Loạt dự án nhà ở xã hội, bệnh viện chậm tiến độ ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Tỉnh Bắc Ninh vừa nêu tên 58 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, tổng diện tích 212 ha. Trong đó, nhiều nhất là các dự án về nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện và trung tâm thuốc.

Loạt dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chậm tiến độ

Trong số 58 dự án, có 4 dự án về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Cụ thể, tại thị xã Quế Võ là dự án Khu nhà ở xã hội Sao Hồng gần 1 ha của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Sao Hồng. Dự án được giao, cho thuê đất từ tháng 4.2016 và tiếp tục gia hạn vào tháng 12.2020.

Báo Lao Động cũng từng có nhiều bài viết phản ánh về việc dự án nhà ở xã hội Sao Hồng chậm tiến độ khiến cuộc sống của nhiều khách hàng là công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn gặp khó khăn khi đã nộp tiền nhưng nhiều năm chưa được nhận nhà.

Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án nhà ở xã hội Sao Hồng. Ảnh: Trần Tuấn

Tại TP Từ Sơn có 2 dự án là khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành có quy mô 1,9 ha (phường Đình Bảng). Dự án này được giao, cho thuê đất vào tháng 1.2012 và 6.2016 nhưng do chậm sử dụng đất nên được gia hạn vào tháng 10.2022.

Và dự án khu chung cư cho người thu nhập thấp của Công ty TNHH Môi trường xanh nằm trên địa bàn hai phường Tân Hồng và Đồng Nguyên, cũng chậm tiến độ sử dụng đất nhiều năm. Dự án có quy mô hơn 1.000 m2 được giao đất vào tháng 7.2011. Sau đó, dự án được gia hạn vào tháng 7.2022.

Dự án nhà ở xã hội Môi Trường xanh. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án nhà ở xã hội Môi Trường xanh. Ảnh: Trần Tuấn

Tại huyện Yên Phong là dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ công nhân viên Khu công nghiệp Yên Phong của Tổng Công ty Viglacera. Dự án có quy mô khoảng 3,2 ha, được bàn giao đất vào cuối năm 2018.

Loạt dự án bệnh viện, trường học chậm tiến độ

Trong 58 dự án cũng có 3 dự án bệnh viện, trung tâm thuốc được nêu tên.

Đó là dự án xây dựng Bệnh viện Cuộc sống mới tại phường Tân Hồng (TP Từ Sơn). Dự án này cũng đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng chậm tiến độ, xây dựng dang dở, gây lãng phí tài nguyên đất.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, dự án này được giao cho thuê đất vào ngày 13.11.2013, và gia hạn sử dụng đất vào ngày 7.1.2021.

Hay như các Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu, sản xuất thuốc Vinfa tại Đại Bái, Đông Cửu (huyện Gia Bình) do Công ty Cổ phần Vinfa làm chủ đầu tư được giao đất từ năm 2018 và tiếp tục được gia hạn vào tháng 4.2023; dự án xây dựng Bệnh viện tư nhân Đa khoa Quốc tế Âu Lạc của Công ty TNHH Âu Lạc được giao đất từ tháng 01.2013, gia hạn vào tháng 11.2021.

Dự án bệnh viện đa khoa Cuộc Sống mới. Ảnh: Trần Tuấn
Dự án Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống mới. Ảnh: Trần Tuấn

Trong số 58 dự án bị nêu tên cũng có rất nhiều dự án trường học như:

Dự án Xây dựng Trường trung cấp nghề kỹ thuật cao Bắc Ninh của Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng nghệ tự động (tại TP Bắc Ninh).

Dự án Trường mầm non tư thục đạt chuẩn quốc gia của Công ty TNHH Một thành viên Quảng An Lợi (tại TP Bắc Ninh).

Dự án xây dựng Trường đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn của Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ (tại TP Từ Sơn).

Dự án xây dựng Trường mầm non tư thục Sao Mai tại phường Châu Khê (TP Từ Sơn).

Hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng sẽ bị thu hồi

Theo Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội): Luật Đất đai 2013 quy định, doanh nghiệp sau khi được giao, cho thuê đất phải đưa vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ trong vòng 24 tháng. Nếu không, chủ đầu tư được gia hạn 24 tháng và nộp khoản tiền sử dụng, thuê đất tương ứng thời gian chậm tiến độ.

Sau khi hết thời gian gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Duyệt danh sách xác minh tài sản 30 công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 với tổng số 30 người trong 11 cơ quan đơn vị.

Cuốn tự truyện về hành trình làm khuyến học trên quê hương Bắc Ninh

Mai Hương |

"Từ giấc mơ con đến ước mơ lớn" là cuốn sách được NXB Phụ nữ Việt Nam cho ra mắt, nói về hành trình của một người làm khuyến học - ông Cao Văn Hà.

Bắc Ninh sẽ xử phạt vi phạm của hai chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện quy trình để xử lý vi phạm của Công ty Đệ Tam và Công ty Bình Dương tại dự án Vsip Bắc Ninh.

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Vàng SJC rơi tự do, mất mốc 80 triệu đồng/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 26.3: Tính đến 5h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Người dân thành phố Vinh mong có thêm trường THPT công lập

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trước số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến, áp lực tuyển sinh lớp 10 lớn, người dân thành phố Vinh mong muốn có thêm một trường THPT công lập.

Giá dầu tăng khi căng thẳng địa chính trị tiềm ẩn rủi ro

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 26.3 (giờ Việt Nam), giá dầu kéo dài đà tăng trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức.

Ngày 29.3 diễn ra Diễn đàn công nhân lao động vì môi trường 2023

Nhóm PV |

Với mục đích tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, vào lúc 14h ngày 29.3 tại Hà Nội, Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2023".

Nhiều trường đại học vẫn ưu tiên xét tuyển học bạ năm 2024

Vân Trang |

Hàng loạt trường đại học công bố xét tuyển học bạ THPT. Trong đó, có nhiều trường đại học có tiếng.

Duyệt danh sách xác minh tài sản 30 công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Lam Duy |

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 với tổng số 30 người trong 11 cơ quan đơn vị.

Cuốn tự truyện về hành trình làm khuyến học trên quê hương Bắc Ninh

Mai Hương |

"Từ giấc mơ con đến ước mơ lớn" là cuốn sách được NXB Phụ nữ Việt Nam cho ra mắt, nói về hành trình của một người làm khuyến học - ông Cao Văn Hà.

Bắc Ninh sẽ xử phạt vi phạm của hai chủ đầu tư 400 biệt thự bỏ hoang

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện quy trình để xử lý vi phạm của Công ty Đệ Tam và Công ty Bình Dương tại dự án Vsip Bắc Ninh.