Lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên phạm vi rừng phòng hộ

Nhiệt Băng |

2 cá nhân lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép trên phạm vi do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bị xử phạt, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, thuộc lâm phần cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Theo đó, qua kiểm tra, Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh phát hiện ông Nguyễn Văn Đăng (thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, ông Đăng đã chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 56 m2, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 277B, xã Hiệp Thạnh do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Tại vị trí đất bị chiếm, ông Đăng đã lắp dựng 1 căn nhà khung sắt, vách tôn, mái lợp tôn, nền lát gạch.

Tương tự, bà Vy Thị Hồng Thắm (trú thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) cũng chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 48 m2, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 227B do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Tại vị trí chiếm đất, bà Thắm đã cho xây dựng 2 công trình có diện tích 36m2 và 12m2 (kết cấu khung sắt, vách tôn, mái lợp tôn, nền xin măng).

Cả ông Đăng và bà Thắm cùng bị xử phạt 4 triệu đồng, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm và buộc trả lại đất lấn chiếm.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Rừng phòng hộ ven biển đang dần biến mất

TRẦN TUYÊN |

Vùng biển Hà Tĩnh những năm qua bị xâm thực nặng do triều cường, sóng lớn. Người dân sinh sống tại đây đang rất lo lắng khi rừng phòng hộ ven biển dần biến mất.

Gia Lai: Rừng phòng hộ ở xã biên giới bị lâm tặc tàn phá

THANH TUẤN |

Những cánh rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai đang bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc. Sau khi đốn hạ cây trái phép, lâm tặc vận chuyển gỗ đi tiêu thụ và tiến hành đốt gốc phi tang trên diện tích lớn.

Diện tích rừng phòng hộ nằm trong quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị chuyển 38,17 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng. Ngày 19.11, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh này khẳng định toàn bộ diện tích trên nằm trong quy hoạch và đã được phê duyệt là vùng sản xuất vật liệu xây dựng của nhà máy ximăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Rừng phòng hộ ven biển đang dần biến mất

TRẦN TUYÊN |

Vùng biển Hà Tĩnh những năm qua bị xâm thực nặng do triều cường, sóng lớn. Người dân sinh sống tại đây đang rất lo lắng khi rừng phòng hộ ven biển dần biến mất.

Gia Lai: Rừng phòng hộ ở xã biên giới bị lâm tặc tàn phá

THANH TUẤN |

Những cánh rừng phòng hộ ở xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai đang bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc. Sau khi đốn hạ cây trái phép, lâm tặc vận chuyển gỗ đi tiêu thụ và tiến hành đốt gốc phi tang trên diện tích lớn.

Diện tích rừng phòng hộ nằm trong quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị chuyển 38,17 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất ximăng. Ngày 19.11, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh này khẳng định toàn bộ diện tích trên nằm trong quy hoạch và đã được phê duyệt là vùng sản xuất vật liệu xây dựng của nhà máy ximăng.