Bất động sản 24h:

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền trên 528 tỉ đồng.

Ảnh minh hoạ. Ảnh TL
Ảnh minh hoạ. Ảnh TL

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn nằm trong danh sách này. Theo danh sách được Cục Thuế Hà Nội công bố, trong số 4 đơn vị nợ tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất, đứng đầu danh sách là Công Ty TNHH MTV khai thác và thương mại Kim Sơn với số nợ là 2,5 tỉ đồng tính đến ngày 31.5.2019.

Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đang nợ tiền thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp là 40 tỉ đồng tính đến ngày 31.5.2019.

Xem thêm....

CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8

Theo Zing.vn, sáng 29.7, ông Lưu Trường Chinh, Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ký thư mời lần hai gửi ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, làm việc về những phát ngôn liên quan đến chủ tịch, công an xã của ông Luyện. Thời gian làm việc theo thư mời lần hai là sáng 1.8.

CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện trong đoạn video nói về chủ tịch, công an xã. Ảnh: Alibaba.
CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện trong đoạn video nói về chủ tịch, công an xã. Ảnh: Alibaba.

Trước đó, Sở TTTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi thư mời lần một cho ông Luyện và dự kiến làm việc với CEO Địa ốc Alibaba vào sáng 26.7. Tuy nhiên, ông Luyện không xuất hiện và cũng không báo trước việc không đến.

"Nếu ông Luyện không đến nữa, chúng tôi sẽ xử lý theo luật xử lý vi phạm hành chính", ông Trường Chinh cho biết.

Chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng

Báo Lao Động ngày 23.5 đã đăng bài: “Dự án bãi xe ngầm chưa “khai sinh” đã bị... “khai tử”. Bài báo phản ánh dự án bãi xe ngầm đầu tiên của TPHCM, do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục để khởi công thì Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM đưa vào danh mục 180 dự án bị kiến nghị thu hồi...

Dự án hình thành từ năm 2008, nhưng lận đận suốt 10 năm qua vẫn chưa thể khởi công. Ảnh: C.H
Dự án hình thành từ năm 2008, nhưng lận đận suốt 10 năm qua vẫn chưa thể khởi công. Ảnh: C.H

Ngay sau phản ánh của báo Lao Động, UBND TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lý vụ việc trên. Ngày 5.6, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) đã triệu tập họp khẩn với 9 sở, ngành, cơ quan liên quan và chủ đầu tư dự án, nhằm tìm biện pháp tháo gỡ các vướng mắc, gây ra ách tắc cho dự án trong nhiều tháng qua.

Xem thêm...

Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá

Theo Người Lao Động, thống kê từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho thấy 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới với 924 căn hộ được Sở Xây dựng TP đề xuất UBND TP công nhận chủ đầu tư, giảm 84,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Căn hộ tại khu Him Lam Phú Đông đã tăng giá gấp đôi so với giá ban đầu của chủ đầu tư Ảnh: Sơn Nhung
Căn hộ tại khu Him Lam Phú Đông đã tăng giá gấp đôi so với giá ban đầu của chủ đầu tư Ảnh: Sơn Nhung/Người Lao Động

Sự thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá căn hộ ở TPHCM cả mới lẫn cũ đều tăng vọt. Đặc biệt, nhiều dự án căn hộ tầm trung đã tiệm cận mức giá cao cấp khiến người thu nhập thấp và trung bình ngày càng khó mua được nhà.

GS-TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay:

"Giải pháp tức thời, theo tôi, là sửa gấp các luật như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở để không còn vướng các điểm về quy định câu chữ, chỗ đất công, đất xen cài… và các quy định khác chứ đợi đến năm 2020, sau khi trình Quốc hội thì chậm lắm. Có như vậy thị trường mới giải quyết được vấn đề nguồn cung, giá nhà mới bình ổn trở lại...".

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội

H.M |

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền trên 528 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn nằm trong danh sách này.

Dân phá tường hiến đất xây đường; Phong tỏa lễ ra mắt dự án địa ốc Alibaba

Phan Anh |

Người dân tự dỡ tường, phá cổng, hiến hàng ngàn m² đất mở đường; Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới; Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chính quyền địa phương cũng bất ngờ về tên đường "Ngô Minh Dương"

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Lãnh đạo phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin trên địa bàn có tên đường "Ngô Minh Dương" và tên này còn được sử dụng trong nhiều giao dịch bất động sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội

H.M |

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền trên 528 tỉ đồng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn nằm trong danh sách này.

Dân phá tường hiến đất xây đường; Phong tỏa lễ ra mắt dự án địa ốc Alibaba

Phan Anh |

Người dân tự dỡ tường, phá cổng, hiến hàng ngàn m² đất mở đường; Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới; Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Chính quyền địa phương cũng bất ngờ về tên đường "Ngô Minh Dương"

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Lãnh đạo phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin trên địa bàn có tên đường "Ngô Minh Dương" và tên này còn được sử dụng trong nhiều giao dịch bất động sản.