Loạt nhà xây trái phép ở Nha Trang bị cưỡng chế tháo dỡ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đoàn công tác liên ngành tổ chức cưỡng chế 20 công trình không có giấy phép nằm trong quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong III,  TP.Nha Trang.

Ngày 12.5, ông Ngô Khắc Thinh – Chủ tịch UBND phường Phước Long (TP. Nha Trang) xác nhận đang phối hợp với lực lượng chức năng cưỡng chế 20 công trình không có giấy phép xây dựng dọc đường số 4 thuộc quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong III.

Được biết các trường hợp vi phạm này diễn ra từ khoảng thời gian năm 2017. Hiện trạng các công trình đều xây dựng tường, lợp mái tôn với mục đích kinh doanh.

Năm 2020, UBND phường Phước Long đã ban hành kế hoạch cưỡng chế. Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch phải tạm dừng.

Các trường hợp vi phạm này diễn ra từ khoảng thời gian năm 2017 về trước.
Các trường hợp vi phạm này diễn ra từ khoảng thời gian năm 2017 về trước.

Mới đây, UBND phường Phước Long đã có thông báo về việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cho các chủ công trình vi phạm. Các chủ công trình trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 10.5 phải di dời tài sản và tự tháo dỡ công trình.

Ông Ngô Khắc Thinh cho biết, đến nay công tác vận động người dân và tổ chức cưỡng chế đã cơ bản hoàn thành. Việc tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm thể hiện sự cương quyết của chính quyền địa phương trong vi xử lý các công trình vi phạm, đảm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó vào ngày 21.4, UBND phường Phước Long có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 112 của Đảng ủy phường Phước Long tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cưỡng chế 20 công trình không có giấy phép xây dựng nằm trong quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong III.
Cưỡng chế 20 công trình không có giấy phép xây dựng nằm trong quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong III.

Theo Kế hoạch, phường Phước Long sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã có hiệu lực pháp luật tại địa phương; trong đó Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng...

Ngoài ra, Kế hoạch được xây dựng nhằm kịp thời kiểm tra và phát hiện xử lý đối với các hoạt động quy phạm về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng ngay từ đầu, không để phát sinh thêm hoặc xử lý vi phạm hành chính dây dưa kéo dài gây dư luận xấu trong nhân dân…

Việc cưỡng chế các công trình vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Việc cưỡng chế các công trình vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Không chỉ tổ chức cưỡng chế 20 công trình vi phạm tại TP.Nha Trang. Thời gian qua, UBND tỉnh TP.Nha Trang cũng tổ chức xử lý nghiêm đối với loạt dự án để xảy ra sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng.

Mới đây, sau khi TP.Nha Trang hoàn tất cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại lô E69, lô A17 trong dãy biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế 2 lô biệt thự tiếp theo.

Theo quy hoạch chi tiết 1/500, dự án Ocean View Nha Trang có 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng 40 - 60%, được xây từ 1 đến 3 tầng. Tuy nhiên, nhiều hộ khu vực này đã xây dựng từ 4 đến 8 tầng, mật độ xây dựng nhiều lô lên đến 100%.

Đầu năm 2021 đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 15 quyết định về việc phê duyệt phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Để tháo dỡ công trình vi phạm, UBND phường Vĩnh Trường đã công khai đấu thầu và lựa chọn được doanh nghiệp tham gia tháo dỡ các công trình biệt thự xây vượt tầng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế số tiền gần 3.600 tỉ của 2 công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Thông tin từ Chi cục Thuế TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết quyết định cưỡng chế thuế đã được gửi trực tiếp cho hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trong chiều ngày 6.5.

Đến thời hạn cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Theo quy định, hôm nay, 6.5, cơ quan thuế sẽ tiến hành cưỡng chế tài khoản ngân hàng của hai công ty trúng đấu giá vì nợ tiền thuế quá 90 ngày.

Phú Quốc ra quân cưỡng chế công trình lấn chiếm hơn 5,7ha đất

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc khẳng định, năm 2022 là năm cưỡng chế, đây là một trong những việc làm thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng đô thị trên địa bàn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cưỡng chế số tiền gần 3.600 tỉ của 2 công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Thông tin từ Chi cục Thuế TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết quyết định cưỡng chế thuế đã được gửi trực tiếp cho hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm trong chiều ngày 6.5.

Đến thời hạn cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Theo quy định, hôm nay, 6.5, cơ quan thuế sẽ tiến hành cưỡng chế tài khoản ngân hàng của hai công ty trúng đấu giá vì nợ tiền thuế quá 90 ngày.

Phú Quốc ra quân cưỡng chế công trình lấn chiếm hơn 5,7ha đất

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc khẳng định, năm 2022 là năm cưỡng chế, đây là một trong những việc làm thể hiện quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng đô thị trên địa bàn.