Loại hình "đất ở không hình thành đơn vị ở" phải điều chỉnh theo Luật Đất đai

Hữu Long |

Khánh Hòa - Để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu dừng các thủ tục liên quan đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Ngày 8.9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản xử lý nội dung liên quan đến loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở".

Liên quan đến việc xử lý đối với các dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh, tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở TNMT khẩn trương tham mưu thực hiện điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” được thể hiện tại các văn bản pháp lý của dự án (về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng).

Để tránh các giao dịch phát sinh liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành thông báo cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân dừng các thủ tục liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn từ "đất ở không hình thành đơn vị ở”.

Trước đó vào tháng 2.2023, UBND tỉnh có văn bản gửi các tổ chức sử dụng "đất ở không hình thành đơn vị ở" khẩn trương điều chỉnh loại đất này tại dự án.

Từ cơ sở này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các tổ chức đã được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 thay thế cụm sau từ “đất ở không hình thành đơn vị ở thành đất thương mại dịch vụ (trong đó có dự án Khu du lịch và Giải trí Nha Trang, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang) có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để điều chỉnh đất đai từ "đất ở không hình thành đơn vị ở" thành đất thương mại dịch vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn tất thủ tục để trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh.

Trong tháng 8.2023, Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 18 thửa đất có tổng diện tích hơn 15.100m2 tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Trong đó, 17 thửa đất thuộc khu biệt thự sinh thái và một khu trung tâm dịch vụ hội nghị quốc tế rộng hơn 6.600 m2.

18 thửa đất trên được Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận có mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn (với tên gọi "đất ở không hình thành đơn vị ở") có nguồn gốc Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đến tháng 3.2051.

Theo đơn vị tổ chức bán đấu giá, 18 thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang, được một ngân hàng đưa ra bán đấu giá để thu hồi nợ. Giá khởi điểm được đưa ra hơn 365 tỉ đồng, người tham gia đấu giá phải đặt trước hơn 18 tỉ đồng.

Sau khi có thông tin về bán đấu giá 18 thửa đất trên và xuất hiện nhiều đơn thư khiếu nại, tỉnh Khánh Hòa giao Sở TNMT kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến việc đấu giá này.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhập nhèm nạo vét lòng hồ, tận thu cát nghi trái phép ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Giữa lòng hồ chứa nước Cam Ranh có những mỏ cát lộ thiên cao hàng chục mét. Một khối lượng cát tập kết trong lòng hồ và khó xác định nguồn gốc hợp pháp. Đáng nói là chính vị trí này, địa phương đã có phương án nạo vét lòng hồ. Và đến nay, dù hết hạn nạo vét nhưng doanh nghiệp chậm trễ di dời.

Khai tử hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án FLC Sầm Sơn

Xuân Hùng |

"Đất ở không hình thành đơn vị ở” là khái niệm không có trong Luật Đất đai cũng như ở bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Trong thời kỳ phát triển nóng của bất động sản du lịch, một số địa phương, trong đó có Thanh Hóa đã “sáng tạo” ra loại đất này, đến nay phải sửa sai bằng cách khai tử.

Khánh Hòa điều chỉnh loại bỏ loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở

Hữu Long |

Khánh Hòa đang yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” mà trước đó các cơ quan kiểm tra, giám sát trung ương đã tuýt còi.

Xe tải quần thảo đêm ngày, đường liên xóm ở TP Thái Nguyên cứ vá lại bung

Việt Bắc |

Mỗi ngày, tuyến đường liên xóm Ngọc Lâm - Bến Đò thuộc xã Linh Sơn (TP Thái Nguyên) phải gánh hàng trăm lượt xe tải trọng lớn quần thảo. Mặt đường bị cày xới, vỡ nát nghiêm trọng, dù đã nhiều lần sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng lại tiếp diễn.

Dòng tiền mới vẫn chảy vào chứng khoán

Gia Miêu |

Dòng tiền sôi động phần lớn từ việc nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn sẽ giúp cho VN-Index dự kiến sẽ quay trở lại kiểm định vùng 1.280 - 1.300 điểm, thanh khoản dao động ở mức 19.000 - 21.000 tỉ đồng/phiên.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Nhập nhèm nạo vét lòng hồ, tận thu cát nghi trái phép ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Giữa lòng hồ chứa nước Cam Ranh có những mỏ cát lộ thiên cao hàng chục mét. Một khối lượng cát tập kết trong lòng hồ và khó xác định nguồn gốc hợp pháp. Đáng nói là chính vị trí này, địa phương đã có phương án nạo vét lòng hồ. Và đến nay, dù hết hạn nạo vét nhưng doanh nghiệp chậm trễ di dời.

Khai tử hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại dự án FLC Sầm Sơn

Xuân Hùng |

"Đất ở không hình thành đơn vị ở” là khái niệm không có trong Luật Đất đai cũng như ở bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào. Trong thời kỳ phát triển nóng của bất động sản du lịch, một số địa phương, trong đó có Thanh Hóa đã “sáng tạo” ra loại đất này, đến nay phải sửa sai bằng cách khai tử.

Khánh Hòa điều chỉnh loại bỏ loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở

Hữu Long |

Khánh Hòa đang yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh và loại bỏ hình thức “đất ở không hình thành đơn vị ở” mà trước đó các cơ quan kiểm tra, giám sát trung ương đã tuýt còi.