Làm dự án khu dân cư theo kiểu "đem con bỏ chợ"

Gia Miêu |

Nhiều dự án khu dân cư sau khi được triển khai, chủ đầu tư bỏ quên câu chuyện hoàn thiện hạ tầng khiến cuộc sống người dân khốn khổ.

Dự án khu dân cư 28 hecta xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè được triển khai từ năm 2013, do Công ty Dịch vụ Công ích Nhà Bè TPHCM làm chủ đầu tư dự án và thực hiện đầu tư hạ tầng. Dự án có sự liên doanh với Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn và Công ty Cổ phần phát triển nhà Bắc Trung Nam. Trong số 28 hecta của dự án, có gần 3 hecta với 337 nền đất được dành mục đích tái định cư; phần còn lại dành xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Dự án khu dân cư 28ha tại xã Nhơn Đức như một vùng đất bỏ hoang. Ảnh: Bảo Chương
Dự án khu dân cư 28ha tại xã Nhơn Đức cho đến nay vẫn vắng bóng người

Tuy nhiên, thực tế qua 6 năm đi vào hoạt động, Khu dân cư 28 hecta xã Nhơn Đức chỉ lác đác hơn chục gia đình. Hạ tầng thiếu sự quan tâm chăm sóc khiến nơi đây biến thành bãi tập kết rác dân sinh bốc mùi hôi thối, cỏ mọc um tùm như một vùng đất hoang... Các hệ thống đường điện hay hệ thống nước phòng cháy chữa cháy đều bị bỏ hoang phế, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khác.

Khu dân cư đưa vào hoạt động từ năm 2013 nhưng đến nau cỏ mọc um tùm như vùng đất hoang
Khu dân cư đưa vào hoạt động từ năm 2013 nhưng đến nay cỏ mọc um tùm như vùng đất hoang.

Các hộ dân đã nhiều lần gửi kiến nghị lên chính quyền địa phương, song tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Chính vì vậy, nhiều hộ dân tái định cư đã bỏ đi nơi khác thuê nhà. Số khác đang được thuyết phục di dời bố trí về đây ở cũng không mấy mặn mà....

Thực trạng này cũng là một vấn đề đang khiến những người dân sinh sống tại Khu dân cư 13A thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh bức xúc. Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang (Công ty Hồng Quang) làm chủ đầu tư.

Thực trạng khu dân cư 13A. Ảnh: Bảo Chương
Thực trạng khu dân cư 13A nhếch nhác nhiều năm qua

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban quản lý khu Nam đã giao quỹ đất cho Hồng Quang với mặt bằng được giải phóng hoàn thiện hơn 12 năm nay, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai xong dự án. Công ty Hồng Quang đã bàn giao đất và cho xây dựng các công trình nhà ở nhưng chưa hoàn thiện toàn bộ hạ tầng các công trình tiện ích phụ trợ như hệ thống cấp và truyền tải điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt và thoát nước thải, đường nội bộ...

Chủ đầu tư bỏ quên làm hạ tầng
Chủ đầu tư bỏ quên làm hạ tầng

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại khu dân cư 13A, họ xây dựng nhà và dọn về ở từ năm 2006, đến nay đã 15 năm mà chẳng khác nào ở một vùng xa xôi hẻo lánh giữa một đô thị phồn hoa.

Không chỉ vậy, với những hộ đã dọn đến ở, hiện tại điện nước phải dùng tạm bợ. Điện phải dùng điện mặt trời tự lắp, còn nước thì bị tính theo giá công trình do Công ty Hồng Quang ra hóa đơn với giá phí phụ thu của họ chứ không phải là hóa đơn của công ty cấp nước, cấp điện của thành phố như ở các khu cư dân khác.

Do hạ tầng chưa hoàn thiện nên rất nhiều người dân không thể xây nhà
Do hạ tầng chưa hoàn thiện nên rất nhiều người dân không thể xây nhà.

Trong khi đó, rất nhiều người có sở hữu lô đất nhưng không dám xây dựng và không được Ban quản lý khu Nam cho phép xây dựng với lý do hạ tầng chưa làm. Khu dân cư này cứ vậy bị “bỏ quên” khiến cư dân ở đây bức xúc.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư hơn 37 ha ở TP.Phan Thiết

PHẠM DUY |

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Đề xuất không chăn nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Không được chăn nuôi chim yến trong khu dân cư là một trong các nội dung được thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tại kỳ họp giữa năm 2021.

Bình Dương: Phạt công ty xây dựng hạ tầng khu dân cư không giấy phép

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.5, thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng một công ty vì xây dựng hạ tầng dự án khu dân cư nhà vườn mà chưa có giấy phép xây dựng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư hơn 37 ha ở TP.Phan Thiết

PHẠM DUY |

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định chấm dứt hoạt động dự án Khu dân cư Nguyễn Thông tại phường Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Đề xuất không chăn nuôi chim yến trong khu dân cư ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thành An |

Không được chăn nuôi chim yến trong khu dân cư là một trong các nội dung được thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tại kỳ họp giữa năm 2021.

Bình Dương: Phạt công ty xây dựng hạ tầng khu dân cư không giấy phép

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 31.5, thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng một công ty vì xây dựng hạ tầng dự án khu dân cư nhà vườn mà chưa có giấy phép xây dựng.