Làm gì để tháo gỡ ách tắc triển khai dự án bất động sản?

Phan Anh |

Quá trình thực hiện Luật Xây dựng 2014 tồn tại một số vấn đề cần sửa đổi, hoàn thiện. Trong đó, các vướng mắc trong thủ tục pháp lý là điều bức xúc của các doanh nghiệp tại buổi hội thảo lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng diễn ra ngày 15.9.

Hội thảo lấy ý kiến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng do Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức.
Hội thảo lấy ý kiến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng do Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức. Ảnh: Phan Anh

Tại hội thảo, ông Lê Hoàng Châu - chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) chỉ ra nhiều điểm bất cập trong luật hiện hành.

Theo chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, các dự án nhà ở thương mại phải mất tối thiểu năm năm hoàn thành. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư đã phải bỏ ra chi phí rất lớn nhưng chưa có doanh thu, do chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Châu cho rằng, Luật Xây dựng 2014 quy định việc cấp giấy phép xây dựng và khởi công công trình dự án nhà ở là không yêu cầu điều kiện chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất) với Nhà nước nhằm giảm áp lực tài chính lên doanh nghiệp.

Trong khi Luật Kinh doanh bất động sản quy định điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, thì nhà đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Luật Đất đai cũng quy định để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án, thì chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Những điều khoản chồng chéo đó gây ách tắc trong cấp phép dự án bất động sản hiện nay. “Với cách hiểu hiện nay đòi phải có sổ đỏ mới được thi công thì doanh nghiệp chỉ có chết,” ông Châu nói.

HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Ảnh minh họa: LDO
HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Ảnh minh họa: LDO

HoREA kiến nghị cho phép nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 (hoặc bản vẽ tổng mặt bằng), được công nhận chủ đầu tư dự án, có thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật, có giấy phép xây dựng, có nghĩa đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng và được phép khởi công dự án.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, cần thiết phải tích hợp quy trình cấp giấy phép xây dựng với quy trình thẩm định thiết kế xây dựng để rút ngắn thời gian, bổ sung các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng. Ngoài ra, cần phân biệt rõ khái niệm chủ đầu tư và nhà đầu tư.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ tịch Công ty đầu tư và Phát triển Sơn Kim (Sơn Kim Land) kiến nghị các Uỷ ban liên quan của Quốc hội cần có sự thẩm định dự án luật mang tầm nhìn cao, tránh tình trạng các Bộ trình các dự án luật có tính chất cục bộ dẫn tới khi thực hiện gặp nhiều vướng mắc, “đụng luật này vướng luật nọ”.

Đại diện Công ty Cổ phần kinh doanh Địa ốc Him Lam kiến nghị Luật Xây dựng không nên quy định bắt buộc mà nên khuyến cáo, khuyến nghị chủ đầu tư sử dụng công nghệ xây dựng, vật liệu sử dụng không nung vì thực tế thi công xây dựng đã xảy ra tình trạng nứt, thấm vật liệu, không bảo đảm kỹ thuật dự án, nhất là những dự án cao tầng.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Rạng Đông dự định mua trụ sở mới; Thời cơ vàng của bất động sản Quảng Ninh

Phan Anh |

Thời cơ vàng của bất động sản ở Quảng Ninh; Rạng Đông dự chi 42 tỉ đồng mua trụ sở, nhà kho mới; Những “thỏi nam châm” hút khách du lịch trong 5 năm tới?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cửa kính chung cư rơi trúng ôtô; Cao ốc nghìn tỉ "làm xấu bộ mặt TPHCM"

Phan Anh |

Cao ốc nghìn tỉ "làm xấu bộ mặt TPHCM"; Sân bay Long Thành: Sớm công bố quy hoạch để chặn nạn bát nháo; Cửa kính nhà chung cư rơi trúng ôtô... là những thông tin bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cận cảnh cao ốc nghìn tỉ "làm xấu bộ mặt TPHCM"

Anh Tú Trường |

Có vị trí đắc địa và từng được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ 3 TPHCM, tuy nhiên cả thập kỷ trôi qua, cao ốc Saigon One Tower vẫn nằm hoang lạnh, chưa phát huy đúng công năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rạng Đông dự định mua trụ sở mới; Thời cơ vàng của bất động sản Quảng Ninh

Phan Anh |

Thời cơ vàng của bất động sản ở Quảng Ninh; Rạng Đông dự chi 42 tỉ đồng mua trụ sở, nhà kho mới; Những “thỏi nam châm” hút khách du lịch trong 5 năm tới?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cửa kính chung cư rơi trúng ôtô; Cao ốc nghìn tỉ "làm xấu bộ mặt TPHCM"

Phan Anh |

Cao ốc nghìn tỉ "làm xấu bộ mặt TPHCM"; Sân bay Long Thành: Sớm công bố quy hoạch để chặn nạn bát nháo; Cửa kính nhà chung cư rơi trúng ôtô... là những thông tin bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Cận cảnh cao ốc nghìn tỉ "làm xấu bộ mặt TPHCM"

Anh Tú Trường |

Có vị trí đắc địa và từng được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ 3 TPHCM, tuy nhiên cả thập kỷ trôi qua, cao ốc Saigon One Tower vẫn nằm hoang lạnh, chưa phát huy đúng công năng.