Làm rõ thông tin đặt “villa” gần 10 triệu đồng, thực tế như phòng trọ

MINH CHÂU |

Sáng 20.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trịnh Hàng – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Thanh tra Sở Du lịch đang tích cực làm việc để làm rõ thực hư thông tin trên mạng xã hội về việc một nhóm khách du lịch tại thành phố Vũng Tàu phản ánh việc đặt phòng nhìn như "villa" với giá gần 10 triệu đồng, nhưng thực tế thì như phòng trọ.

Trước đó, ngày 18.8, mạng xã hội đăng thông tin một nhóm khách du lịch gồm 8 người lớn, 8 trẻ em đặt chỗ ở tại một căn “villa” với nhiều phòng ngủ trên đường Hoàng Hoa Thám, Thành phố Vũng Tàu để nghỉ lại từ ngày 17.8 đến ngày 18.8 với giá gần 10 triệu đồng.

Khách đã chuyển khoản trước 5 triệu đồng tiền cọc. Tuy nhiên, theo phản ánh, khi khách tới nhận phòng thì hình ảnh khác xa với trên trang quảng cáo. Cụ thể: Phòng dột nát, bong tróc, đèn ban công hỏng, bể bơi bằng nhựa, nước trong hồ bẩn, nền gạch trên sân bị vỡ; nội thất trong phòng ngủ chỉ có 2 giường và một tủ quần áo bị hỏng.

Không hài lòng về chỗ lưu trú, nhóm khách đã yêu cầu người quản lý đổi căn khác nhưng không được đáp ứng. Sau vài tiếng đàm phán không đi đến thống nhất, nhóm chịu mất tiền cọc để đi thuê chỗ khác.

Thông tin bức xúc được đưa lên mạng xã hội
Thông tin bức xúc được đưa lên mạng xã hội
Thông tin bức xúc được đưa lên mạng xã hội

Sau khi nắm được thông tin, chiều 19.8, Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Vũng Tàu làm việc với đại diện căn hộ A.Đ (trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu) về nội dung khách hàng phản ánh bán sản phẩm không đúng như lời quảng cáo.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện căn hộ A.Đ, nơi mà nhóm khách du lịch bức xúc phản ánh trên mạng xã hội, chỉ cung cấp được cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Còn các giấy tờ liên quan khác như: Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ thuế; biên bản phòng cháy chữa cháy của năm 2018, 2019; hồ sơ đăng ký giá; bảng niêm yết giá, cơ sở không xuất trình được.

Ngoài ra, đoàn ghi nhận tại hồ bơi không có dụng cụ cứu sinh, tủ y tế; biển hiệu cơ sở không rõ ràng, không thể hiện loại hình hoạt động kinh doanh; thậm chí không có quầy lễ tân.

Đoàn đã yêu cầu chủ cơ sở mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh và bản tường trình vụ việc xảy ra vào ngày 17.8 đến Thanh tra Sở Du lịch để tiếp tục làm việc vào chiều ngày 22.8.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Nét độc đáo của ngôi nhà úp ngược ở thành phố Vũng Tàu

Theo TTXVN/Vietnam+ |

Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà úp ngược ở Vũng Tàu không chỉ là nơi hẹn hò để thưởng thức càphê, thư giãn mà còn là nơi tạo ra những bức ảnh độc đáo và lạ mắt, gây ấn tượng khá mạnh với du khách.

Phát hiện 31 khách du lịch nam nữ "phê" ma túy trong resort Vũng Tàu

H.A.C |

Ngày 21.4, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiếp tục điều tra nhóm 31 người gồm cả nam và nữ thuê một căn biệt thự tại TP Vũng Tàu để sử dụng ma túy.

Người dân đổ về Vũng Tàu du xuân, cao tốc và quốc lộ đều ùn tắc

Huân Cao |

Hàng trăm nghìn người dân từ TPHCM và các tỉnh, thành khác đã đỗ về thành phố Vũng Tàu để du xuân, tắm biển. Điều này dẫn đến các tuyến QL 51, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hướn trở nên quá tải và ùn tắc cục bộ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nét độc đáo của ngôi nhà úp ngược ở thành phố Vũng Tàu

Theo TTXVN/Vietnam+ |

Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà úp ngược ở Vũng Tàu không chỉ là nơi hẹn hò để thưởng thức càphê, thư giãn mà còn là nơi tạo ra những bức ảnh độc đáo và lạ mắt, gây ấn tượng khá mạnh với du khách.

Phát hiện 31 khách du lịch nam nữ "phê" ma túy trong resort Vũng Tàu

H.A.C |

Ngày 21.4, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tiếp tục điều tra nhóm 31 người gồm cả nam và nữ thuê một căn biệt thự tại TP Vũng Tàu để sử dụng ma túy.

Người dân đổ về Vũng Tàu du xuân, cao tốc và quốc lộ đều ùn tắc

Huân Cao |

Hàng trăm nghìn người dân từ TPHCM và các tỉnh, thành khác đã đỗ về thành phố Vũng Tàu để du xuân, tắm biển. Điều này dẫn đến các tuyến QL 51, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hướn trở nên quá tải và ùn tắc cục bộ.