Liệu có thêm cú "quay xe" nào trong thương vụ đấu giá đất Thủ Thiêm?

Gia Miêu |

Theo thông tin mới nhất từ Cục thuế TPHCM cho biết, ba doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại hiện chưa nộp tiền sử dụng đất vì chưa hết thời hạn nộp.

Đại diện Cục Thuế TPHCM cho biết, sau khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh (công ty mẹ của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt) xin bỏ cọc trúng đấu giá đất ở khu đô thị Thủ Thiêm, liên quan tới 3 doanh nghiệp trúng đấu giá còn lại, vẫn chưa có thông tin nào từ các cơ quan có thẩm quyền cho biết sẽ có thêm trường hợp bỏ cọc. Cả 3 đơn vị này cũng chưa nộp tiền sử dụng đất vì chưa hết thời hạn nộp.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 6.1, thời điểm Cục Thuế TPHCM ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, doanh nghiệp trúng đấu giá đất phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất; chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày 6.1, các đơn vị trúng đấu giá nộp 50% số tiền sử dụng đất còn lại.

Trong những chuyển động vừa qua liên quan đến đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm, dư luận hầu như chỉ nhắc đến Tân Hoàng Minh Group với thành viên Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt với việc bỏ cọc lô 3-12, trước đó trúng đấu giá 24.500 tỉ đồng, hay 2 công ty có liên hệ tới Vạn Thịnh Phát Group là CTCP Sheen Mega mua lô 3-8 với mức giá 4.000 tỉ đồng và CTCP Dream Republic mua lô 3-5 với giá 3.820 tỉ đồng).

Ngoài ra, còn có một công ty khá kín tiếng là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Bình Minh đã bỏ ra 5.026 tỉ đồng để trúng đấu giá lô đất còn lại, lô 3-9 có diện tích 5.009m2. Và theo tính toán thì công ty này đã bỏ ra một mức giá không hề đơn giản là hơn 1 tỉ đồng cho mỗi m2, chỉ thua mức giá chơi trội mà Tân Hoàng Minh đã bỏ ra để mua cho lô 3-12.

Điều dư luận đang quan tâm chính là năng lực của công ty này.  Cụ thể, theo hồ sơ chúng tôi có được thì công ty này mới thành lập vào tháng 9.2021, đóng trụ sở tại số 151 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc là bà Thân Thị Liên (SN 1992). Chúng tôi đã liên hệ và được bà Liên xác nhận thông tin về công ty cũng như việc công ty này là đơn vị trúng đấu giá. Tuy nhiên, về những thông tin khác như kế hoạch triển khai hay đóng tiền sử dụng đất thì bà Liên từ chối trả lời.

Tìm hiểu thêm về vốn điều lệ của công ty Bình Minh thì công ty này có vốn điều lệ khi thành lập là 100 tỉ đồng. Tuy nhiên trước thời điểm 1 tuần trước khi cuộc đấu giá diễn ra, công ty Bình Minh đã có động thái tăng vốn lên 200 tỉ đồng. Trên thương trường hầu như có rất ít thông tin về các cổ đông của công ty này. Điều này cũng đặt ra cho dư luận câu hỏi liệu có thêm cú quay xe bỏ cọc nào trong 3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại hay không? Bởi vì có thể thấy, quan điểm của NHNN đang giám sát chặt việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này.

Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước mới đây đã thông tin cho biết hầu hết các tổ chức tín dụng đều đã có báo cáo. Bên cạnh đó, NHNN không chỉ căn cứ qua báo cáo của các tổ chức tín dụng mà còn rà soát qua cả CIC (Trung tâm Thông Tin Tín Dụng) để rà soát kỹ việc này. Qua rà soát thì hiện không có tổ chức tín dụng nào tham gia cho vay để dự thầu của 4 công ty trúng đấu giá nói trên.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Tân Hoàng Minh chưa có văn bản “trả” khu đất Thủ Thiêm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Bệnh viện dã chiến số 16 bắt đầu trang trí đón Tết Nguyên đán; Bếp yêu thương cho những người dân nghèo không về quê đón Tết; Bị cáo Lê Chí Thành lãnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ;… là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.1.

Tân Hoàng Minh đấu giá cao đất Thủ Thiêm: "Đừng biện minh việc làm sai"

Nhóm Pv |

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp), việc Tân Hoàng Minh nói vì thể diện doanh nhân Việt Nam nên cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài để mua đất Thủ Thiêm là đang biện minh cho việc làm không đúng.

Tân Hoàng Minh bỏ cọc, giá đất Thủ Thiêm có hạ nhiệt?

Gia Miêu |

Giá đất ở các dự án thuộc khu vực Thủ Thiêm liệu có còn gây sốt không khi cuộc chơi của Tân Hoàng Minh sớm hạ màn là điều dư luận khá quan tâm.

Đấu giá đất Thủ Thiêm, Tân Hoàng Minh nói gì về việc mất cọc 600 tỉ đồng

Lan Hương |

Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát ra thông cáo chính thức về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nóng Sài Gòn: Tân Hoàng Minh chưa có văn bản “trả” khu đất Thủ Thiêm

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Bệnh viện dã chiến số 16 bắt đầu trang trí đón Tết Nguyên đán; Bếp yêu thương cho những người dân nghèo không về quê đón Tết; Bị cáo Lê Chí Thành lãnh 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ;… là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.1.

Tân Hoàng Minh đấu giá cao đất Thủ Thiêm: "Đừng biện minh việc làm sai"

Nhóm Pv |

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp), việc Tân Hoàng Minh nói vì thể diện doanh nhân Việt Nam nên cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài để mua đất Thủ Thiêm là đang biện minh cho việc làm không đúng.

Tân Hoàng Minh bỏ cọc, giá đất Thủ Thiêm có hạ nhiệt?

Gia Miêu |

Giá đất ở các dự án thuộc khu vực Thủ Thiêm liệu có còn gây sốt không khi cuộc chơi của Tân Hoàng Minh sớm hạ màn là điều dư luận khá quan tâm.

Đấu giá đất Thủ Thiêm, Tân Hoàng Minh nói gì về việc mất cọc 600 tỉ đồng

Lan Hương |

Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát ra thông cáo chính thức về việc xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm.