Vụ phân lô bán nền tại Gia Lai:

Ký 13 quyết định trái luật, Phó Chủ tịch TP. Pleiku chỉ nhận kiểm điểm

ĐÌNH VĂN |

Phó Chủ tịch TP.Pleiku (Gia Lai) Nguyễn Kim Đại, người ký 13 Quyết định (QĐ) cho mở đường trái phép, dẫn đến các cá nhân phân lô, bán nền trục lợi, phá vỡ quy hoạch thành phố, chỉ tự nhận "hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

Ngày 10.12, tin từ Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai Huỳnh Văn Tâm, trong văn bản gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch TP.Pleiku - Nguyễn Kim Đại chỉ tự nhận hình thức "kiểm điểm, rút kinh nghiệm", cho việc ký 13 QĐ cho mở đường trái phép, góp phần phá vỡ quy hoạch thành phố Pleiku.

Tương tự, ông Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Pleiku chỉ nhận hình thức "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" trong điều hành chung vì để xảy ra phân lô, bán nền, xây dựng công trình trái phép, phá vỡ quy hoạch đô thị.

Ông Trần Xuân Hùng - nguyên Phó GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Gia Lai, ký cấp 1.523 Giấy CNQSDĐ trái luật cũng chỉ nhận hình thức "kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Văn Tâm: "Phân cấp tại Quy định 01-QĐ/TU của Tỉnh ủy Gia Lai, thì Ban Thường vụ huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy: "Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy bố trí, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ, kỷ luật đối với các chức danh cán bộ tại địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy".

Trước đó, ngày 26.10, Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký kết luận số 2405/KL-UBND chỉ rõ: Phó Chủ tịch TP.Pleiku - Nguyễn Kim Đại, khi ký 13 quyết định (QĐ) thu hồi đất cho các cá nhân mở đường trái quy định của Luật Đất đai, không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; những con đường này chỉ có một cá nhân là chủ sử dụng đất hưởng lợi, việc làm trái quy định này nhằm cho các cá nhân phân lô, dựa trên con đường mở mới để hưởng lợi.

Thứ nữa, ký QĐ cho chuyển mục đích sử dụng đất một số vị trí không đúng quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt (chuyển đất nông nghiệp sang đất ở không đúng quy hoạch - PV).

Tiếp đó, ký tờ trình dự thảo Kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh ban hành không phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và cuối cùng là thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo UBND các xã phường (10 xã, phường) xử lý đối với các hành vi vi phạm xây dựng nhà ở, đường giao thông không phép, san lấp mặt bằng... làm phá vỡ Quy hoạch chung xây dựng thành phố.

Như vậy, việc tự nhận hình thức "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" của Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND TP.Pleiku và nguyên Phó GĐ sở TNMT Trần Xuân Hùng, đã phớt lờ quy định xử lý kỷ luật mà Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành và Kết luận do Chủ tịch tỉnh ký, chỉ đạo.

Trong diễn biến liên quan, Nghị quyết 08 - Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai XV (ngày 3.12), đã báo cáo tình hình san lấp, tách thửa, phân lô bán nền lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang nói rõ trong Nghị quyết, là do: "Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa tận tâm phục vụ, cần được chấn chỉnh kịp thời".

Nghị quyết 08 được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc trung ương và các vụ địa phương tại Đà Nẵng...

Các cá nhân, tổ chức mua 1ha đất nông nghiệp chỉ có giá 1-2 tỉ đồng/ha, sau đó với sự tiếp tay của lãnh đạo TP.Pleiku và sở TNMT cho mở đường trái phép, kéo trụ điện, cấp giấy CNQSDĐ lập các "khu dân cư ảo" bán ra với giá gấp 7-10 lần. Hậu quả làm băm nát thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy hoạch đô thị TP.Pleiku năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đã có 1.523 thửa đất tách không đúng quy định để phân lô, bán nền với 21 vị trí tại 10 phường, xã trên diện tích với 33ha. Chủ tịch tỉnh Gia Lai - Võ Ngọc Thành cho biết: "Vụ việc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch chung của tỉnh cũng như của TP.Pleiku".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Cử tri đề nghị xử nghiêm cán bộ sai phạm vụ phân lô bán nền

ĐÌNH VĂN |

Hàng loạt cán bộ tiếp tay để các cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép phá vỡ quy hoạch thành phố Pleiku, Gia Lai bị cử tri đề nghị xử lý nghiêm.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi

ĐÌNH VĂN |

Để xảy ra san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền trái phép tại địa bàn quản lý, Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi (TP.Pleiku, Gia Lai) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra dấu hiệu sai phạm, bao che.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

ĐÌNH VĂN |

Liên quan vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai mà Báo Lao Động phản ánh, có cá nhân đổ cả trăm ngàn mét khối đất lấp suối Yên Đỗ (TP.Pleiku) phân lô, bán nền trái phép. Việc đổ đất lấp suối diễn ra 9 tháng liên tiếp, tuy vậy Chủ tịch phường, Phòng Quản lý đô thị TP.Pleiku, Đội Quy tắc đô thị... lại không hề kiểm tra, phát hiện.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gia Lai: Cử tri đề nghị xử nghiêm cán bộ sai phạm vụ phân lô bán nền

ĐÌNH VĂN |

Hàng loạt cán bộ tiếp tay để các cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền trái phép phá vỡ quy hoạch thành phố Pleiku, Gia Lai bị cử tri đề nghị xử lý nghiêm.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi

ĐÌNH VĂN |

Để xảy ra san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền trái phép tại địa bàn quản lý, Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi (TP.Pleiku, Gia Lai) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra dấu hiệu sai phạm, bao che.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

ĐÌNH VĂN |

Liên quan vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai mà Báo Lao Động phản ánh, có cá nhân đổ cả trăm ngàn mét khối đất lấp suối Yên Đỗ (TP.Pleiku) phân lô, bán nền trái phép. Việc đổ đất lấp suối diễn ra 9 tháng liên tiếp, tuy vậy Chủ tịch phường, Phòng Quản lý đô thị TP.Pleiku, Đội Quy tắc đô thị... lại không hề kiểm tra, phát hiện.