Lãi nửa tỉ đồng khi rao bán chung cư không sổ hồng ở Hà Nội

Lan Nhi |

Dù tiềm ẩn rủi ro pháp lý khi chưa được cấp sổ hồng nhưng nhiều căn hộ chung cư ở TP Hà Nội vẫn đang được rao bán với mức lãi từ 300 - 500 triệu đồng do nhu cầu người mua tăng cao.

Tìm hiểu của PV Lao Động, dù chưa được cấp sổ hồng thế nhưng nhiều căn hộ chung cư gần đây tại TP Hà Nội vẫn liên tục tăng giá trong thời gian qua do nguồn cung khan hiếm.

Thực trạng này đã khiến mặt bằng chung giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao không chỉ ở phân khúc sơ cấp, chung cư cũ, căn hộ không sổ hồng cũng tăng giá mạnh.

Chị Lê Thị Thoa mua căn hộ chung cư rộng 60m2 tại chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ năm 2017, do không còn nhu cầu sử dụng nên chị đang rao bán căn hộ với mức giá 1,8 tỉ đồng, đã bao gồm toàn bộ nội thất cơ bản.

"Dù đã sử dụng trong khoảng 6 năm nay thế nhưng, khi vợ chồng tôi đăng tin rao bán nhà đã có rất nhiều người nhắn tin hỏi mua. Đầu tuần trước, có người đã đến xem nhà trực tiếp và chốt mua với mức giá 1,7 tỉ đồng, chênh từ 500 - 600 triệu đồng so với thời điểm mua nhà năm 2017 " - chị Thoa thông tin với Lao Động sáng 18.7.

A
Căn hộ chung cư rộng 60m2 của chị Thoa tại chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Thu Giang

Dù căn hộ chung cư chưa có sổ hồng suốt nhiều năm qua thế nhưng theo anh Mạnh (SN 1988, sinh sống tại căn hộ chung cư quận Hoàng Mai, Hà Nội) - thông tin, giao dịch mua bán căn hộ tại đây vẫn đang diễn ra bình thường. Thậm chí, khi rao bán còn lãi hàng trăm triệu đồng, khác hẳn với tâm lý nhiều người lo sợ rằng, chung cư chưa có đầy đủ pháp lý, chưa có sổ hồng sẽ khó bán, khó thoát hàng.

Dù có mức giá bán khá "mềm", chỉ dao động khoảng 1,5 - 2 tỉ đồng/căn thế nhưng theo nhiều chuyên gia bất động sản, các căn hộ chung cư không sổ hồng có giá rẻ nên rất dễ mua và bán lại.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh, người mua nhà cần thận trọng vì mức giá rẻ thường đi kèm với những rủi ro nhất định, người mua cần nắm rõ thông tin, pháp lý về căn nhà trước khi xuống tiền mua.

Theo luật sư Trương Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các vướng mắc trong việc làm sổ hồng của chung cư đều từ phía chủ đầu tư.

Có không ít chủ đầu tư muốn tăng lợi nhuận nên đã xây dựng sai giấy phép, lỗi phổ biến là vượt tầng. Khi xây dựng sai phép thì cả tòa nhà sẽ không thể tách sổ hồng cho từng căn hộ. Người mua chung cư sẽ không được nhận sổ đỏ mà chỉ mua theo hợp đồng mua bán công chứng với chủ đầu tư dự án.

A
Người mua nhà cần thận trọng, nắm rõ pháp lý về căn nhà chung cư không sổ đỏ trước khi xuống tiền mua. Ảnh: Thu Giang

Báo cáo thị trường quý II/2023, Tập đoàn về dịch vụ quản lý bất động sản và đầu tư Colliers Việt Nam - cho biết, mức giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đang ghi nhận trong khoảng 2.500 – 4.000 USD/m2 (từ 59 - 94 triệu đồng/m2). Colliers Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn cuối năm 2023, dự kiến giá của thị trường căn hộ cung cư sẽ còn tăng từ 4 - 7% so với năm 2022.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Bám trụ 10 năm ở Hà Nội, nhiều gia đình vẫn "hẹp cửa" để mua chung cư

Thu Giang |

Dù đã bám trụ tại Hà Nội hơn chục năm, nhưng nhiều gia đình trẻ vẫn chưa thể mua được chung cư và vẫn phải thuê nhà trọ trong thời gian dài. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều gia đình trẻ tại Thủ đô.

Bán tháo toà chung cư mini Hà Nội vì vắng khách thuê

Thu Giang |

Nhiều toà nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục phải đăng tin bán tháo vì người thuê đồng loạt trả phòng.

Người trẻ vay mượn, nợ nần để có nhà chung cư Hà Nội

Thu Giang |

Việc sở hữu nhà chung cư đang là "giấc mơ" nhưng cũng là gánh nặng lớn của không ít gia đình trẻ tại Hà Nội khi thu nhập hàng tháng không cao, họ buộc phải chọn giải pháp vay mượn, nợ nần để có nhà.

Người kinh doanh “ôm” biển số xe đẹp vội vàng xả lỗ vì lo biển theo người

Tùng Giang |

Trước thời điểm diễn ra việc cấp và quản lý biển số theo mã định danh của chủ phương tiện, nhiều người kinh doanh biển số xe đẹp vội vàng xả lỗ vì lo biển xe sẽ được định danh theo người.

Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu: Doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky cùng với cấp phó được xác định đưa hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu, tự bào chữa cho rằng, doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin - cho.

Showroom K-Super của Phan Công Khanh được tháo dỡ trả lại mặt bằng

Anh Tú |

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH K Super) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 19.7, showroom K-Super nằm số 6bis Trần Hưng Đạo, Quận 1 đã được tháo dỡ để trả lại mặt bằng.

Đội tuyển nữ Việt Nam dưới góc nhìn của The Guardian

VIỆT HÙNG |

Trong loạt bài viết về 32 đội tuyển nữ tham dự World Cup 2023, tờ báo uy tín của Anh quốc đã dành một tập để nói về đội tuyển nữ Việt Nam trước giờ chạm trán với đối thủ Mỹ hùng mạnh.

Sẽ có 4 trạm dừng nghỉ rộng 5ha trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8km, toàn tuyến đi qua tỉnh Bình Thuận hiện nay chưa có trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến. Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là chủ đầu tư dự án đang khẩn trương điều chỉnh quy mô của các trạm dừng nghỉ từ 2,5ha lên 5ha để phù hợp với nhu cầu đi lại và lưu lượng xe lưu thông tuyến cao tốc này.

Bám trụ 10 năm ở Hà Nội, nhiều gia đình vẫn "hẹp cửa" để mua chung cư

Thu Giang |

Dù đã bám trụ tại Hà Nội hơn chục năm, nhưng nhiều gia đình trẻ vẫn chưa thể mua được chung cư và vẫn phải thuê nhà trọ trong thời gian dài. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều gia đình trẻ tại Thủ đô.

Bán tháo toà chung cư mini Hà Nội vì vắng khách thuê

Thu Giang |

Nhiều toà nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục phải đăng tin bán tháo vì người thuê đồng loạt trả phòng.

Người trẻ vay mượn, nợ nần để có nhà chung cư Hà Nội

Thu Giang |

Việc sở hữu nhà chung cư đang là "giấc mơ" nhưng cũng là gánh nặng lớn của không ít gia đình trẻ tại Hà Nội khi thu nhập hàng tháng không cao, họ buộc phải chọn giải pháp vay mượn, nợ nần để có nhà.