình vấn đề tiếp tục như thế nào. Tỉnh chỉ đạo công an tỉnh, khi đó là trách nhiệm của Công an tỉnh, không phải của huyện nữa", ông Bộ nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: "Đất tặc" công khai "móc ruột" dự án ODA

Nhóm PV |

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, không chỉ có những quả đồi tự nhiên bị công khai san bằng, dự án sử dụng vốn OVA cũng bị các nhóm “đất tặc” ngang nhiên “móc ruột”. Sau thời gian dài thâm nhập, phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại được quá trình một khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA (tổng mức đầu tư 4.815 tỉ đồng) bị một nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác trái phép.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vĩnh Phúc: Cận cảnh nhóm đất tặc công khai móc ruột dự án nghìn tỉ vốn ODA

Nhóm PV |

Thời gian qua, một nhóm đất tặc công khai "móc ruột" khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng cả nghìn tỉ vốn ODA. Đáng nói, lãnh đạo huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và ban quản lý dự án này đều cho rằng, trách nhiệm không phải của mình.

Khai thác đất trái phép tại Vĩnh Phúc: "Đất tặc" công khai "móc ruột" dự án ODA

Nhóm PV |

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, không chỉ có những quả đồi tự nhiên bị công khai san bằng, dự án sử dụng vốn OVA cũng bị các nhóm “đất tặc” ngang nhiên “móc ruột”. Sau thời gian dài thâm nhập, phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại được quá trình một khu đất thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn ODA (tổng mức đầu tư 4.815 tỉ đồng) bị một nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác trái phép.

"Đất tặc" hoành hành tại Vĩnh Phúc: "Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Tuấn Anh |

Trước tình trạng "đất tặc" lộng hành tại Minh Quang - Tam Đảo - Vĩnh Phúc, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng huyện Tam Đảo và xã Minh Quang đều phải chịu trách nhiệm. Trong đó, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự với xã và các đối tượng liên quan.