Loạt đô thị vùng biên bị cấm phân lô bán nền từ 1.8

Tân Văn |

Từ ngày 1.8, TP Cao Bằng cùng loạt đô thị vùng biên nằm trong danh sách 105 thành phố, thị xã không được phân lô bán nền.

Theo đó, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

Với những khu vực còn lại, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định khu vực chủ đầu tư có thể phân lô tách thửa và chuyển nhượng cho cá nhân tự xây nhà ở.

Trong khi đó, luật hiện hành chỉ ngăn chặn phân lô, bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến tháng 12.2023, toàn quốc có 902 đô thị; trong đó, có 2 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 36 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 95 đô thị loại IV và 702 đô thị loại V.

Như vậy, quy định mới sẽ cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng thêm 81 địa phương so với quy định hiện hành.

Việc siết chặt hoạt động phân lô bán nền được cho là xu thế tất yếu để phát triển bền vững tại các địa phương. Ảnh: Tân Văn.
Việc siết chặt hoạt động phân lô bán nền được cho là xu thế tất yếu để phát triển bền vững tại các địa phương. Ảnh: Tân Văn.

Các thành phố Cao Bằng, Điện Biên Phủ, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Bắc Kạn, Sông Công, nằm trong nhóm đô thị loại III, và sẽ không được phân lô, bán nền theo quy định mới.

Một loạt thành phố khác như: Vĩnh Yên, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang (đô thị loại II) cũng nằm trong danh sách cấm phân lô bán nền.

Trên thực tế, nhu cầu mua bán đất nền và bất động sản tại TP Cao Bằng không quá "sốt".

Ghi nhận nhanh của PV, tại nhiều dự án dự án bất động sản trên địa bàn thành phố tốc độ các căn hộ bán ra không nhiều, các môi giới bất động sản liên tục đăng tin nhưng người mua và nhà đầu tư không mấy mặn mà.

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, việc không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III hay quy định thanh toán giao dịch bất động sản bắt buộc phải thông qua ngân hàng, một số chủ đầu tư có thể sẽ tương đối chật vật trong thời gian đầu triển khai.

Tuy nhiên trong tầm nhìn dài hạn, đây là một xu hướng tất yếu được áp dụng đồng bộ ở nhiều quốc gia phát triển giúp đảm bảo được quyền lợi người mua bất động sản cũng như góp phần cải thiện tính minh bạch của thị trường qua đó tạo động lực cho những bước phát triển bền vững thời gian sắp tới.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo nguy cơ sạt lở ở Cao Bằng

Tân Văn |

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại loạt các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dân mong ngóng tái định cư và tiền đền bù bên cao tốc đầu tiên của Cao Bằng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Nhiều người dân thuộc diện đền bù, di dời để phục vụ xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang mong chờ từng ngày kinh phí đền bù và nơi ở mới.

Chủ đầu tư được thực hiện phân lô bán nền dự án nào theo quy định mới?

Linh Trang - Lâm Phú |

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.8.2024. Theo đó, quy định cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã dự kiến có hiệu lực sớm hơn.

Bổ nhiệm, điều động nhân sự mới ở Hưng Yên, Quảng Nam, TPHCM, Đà Nẵng

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần, từ ngày 1 - 5.7, các tỉnh/thành phố: Hưng Yên, Quảng Nam, TPHCM, Thái Nguyên, Đà Nẵng... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bầu cán bộ chủ chốt.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết EURO 2024

Thanh Vũ |

Nhận định bóng đá trận Hà Lan gặp Thổ Nhĩ Kỳ thuộc khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2024 diễn ra lúc 2h00 rạng sáng 7.7 (giờ Việt Nam).

Bệnh viện co kéo để tăng lương cho nhân viên từ ngày 1.7.2024

Lệ Hà |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại. Các cơ sở y tế cũng áp dụng nghị định này.

Bình luận viên Quang Huy: Tuyển Anh sẽ tấn công ồ ạt trước Thụy Sĩ

HOÀNG PHƯƠNG (ghi) |

Trận tứ kết giữa Tuyển Anh và Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 23h ngày 6.7. Tuyển Anh đã gây thất vọng lớn vì lối chơi không thuyết phục, còn Thụy Sĩ lại chứng tỏ được năng lực mạnh sau trận đấu với Italy.

Người già miền núi phấn khởi nhận tin vui kép về lương hưu

Khánh Linh |

Không chỉ được nhận lương hưu sớm hơn định kỳ mà còn là kỳ đầu tiên hưởng lương theo chế độ tăng lương hưu mới, nhiều người già không giấu được niềm phấn khởi.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở ở Cao Bằng

Tân Văn |

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại loạt các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dân mong ngóng tái định cư và tiền đền bù bên cao tốc đầu tiên của Cao Bằng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Nhiều người dân thuộc diện đền bù, di dời để phục vụ xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang mong chờ từng ngày kinh phí đền bù và nơi ở mới.

Chủ đầu tư được thực hiện phân lô bán nền dự án nào theo quy định mới?

Linh Trang - Lâm Phú |

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.8.2024. Theo đó, quy định cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã dự kiến có hiệu lực sớm hơn.