Kon Tum: Ngoài vụ lô đất 4 mặt tiền của vợ nguyên Bí thư, còn nhiều sai phạm đất đai

THANH TUẤN |

Kon Tum – Vụ việc vợ nguyên Bí thư Thành ủy Kon Tum có lô đất 4 mặt tiền đường chỉ nằm trong số ít hàng loạt sai phạm về đất đai xảy ra tại Kon Tum. Cá biệt, có người ôm hàng chục đến hàng trăm lô đất chờ thời cơ để bán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo Thanh tra Chính phủ, tại tỉnh Kon Tum, hầu hết các dự án quy hoạch khu dân cư, khu đô thị mới đều có sai phạm liên quan đến đấu giá đất, tính thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tình trạng phân lô bán nền trái pháp luật… gây bức xúc dư luận.

Tại hầu hết các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, có hiện tượng một số người trúng đấu giá từ hàng chục đến hàng trăm lô đất và chờ thời cơ bán kiếm lời. Đất trúng đấu giá để hoang hóa, mất mỹ quan, hạ tầng cơ sở xuống cấp, lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Điển hình là 464 lô tập trung tại 10 dự án, khu đất gồm: Dự án Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP.Kon Tum có 63 lô. Dự án Khu Tây Bắc Duy Tân, phường Duy Tân, TP. Kon Tum có 89 lô đất. Dự án Khu quy hoạch phường Ngô Mây, TP.Kon Tum có 103 lô…

Dự án quy hoạch ở phường Ngô Mây “nổi bật” sai phạm với lô đất 4 mặt tiền đường của vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum. Ảnh T.T
Dự án quy hoạch ở phường Ngô Mây “nổi bật” sai phạm với lô đất 4 mặt tiền đường của vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum. Ảnh T.T

Tại một số dự án khác như: Dự án đầu tư hạ tầng khai thác quỹ đất phường Ngô Mây, khu đất sân bay, khu Tây Bắc Duy Tân. Dự án đường Nguyễn Sinh Sắc…, các đơn vị tổ chức đấu giá đất khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư cơ sở hạ tầng, chậm nộp tiền trúng đấu giá, nhưng không huỷ kết quả đấu giá, không thu tiền đặt cọc, chậm ra thông báo nộp tiền...

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các đơn vị sai phạm nộp tiền về cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, tránh để thất thoát, lãng phí. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Cục thuế tỉnh Kon Tum vì đã vi phạm Luật Đấu thầu năm 2013 trong việc xác nhận doanh thu doanh nghiệp. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh “biệt phủ” có 4 mặt tiền đường của vợ nguyên Bí thư thành ủy

THANH TUẤN |

Kon Tum Lô đất có diện tích rộng gần 4.000m2, độc đáo với 4 mặt tiền đường, “biệt phủ” bên trong luôn kín cổng cao tường, người dân nghèo quanh vùng ít ai qua lại, giao du với người trong nhà.

"Nhờ" làm trái, vợ nguyên Bí thư TP.Kon Tum có lô đất tiền tỉ, đắc địa

THANH TUẤN |

Kon Tum – Nhờ có văn bản hướng dẫn làm trái so với quy hoạch, vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum được hưởng lợi bằng lô đất vị trí đắc địa, 4 mặt tiền đường. Sự việc gây xôn xao dư luận.

Đằng sau những lô đất tiền tỉ

Đào Tuấn |

Ông Lê Văn Hữu - một nông dân 72 tuổi, ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) - bị thu hồi 1.041m2 ruộng với số tiền “bồi thường” 180 triệu đồng. Và giờ, những mảnh đất bị thu hồi với giá rẻ mạt ấy đang được “đấu giá” chẳng hạn 262m2 với giá 4,7 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cận cảnh “biệt phủ” có 4 mặt tiền đường của vợ nguyên Bí thư thành ủy

THANH TUẤN |

Kon Tum Lô đất có diện tích rộng gần 4.000m2, độc đáo với 4 mặt tiền đường, “biệt phủ” bên trong luôn kín cổng cao tường, người dân nghèo quanh vùng ít ai qua lại, giao du với người trong nhà.

"Nhờ" làm trái, vợ nguyên Bí thư TP.Kon Tum có lô đất tiền tỉ, đắc địa

THANH TUẤN |

Kon Tum – Nhờ có văn bản hướng dẫn làm trái so với quy hoạch, vợ nguyên Bí thư thành ủy Kon Tum được hưởng lợi bằng lô đất vị trí đắc địa, 4 mặt tiền đường. Sự việc gây xôn xao dư luận.

Đằng sau những lô đất tiền tỉ

Đào Tuấn |

Ông Lê Văn Hữu - một nông dân 72 tuổi, ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) - bị thu hồi 1.041m2 ruộng với số tiền “bồi thường” 180 triệu đồng. Và giờ, những mảnh đất bị thu hồi với giá rẻ mạt ấy đang được “đấu giá” chẳng hạn 262m2 với giá 4,7 tỉ đồng.