Lựa chọn phân khúc đầu tư giữa biến động thị trường

Anh Huy |

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chọn phân khúc nào đầu tư để an toàn dòng tiền là quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư hiện nay. Các chuyên gia bất động sản cho rằng, có 3 phân khúc bất động sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng trong danh mục đầu tư là đất nền cạnh các khu công nghiệp, nhà phố lân cận trung tâm và các dự án căn hộ.

Chọn phân khúc được ưa chuộng

Hiện nay, giới đầu tư đang dịch chuyển dòng tiền sang bất động sản, trong bối cảnh chứng khoán, vàng không duy trì không được sự ổn định, khó nắm bắt, nhất là đối với nhóm đầu tư mới, còn lãi suất gửi tiết kiệm đang ở mức thấp nên sẽ khó hấp dẫn nguồn tiền tích lũy của người dân. Tuy nhiên, xu hướng đầu tư bất động sản hiện nay cũng thay đổi rõ rệt, với nhiều phân khúc mới được ưa chuộng.

Chuyên gia bất động sản - ông Trần Khánh Quang cho rằng, có 3 phân khúc bất động sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng trong danh mục đầu tư là đất nền cạnh các khu công nghiệp, nhà phố lân cận trung tâm và các dự án căn hộ. Theo ông Quang, với những người khả năng tài chính hạn chế thì đây là thời cơ để mua những căn hộ cũ đang bị thị trường "bỏ quên", với giá 25 -30 triệu đồng/m2.

Xu hướng hiện nay là nhà đầu tư vẫn mua đất vùng ven, tỉnh lẻ hoặc căn nhà thứ hai chờ tăng giá. Với những nhà đầu tư không chuyên thì không nên lựa chọn phân khúc này.

Những nhà đầu tư ít tiền từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng thì việc lựa chọn loại hình BĐS để đầu tư là không dễ, giá đất nền hiện đã cao hơn rất nhiều. Như vậy, căn hộ tầm trung có thể là một lựa chọn nếu sử dụng đòn bẩy tài chính.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông cho rằng, chọn loại hình BĐS nào, dù là căn hộ hay nhà cũ thì nhà đầu tư nên căn cứ vào mức sinh lời của tài sản đó. Ví dụ, mua căn hộ 2 tỉ đồng thì mức cho thuê phải được 10 triệu đồng mỗi tháng hay mua căn nhà 10 tỉ đồng thì thu về từ 50 triệu đồng mỗi tháng.

Theo vị này, nhà phố trung tâm có thể khai thác thương mại theo hình thức cho thuê kinh doanh hoặc cải tạo thành nhiều phòng cho thuê đang rất có tiềm năng. Chủ đầu tư có khả năng mua loại hình này cũng dễ dàng có được nguồn thu khi nhu cầu thị trường hiện đang rất cao.

Tránh đầu tư theo phong trào

Ông Nguyễn Anh Tuấn nói rằng, hiện nay có rất nhiều người đang đầu tư nhà, đất mà chưa tìm hiểu kỹ, thiếu kiến thức. Thậm chí, có nhiều nhà đầu tư theo kiểu phong trào. Không những thế, các nhà đầu tư thường quan tâm mình có bao nhiêu tiền mà quên đi dòng tiền. Khi đầu tư, mọi người kỳ vọng sẽ bán được nhanh, nhưng sản phẩm không thanh khoản được trong khi thu nhập không thể đảm bảo cho khoản đầu tư và hậu quả là phải bán để cắt lỗ.

Chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang nhấn mạnh thêm, dù đầu tư bất cứ phân khúc nào, nhà đầu tư tránh đầu tư theo phong trào. Riêng với đất vùng ven, tỉnh lẻ, cần tìm hiểu kỹ càng về hàng loạt vấn đề, từ không gian phát triển, kết nối hạ tầng đến yếu tố pháp lý, giá cả, mãi lực thị trường…; Hay mua căn nhà thứ 2 ở vùng ven cũng cần quan sát kỹ các yếu tố như thiên nhiên, hạ tầng, dịch vụ….

Đất nền cũng là cơ hội cho nhà đầu tư. Ảnh Cao Nguyên.
Đất nền cũng là cơ hội cho nhà đầu tư. Ảnh Cao Nguyên.

Vị chuyên gia này cho rằng, BĐS là những sản phẩm có giá trị lớn. Do vậy, cần xem xét tất cả, từ dự án, sản phẩm đến hiệu quả khai thác. Đáng nói, nhà đầu tư phải nhắm được các BĐS thu hút được nhu cầu ở thực, thì mới có thanh khoản.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, đối với các nhà đầu tư, trước khi quyết định xuống tiền, cần chú ý về giá và pháp lý của BĐS. Đối với những nhà đầu tư có ý định bán BĐS vào lúc này, cần cân nhắc kỹ mục đích sử dụng của khoản tiền sau khi bán tài sản đó.

Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư bất động sản thế nào để “tiền đẻ ra tiền”?

Minh An (CNBC) |

Ở bất kỳ đâu, bất động sản cũng là một kênh đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mua nhà đất để “tiền đẻ ra tiền”.

Đầu tư bất động sản, có nên lựa chọn đất đấu giá?

Phương Duy (T/H) |

Đất đấu giá là những khu đất được UBND cấp huyện trở lên tổ chức công khai cho người dân. Loại đất này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về pháp lý, trình tự thủ tục chuyển nhượng so với những loại đất khác.

Đầu tư bất động sản trả lãi càng cao, sập bẫy càng nhiều

Bảo Chương |

Tin tưởng vào việc hùn vốn với giám đốc công ty bất động sản mua các bất động sản đang “ngộp” cần bán gấp giá rẻ, cam kết sẽ trả lợi nhuận cao, nhiều người đang đứng trước nguy cơ tiền mất tật mang khi vị giám đốc đó đã im thin thít và lặn mất tăm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đầu tư bất động sản thế nào để “tiền đẻ ra tiền”?

Minh An (CNBC) |

Ở bất kỳ đâu, bất động sản cũng là một kênh đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mua nhà đất để “tiền đẻ ra tiền”.

Đầu tư bất động sản, có nên lựa chọn đất đấu giá?

Phương Duy (T/H) |

Đất đấu giá là những khu đất được UBND cấp huyện trở lên tổ chức công khai cho người dân. Loại đất này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về pháp lý, trình tự thủ tục chuyển nhượng so với những loại đất khác.

Đầu tư bất động sản trả lãi càng cao, sập bẫy càng nhiều

Bảo Chương |

Tin tưởng vào việc hùn vốn với giám đốc công ty bất động sản mua các bất động sản đang “ngộp” cần bán gấp giá rẻ, cam kết sẽ trả lợi nhuận cao, nhiều người đang đứng trước nguy cơ tiền mất tật mang khi vị giám đốc đó đã im thin thít và lặn mất tăm.