Lo vỡ nợ, ngân hàng xin cho doanh nghiệp chậm trả công viên chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương xem xét thu hồi hơn 21.772m2 đất tại Công viên Phù Đổng để giao TP.Nha Trang làm công viên. Bi hài là chủ đầu tư Công viên Phù Đổng đã vay ngân hàng 40 tỉ đồng đến nay chưa trả. Sợ mất tài sản thế chấp, một ngân hàng đã gửi đơn cầu cứu tỉnh.

Ngày 30.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) yêu cầu xem xét,  giải quyết nội dung kiến nghị Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Khánh Hòa (ABBank Khánh Hòa) về việc thu hồi diện tích đất tại dự án Công viên Phù Đổng trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Mới đây vào tháng 2.2022, Sở Tài chính Khánh Hòa có công văn thông báo, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang phải bàn giao cho UBND TP.Nha Trang quản lý phần diện tích đất công cộng tại Công viên Phù Đổng và không được bồi hoàn các tài sản, công trình xây dựng trên đất.

Chủ trương thu hồi bãi biển công cộng của tỉnh Khánh Hòa nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, chủ trương này khiến ABBank Khánh Hòa lo lắng bởi tính đến ngày 1.7, dư nợ mà Công ty TNHH Invest Park Nha Trang còn lại ở ABBank Khánh Hòa là gần 41 tỉ đồng.

Nếu Công ty TNHH Invest Park Nha Trang phải chuyển giao phần đất công cộng và không được bồi hoàn chi phí đã đầu tư, thì sẽ làm giảm giá trị tài sản mà công ty đang thế chấp tại ABBank Khánh Hòa và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay.

Công viên Phù Đổng nằm trong danh sách thu hồi để trả lại bãi biển cho nhân dân và du khách.
Công viên Phù Đổng nằm trong danh sách thu hồi để trả lại bãi biển cho nhân dân và du khách.

Từ cơ sở này, ABBank Khánh Hòa có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xem xét lại việc yêu cầu Công ty TNHH Invest Park Nha Trang bàn giao cho TP.Nha Trang quản lý phần diện tích đất công cộng tại Công viên Phù Đổng và không được bồi hoàn các tài sản, công trình xây dựng trên đất.

Công viên Phù Đổng từ lâu bỏ hoang không được chăm sóc, để cỏ mọc um tùm.
Công viên Phù Đổng từ lâu bỏ hoang không được chăm sóc, để cỏ mọc um tùm.
Công viên Phù Đổng từ lâu bỏ hoang không được chăm sóc, để cỏ mọc um tùm.

Liên quan đến vụ việc này, theo đại diện Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa, thông thường liên quan đến khoản vay nợ giữa doanh nghiệp và ngân hàng là giao dịch dân sự. Cơ quan quản lý nhà nước không có chức năng can thiệp vào việc các loại giao dịch này. Nếu một trong hai bên cảm thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, có thể khởi kiện ra tòa.

Theo quy hoạch, công viên Phù Đổng được thiết kế thành công viên cây xanh kết hợp tổ chức dịch vụ du lịch xen kẽ theo hướng mở, tạo không gian thông thoáng, liên thông theo hướng Bắc Nam - Đông Tây. Công viên sẽ được bố trí thêm nhiều mảng xanh, bổ sung các dịch vụ tiện ích tại những vị trí thích hợp để phục vụ công cộng.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng hoàn thiện công viên Phù Đổng theo thiết kế được phê duyệt và chưa bàn giao cho UBND TP.Nha Trang quản lý. Đến nay, công viên Phù Đổng gần như không hoạt động, cảnh quan xung quanh nhếch nhác, cỏ hoang mọc um tùm…

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi UBND TP.Nha Trang về việc tổ chức tiếp nhận phần diện tích 21.722m2 đất dọc bờ biển trên đường Trần Phú, là dự án Công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang làm chủ đầu tư.

Tỉnh Khánh Hòa giao TP.Nha Trang có văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao mặt bằng khu đất trên và ấn định thời gian bàn giao. Trường hợp công ty không thực hiện đúng thời gian, UBND TP.Nha Trang được phép làm các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa sẽ thu hồi đất dự án chắn biển trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phía trước Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma hiện còn hơn 3.000m2 đất đã được địa phương giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nghỉ dưỡng. Sau khi thống nhất chủ trương thu hồi diện tích này để khớp nối với toàn bộ Khu tưởng niệm, địa phương đang lên kế hoạch chi tiết.

Gian nan thu hồi loạt dự án chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch thu hồi các dự án chắn biển Nha Trang để trả lại không gian cho cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu hồi các dự án chắn biển gặp vô vàn khó khăn, mất nhiều thời gian bởi vướng công tác quy hoạch, khó tháo dỡ các công trình trên đất...

Gia hạn loạt dự án ven biển Nha Trang để chờ... quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong khi chờ quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt, địa phương thống nhất chủ trương cho một số dự án ven biển Nha Trang được tiếp tục hoạt động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khánh Hòa sẽ thu hồi đất dự án chắn biển trước Khu tưởng niệm Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Phía trước Khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma hiện còn hơn 3.000m2 đất đã được địa phương giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nghỉ dưỡng. Sau khi thống nhất chủ trương thu hồi diện tích này để khớp nối với toàn bộ Khu tưởng niệm, địa phương đang lên kế hoạch chi tiết.

Gian nan thu hồi loạt dự án chắn biển Nha Trang

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch thu hồi các dự án chắn biển Nha Trang để trả lại không gian cho cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thu hồi các dự án chắn biển gặp vô vàn khó khăn, mất nhiều thời gian bởi vướng công tác quy hoạch, khó tháo dỡ các công trình trên đất...

Gia hạn loạt dự án ven biển Nha Trang để chờ... quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong khi chờ quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt, địa phương thống nhất chủ trương cho một số dự án ven biển Nha Trang được tiếp tục hoạt động.