Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Thanh tra Chính phủ vừa yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư, vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013; khoản 3, Điều 6, Luật Đầu tư năm 2014. Tùy theo vi phạm cụ thể, UBND tỉnh chịu trách nhiệm về hướng xử lý theo quy định.

"Tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với 16 đơn vị thuê đất nhưng để đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

Tiến hành rà soát, kiểm tra lại tiến độ, năng lực của chủ đầu tư, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với 123 dự án đã triển khai đầu tư hoàn thành một phần, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hết thời hạn đầu tư hoặc đã được gia hạn đầu tư trên 24 tháng, vi phạm quy định điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013 và khoản 3, Điều 46, Luật Đầu tư 2014" - Thanh tra Chính phủ yêu cầu. 

Về dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng do Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý dứt điểm việc thu hồi lại 13 biệt thự do Công ty Đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin Cadasa thuê tại số 16, đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt và tiến hành thu hồi ngay các khoản tiền Công ty Cadasa còn nợ, nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp công ty này cố tình dây dưa, kéo dài, không chấp hành, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá; kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá; chấm dứt việc gia hạn các dự án theo văn bản số 1034 ngày 11.3.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; rà soát các dự án được gia hạn theo văn bản trên, nếu vẫn vi phạm về tiến độ, chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án.

Dự án xây dựng Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp (King Palace) do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư tại đường Trần Quang Diệu, phường 10, thành phố Đà Lạt. Thanh tra Chính phủ cho rằng trường hợp Công ty TNHH Hoàn Cầu có nhu cầu thuê lại Dinh I và các biệt thự, đất trong khuôn viên thì xác định lại giá, cho thuê tài sản theo đúng quy định, tránh làm thất thu ngân sách nhà nước.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Quảng Ngãi sai phạm liên quan đến đất đai

Thanh Chung |

Hàng loạt cán bộ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của xã này.

Khánh Hòa: Sai phạm đất đai ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc rà soát quá trình cấp phép đầu tư, thủ tục xây dựng, đất đai của rất nhiều dự án... sau thanh tra, kiểm tra của Trung ương làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

Kiên Giang: Thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm đất đai, môi trường ra sao?

Thanh Mai |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến Thanh tra Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra về sai phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017. Trong đó đặc biệt, lên kế hoạch, lộ trình cụ thể với việc thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Quảng Ngãi sai phạm liên quan đến đất đai

Thanh Chung |

Hàng loạt cán bộ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của xã này.

Khánh Hòa: Sai phạm đất đai ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc rà soát quá trình cấp phép đầu tư, thủ tục xây dựng, đất đai của rất nhiều dự án... sau thanh tra, kiểm tra của Trung ương làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp.

Kiên Giang: Thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm đất đai, môi trường ra sao?

Thanh Mai |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa có văn bản hỏa tốc gửi đến Thanh tra Chính phủ kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra về sai phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017. Trong đó đặc biệt, lên kế hoạch, lộ trình cụ thể với việc thu hồi trên 740 tỷ đồng sai phạm...