Loay hoay xử lý 204 người nước ngoài ở trái phép tại Chung cư Monarchy

Hữu Long |

Chung cư Monarchy do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, rao bán cho nhiều người. Mặc dù đã phát hiện 204 người nước ngoài lưu trú trái phép, đến nay Đà Nẵng vẫn chưa tìm ra hướng xử lý cuối cùng.

Ngày 8.6, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa có văn bản báo cáo UBND TP.Đà Nẵng về quá trình triển khai block B, chung cư Monarchy cũng như các các sai phạm và vướng mắc cần được xử lý tại dự án này.

Trong báo cáo, UBND quận Sơn Trà thông tin, dự án Monarchy - block B không có chứng nhận đầu tư vì chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng chưa thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư; không hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi chưa nộp bổ sung số tiền 112 tỉ đồng; chưa đủ điều kiện để mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng đã rao bán các căn hộ một cách rầm rộ, công khai.

Về tình hình lưu trú, thời điểm hiện tại, có 246 căn hộ tại block B chung cư Monarchy đang có người ở, trong đó 73 căn hộ do chính chủ đang ở, 173 căn hộ đang cho thuê. Tổng cộng có 315 người, trong đó có 111 người Việt Nam, 204 người nước ngoài lưu trú. Số sổ tạm trú đã cấp trước thời điểm ngày 2.2 là 45 sổ.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, chủ đầu tư chung cư Monarchy hiện chưa có văn bản đồng ý của Sở về cho phép bán nhà. Như vậy, nếu xét về mặt pháp lý, việc giao dịch giữa chủ đầu tư và người dân là không được phép.

Việc chủ đầu tư chung cư Monarchy để người nước ngoài sinh sống trái quy định trong thời gian qua tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự. Trên thực tế, có tình trạng người nước ngoài sinh sống tại chung cư Monarchy rồi trộm cắp, gây rối an ninh trật tự.

Theo báo cáo của UBND quận Sơn Trà, từ ngày 16-19.4, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Freier Leon aljoscha Till (SN 1992, quốc tịch Đức) sinh sống tại địa chỉ Floor B phòng 1929 tòa nhà Monarchy (Block B) có những biểu hiện trộm cắp tài sản (xe máy) và gây mất an ninh trật tự tại công trình này.

Liên quan đến việc người nước ngoài lưu trú trái phép tại chung cư Monarchy, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng xác nhận đã nhận được kiến nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc xử lý đối với người nước ngoài đang sinh sống tại đây.

Theo đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên Sở cần thời nghiên cứu hướng xử lý phù hợp.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện người nước ngoài trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Quang Việt |

Kiểm tra khu vực xâm canh của một người đàn ông nước ngoài thuê, cảnh sát phát hiện hàng trăm cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Chưa được bán, chung cư Monarchy vẫn cho người nước ngoài vào ở

Hữu Long |

Chung cư Monarchy do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, rao bán cho nhiều người. Cơ quan công an cho biết đã cấp sổ tạm vắng, tạm trú cho người dân và cả người nước ngoài sinh sống tại đây. Riêng chủ đầu tư, công an đã kiến nghị xử lý vì hành vi lừa dối khách hàng.

Ông Putin lệnh xem xét cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ giải quyết vấn đề cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19 trước cuối tháng 6.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phát hiện người nước ngoài trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Quang Việt |

Kiểm tra khu vực xâm canh của một người đàn ông nước ngoài thuê, cảnh sát phát hiện hàng trăm cây cần sa ở bãi giữa sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Chưa được bán, chung cư Monarchy vẫn cho người nước ngoài vào ở

Hữu Long |

Chung cư Monarchy do Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, chưa nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, rao bán cho nhiều người. Cơ quan công an cho biết đã cấp sổ tạm vắng, tạm trú cho người dân và cả người nước ngoài sinh sống tại đây. Riêng chủ đầu tư, công an đã kiến nghị xử lý vì hành vi lừa dối khách hàng.

Ông Putin lệnh xem xét cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ giải quyết vấn đề cho người nước ngoài đến Nga tiêm vaccine COVID-19 trước cuối tháng 6.