Lòng vòng thi hành án, dân lâm cảnh “màn trời chiếu đất”

HỮU LONG |

Ông Hồ Đắc Duy Mỹ (SN 1966, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bàn giao nhà để kê biên một phần tài sản, bán đấu giá. Việc đấu giá hoàn thành nhưng người mua tài sản lại khởi kiện Chi cục Thi hành án và công ty đấu giá vì cho rằng bị lừa dối. Vậy là, trong khi chờ đợi cơ quan thi hành pháp luật đưa ra bản án cuối cùng, gia đình ông Mỹ rơi vào cảnh có nhà nhưng không thể quay về.

Mất nhà, mất luôn tài sản?

Năm 2017, vợ ông Hồ Đắc Duy Mỹ là bà Trịnh Thị Viễn có thiếu nợ bà Đào Thị Phương hơn 250 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Vì vậy, vào tháng 1.2019, Chi cục Thi hành án TP.Buôn Ma Thuột ký hợp đồng với công ty đấu giá để tiến hành đấu giá tài sản kê biên của vợ chồng ông Mỹ.

Tài sản kê biên là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 44, đường Nguyễn Xuân Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột) với diện tích 183,9m2. Tài sản này do vợ chồng ông Mỹ đứng tên, quản lý.

Ngày 25.3, Công ty Đấu giá Hợp danh Ban Mê Xanh tổ chức bán đấu giá tài sản, người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Lương Bình (trú TP.Buôn Ma Thuột) với mức giá đấu trúng là hơn 3,5 tỉ đồng. Ngày 26.4 - tức gần 1 tháng sau, ông Nguyễn Lương Bình nộp đủ tiền mua tài sản tại Chi cục Thi hành án. Chi cục Thi hành án sau đó tiến hành bàn giao tài sản để ông Bình nộp thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế, lệ phí trước bạ làm thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Bình khởi kiện Chi cục Thi hành án và công ty đấu giá vì cho rằng hai đơn vị này tiến hành đấu giá tài sản thuộc quy hoạch, làm ảnh hưởng đến quyền lợi.

Ngày 17.10, TAND TP.Buôn Ma Thuột đưa vụ việc ra xét xử, qua đó chấp nhận một phần khởi kiện của ông Bình; yêu cầu Chi cục Thi hành án trả lại ông Bình hơn 3,5 tỉ đồng, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng hủy nội dung điều chỉnh biến động sang tên cho ông Nguyễn Lương Bình tại lô đất số 44, đường Nguyễn Xuân Nguyên.

Trong khi đó, ông Mỹ đã phải giao nhà cửa cho ông Bình quản lý sử dụng từ ngay sau khi đấu giá thành công. Việc tòa án tuyên hủy kết quả đấu giá khiến việc thi hành án của gia đình ông Hồ Đắc Duy Mỹ lâm vào cảnh trớ trêu: Có nhà nhưng chẳng thể về.

Người trong cuộc nói gì?

Ông Trần Văn Huân - Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Ban Mê Xanh - xác nhận vừa có đơn kháng cáo sau phán quyết của TAND TP.Buôn Ma Thuột. Ông Huân cung cấp biên bản xem tài sản (thửa đất số 44, đường Nguyễn Xuân Nguyên - PV)… trong đó, ông Nguyễn Lương Bình đặt bút ký xác nhận đã xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các tài liệu liên quan…

Về phần mình, Chi cục Thi hành án TP.Buôn Ma Thuột cũng đã có kiến nghị về bản án của TAND TP. Buôn Ma Thuột. Trước quan điểm của tòa như trong bản án, vị lãnh đạo Chi cục Thi hành án bức xúc: “Ông Bình thể hiện ý chí mua bằng được tài sản này chứ không có ai ép buộc. Sau khi trúng đấu giá, ông Bình cũng thể hiện ý chí mua bằng được qua việc, kê khai thuế để sang tên sở hữu lô đất đó. Không thể có chuyện tự nguyện mua tài sản đấu giá giờ lại đòi trả như vậy”.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Phân khúc căn hộ áp đảo thị trường bất động sản cuối năm

Mai An |

Theo CBRE, thị trường BĐS cuối năm sẽ có những chuyển biến tích cực trong đó phân khúc căn hộ vẫn được quan tâm nhiều hơn cả bởi phân khúc này sẽ áp đảo về tỉ trọng nguồn cung và cầu.

Chủ dự án vắng trong vụ kiện đòi đất nền, hàng trăm người dân bức xúc

T T |

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc “tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền” có liên quán đến công ty Bách Đạt An bị hoãn khiến hàng trăm người dân bức xúc, phản ứng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương: Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư khả thi

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho rằng,  trong tương lai, đề xuất không để xe dưới hầm chung cư hoàn toàn khả thi. Chỉ cần sau này khi xây dựng các khu chung cư, nhà cao tầng thì trong phê duyệt nhất thiết phải yêu cầu có khu đỗ xe riêng biệt cho người dân.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Phân khúc căn hộ áp đảo thị trường bất động sản cuối năm

Mai An |

Theo CBRE, thị trường BĐS cuối năm sẽ có những chuyển biến tích cực trong đó phân khúc căn hộ vẫn được quan tâm nhiều hơn cả bởi phân khúc này sẽ áp đảo về tỉ trọng nguồn cung và cầu.

Chủ dự án vắng trong vụ kiện đòi đất nền, hàng trăm người dân bức xúc

T T |

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc “tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền” có liên quán đến công ty Bách Đạt An bị hoãn khiến hàng trăm người dân bức xúc, phản ứng.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương: Đề xuất không để xe dưới hầm chung cư khả thi

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho rằng,  trong tương lai, đề xuất không để xe dưới hầm chung cư hoàn toàn khả thi. Chỉ cần sau này khi xây dựng các khu chung cư, nhà cao tầng thì trong phê duyệt nhất thiết phải yêu cầu có khu đỗ xe riêng biệt cho người dân.