Lo sợ khi sống gần tòa chung cư mini vừa bị chập điện

Thu Giang |

Sự cố chập điện ở tòa chung cư mini (phố Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tối 29.9 đã khiến nhiều người thuê trọ, sinh sống ở đây hoang mang khi trong ngõ hẹp có hàng chục tòa chung cư mini mọc san sát nhau.

Chia sẻ với Lao Động ngày 30.9, Giáp Ngọc Anh (sinh viên thuê trọ ở chung cư mini trong ngõ 2, phố Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) chia sẻ, sự cố chập điện tối 29.9 tại căn chung cư mini bên cạnh đã khiến những người thuê trọ như em không khỏi lo lắng.

a
Giáp Ngọc Anh (sinh viên thuê trọ ở chung cư mini trong ngõ 2, phố Phạm Thận Duật). Ảnh: Thu Giang

"Em thuê trọ ở tòa chung cư mini bên cạnh với mức giá 3,1 triệu đồng/tháng, chưa tính chi phí điện nước, dịch vụ. Tòa chung cư vừa xảy ra sự cố chập điện tối qua khiến nhiều người thuê trọ ở đây như em không khỏi lo lắng, thậm chí một số sinh viên còn có ý định trả phòng để cùng nhau thuê nhà riêng" - Ngọc Anh nói.

a
Hệ thống dây điện, viễn thông chằng chịt trong ngõ 2 (phố phố Phạm Thận Duật). Ảnh: Thu Giang

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 30.9 cho thấy, tòa chung cư mini vừa xảy ra sự cố chập điện nằm trong con ngõ số 2 (phố Phạm Thận Duật) chật hẹp, chằng chịt dây điện và viễn thông ngang dọc rất nguy hiểm. Với mật độ xây dựng dày đặc, xây dựng theo kiểu "điền vào chỗ trống" khiến không gian xung quanh càng ngột ngạt.

Bà N.T (sinh năm 1970, sinh sống trên tuyến phố Phạm Thận Duật) chia sẻ, phía cửa sổ tòa chung cư mini vừa xảy ra sự cố chập điện đang bị bịt kín bởi các song sắt, chuồng cọp được hàn gắn cố định rất nguy hiểm khi chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ.

a
Người thuê chung cư mini trong ngõ 2 (phố phố Phạm Thận Duật) chủ yếu là sinh viên, vợ chồng trẻ mới cưới. Ảnh: Thu Giang

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân mua và thuê nhà chung cư mini vừa xảy ra sự cố chập điện tạm thời ở trọ bên ngoài vì khu vực trước cửa ra vào đang được dựng rào chắn, phong tỏa để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Trong khi đó theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, hiện nay quận và 8 phường trên địa bàn đang tổ chức các đoàn kiểm tra độc lập, thực hiện tổng rà soát việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn.

a
Chung cư vừa xảy ra sự cố chập điện trong ngõ 2 (phố phố Phạm Thận Duật) đã được phong tỏa, dựng rào chắn. Ảnh: Thu Giang

Đề cập đến nội dung này, ông Vũ Trung Kiên -Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy - thông tin, qua kiểm tra bước đầu, quận Cầu Giấy có 45 chung cư mini.

Đây là những căn hộ có diện tích sàn từ 30m2/phòng trở lên, có công tơ điện tới từng hộ gia đình, vệ sinh khép kín, đáp ứng được những quy định về nhà ở chung cư tại Điều 70, Luật Nhà ở 2014. Ngoài ra, trên địa bàn quận Cầu Giấy có hơn 1.000 nhà ở nhiều phòng, trong đó phần lớn kinh doanh thuê trọ, dịch vụ lưu trú.

Theo ông Kiên, đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình theo quy định.

Đêm 29.9, sự cố chập điện đã xảy ra tại tầng 7 căn hộ chung cư mini ở ngõ 2 (phố Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sự cố chập điện này đã khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn, chính quyền địa phương sau đó đã yêu cầu người dân tạm thời tìm chỗ trọ trong khi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Vừa mừng, vừa lo khi khu tập thể Trung Tự sẽ được cải tạo xây mới

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đang vừa mừng, vừa lo khi biết thông tin TP Hà Nội dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch cải tạo, xây dựng mới.

Săn lùng mua đất, xây chung cư mini ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Hàng loạt tòa chung cư mini với quy mô "khủng" đang được nhiều chủ đầu tư bỏ chục tỉ đồng xây dựng, kinh doanh nhà trọ ở Khu công nghệ cao Hoà Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Hàng trăm nhà trọ đồng loạt mở lối thoát hiểm sau vụ cháy chung cư mini

Thu Giang |

Ngay sau vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Hà Nội đã chủ động mở lối, lắp đặt thang thoát hiểm, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Điền kinh Việt Nam tranh tài

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Điều kiện để hai "quái vật" đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành?

Tô Thế |

Bộ đôi máy đào TBM mang tên "Thần tốc" và "Táo bạo", phục vụ thi công đường hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sắp bước vào giai đoạn vận hành.

Bão Koinu gần Biển Đông mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, sáng 1.10, bão Koinu gần Biển Đông đã mạnh lên nhanh chóng, với sức gió tăng từ 85 lên 105 km/h.

Hiện trạng 5 km Quốc lộ 13 qua TPHCM sắp được chi 10.000 tỉ để mở rộng

HỮU CHÁNH |

Gần 5 km Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước) đã quá tải suốt nhiều năm qua, cản trở sự thông thương kết nối giữa TPHCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước.

Huy động trực thăng diễn tập chữa cháy lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 1.10, phương án diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh chính thức diễn ra. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an phối hợp tổ chức, huy động hơn 3.000 người, hơn 100 phương tiện tham gia.

Vừa mừng, vừa lo khi khu tập thể Trung Tự sẽ được cải tạo xây mới

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đang vừa mừng, vừa lo khi biết thông tin TP Hà Nội dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch cải tạo, xây dựng mới.

Săn lùng mua đất, xây chung cư mini ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Hàng loạt tòa chung cư mini với quy mô "khủng" đang được nhiều chủ đầu tư bỏ chục tỉ đồng xây dựng, kinh doanh nhà trọ ở Khu công nghệ cao Hoà Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Hàng trăm nhà trọ đồng loạt mở lối thoát hiểm sau vụ cháy chung cư mini

Thu Giang |

Ngay sau vụ cháy chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Hà Nội đã chủ động mở lối, lắp đặt thang thoát hiểm, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy.