Kinh tế 24h: MasterCard bị kiện 19 tỉ USD; 850 triệu đồng/nhà vệ sinh cao cấp ở Quảng Ninh

Văn Thắng - Khánh Linh |

Sự thật đằng sau những buổi mở bán dự án “đông nghẹt khách”; Đá hỏng ghế máy bay, khách VIP người Hàn bị phạt; Quảng Ninh đầu tư tới 850 triệu đồng cho một nhà vệ sinh cao cấp; MasterCard bị kiện đòi gần 19 tỷ USD; Chủ nợ 'tố' công ty chồng Thu Minh bắt ký đơn xin lỗi mới trả nợ...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.


Sự thật đằng sau những buổi mở bán dự án “đông nghẹt khách”

Xem tại đây

Những dự án “hot” - những dự án hoặc có vị trí đẹp, hoặc có mức giá hấp dẫn, hoặc đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người có nhu cầu mua nhà thì việc khách hàng xếp hàng, thậm chí chen nhau mua là chuyện có thật. Một số dự án còn được đẩy giá lên cao hơn cả mức giá chủ đầu tư công bố. Tuy nhiên, những dự án này thực tế trên thị trường không nhiều, thậm chí theo một giám đốc sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội, số dự án này rất ít, tỷ lệ chưa đến 10% trên thị trường.

Thế nhưng, có thể thấy, tại buổi mở bán các dự án hiện nay, hầu như số khách đến tham gia buổi mở bán thường lên tới hàng trăm người, cả hội trường rộng lớn không còn một ghế trống. Tất nhiên, trong số hàng trăm khách hàng đó, không phải ai cũng có nhu cầu mua, có người tới vì muốn tìm hiểu dự án, có người tới chỉ để tham khảo.

Anh Tâm - một người môi giới nhà đất có thâm niên gần chục năm trong nghề tiết lộ, nếu dự án mà chỉ có khách quan tâm thực mua thì chắc được vài chục người là nhiều. Nhưng nếu buổi mở bán mà chỉ có vài chục khách tham gia thì sẽ không tạo được hiệu ứng tốt, bởi lẽ người ta sẽ nghĩ dự án này không có gì hấp dẫn, nên không có khách mua. Vì vậy, họ cũng chưa vội gì xuống tiền đặt mua căn hộ.

Tuy nhiên, nếu tạo được một không gian đông nghẹt khách tham gia, sẽ khiến cho những khách hàng thực thấy được sức nóng của dự án, và họ sẽ không chần chừ xuống tiền cho những căn có vị trí đẹp. Bởi lẽ, nếu không "chốt" nhanh sẽ có người khác mua mất.

Về những vị khách "diễn viên" kia, anh Tâm cho hay, thông thường, mỗi buổi mở bán, các nhân viên môi giới đều phải nhờ bạn bè, người thân trong gia đình mình tới tham dự để... uống trà, ăn bánh.

Đá hỏng ghế máy bay, khách VIP người Hàn bị phạt

Xem tại đây

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành khách nước ngoài trên chuyến bay của hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) đến Hà Nội. Cụ thể, trên chuyến bay KE679, chặng bay Seoul - Hà Nội ngày 8.9.

Một hành khách là doanh nhân người Hàn Quốc sinh năm 1982, số ghế ngồi 9A trên khoang hành khách hạng Thương gia đã yêu cầu được phục vụ thêm đồ uống có cồn nhưng tiếp viên từ chối vì trước đó khách đã được phục vụ rượu mạnh theo yêu cầu.

Bực mình vì yêu cầu không được đáp ứng, hành khách 34 tuổi đã vung chân đá mạnh nhiều lần vào hàng ghế gần đó. Hậu quả là túi lưới gắn sau cả 3 ghế ngồi số 9D, 9E, 9F bung ra. Đây là vị trí để các tài liệu hướng dẫn an toàn bay và các đồ dùng cá nhân hãng hàng không cung cấp cho hành khách như túi nôn, tạp chí và trên các chuyến bay đường dài còn có kính che mắt ngủ, bông nút tai, bàn chải và kem đánh răng....

Tổ bay đã lập biên bản với sự chứng kiến của một số hành khách đi cùng chuyến bay và khi chuyến bay KE679 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, tổ bay đã bàn giao biên bản và hành khách cho Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Căn cứ Nghị định 147/2013, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định phạt khách Hàn Quốc 4 triệu đồng vì hành vi đá hỏng ghế máy bay. Hành khách này đã nộp phạt tại chỗ và sau đó được làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam.

Quảng Ninh đầu tư tới 850 triệu đồng cho một nhà vệ sinh cao cấp

Xem tại đây

Quảng Ninh vừa đề nghị Cty Mister Loo AG (Thụy Sỹ) xây dựng thí điểm 8 nhà vệ sinh công cộng cao cấp, đặt tại 4 thành phố của tỉnh là Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả và Móng Cái.

Theo đó, Cty Mister Loo AG sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Quảng Ninh hệ thống vệ sinh công cộng cao cấp có công suất sử dụng lên tới 1.500 lượt mỗi ngày, với tổng mức đầu tư khoảng 25.000 USD và 40.000 USD (tương đương khoảng 550 – 850 triệu đồng) cho một nhà vệ sinh theo từng vị trí.

Sau khi thí điểm ở 4 địa phương trên, Quảng Ninh sẽ nhân rộng ra các địa phương khác. Dự kiến đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ xây dựng khoảng 500 nhà vệ sinh công cộng hiện đại.

MasterCard bị kiện đòi gần 19 tỷ USD

Xem tại đây

Hãng dịch vụ tài chính Mỹ đang phải đối mặt với vụ kiện khổng lồ tại Anh, vì cáo buộc tính phí cao bất hợp pháp với các giao dịch thanh toán tại cửa hàng trong hơn một thập kỷ qua.

Đây là vụ kiện đầu tiên như thế này tại Anh. Đơn kiện được nộp ngày 8/10. MasterCard bị đòi bồi thường 14 tỷ bảng (18,6 tỷ USD) cho hàng triệu người Anh vì áp phí thẻ phi pháp từ năm 1992 đến 2008.

"Người tiêu dùng không ý thức được mức độ của các loại phí này, hoặc không biết rằng chúng là phi pháp. Tất cả người tiêu dùng Anh, không chỉ chủ thẻ MasterCard, đều bị mất tiền vì việc này", hãng luật Quinn Emanuel cho biết trong đơn kiện.

Họ cho rằng các khoản phí quá cao của MasterCard khi khách quẹt thẻ trả tiền đã buộc các hãng bán lẻ nâng giá sản phẩm. Vì thế, người mua nào cũng chịu thiệt hại. Họ ước tính 46 triệu người đã bị ảnh hưởng.

Chủ nợ 'tố' công ty chồng Thu Minh bắt ký đơn xin lỗi mới trả nợ

Xem tại đây

Ngoài việc chỉ chấp nhận trả 60% số nợ, đại diện Công ty Gia Hân cho biết Global Home còn bắt doanh nghiệp ký giấy xin lỗi mới thanh toán.

Hôm 5/9 Gia Hân và Global Home đã có cuộc gặp gỡ tại TP HCM để thương thảo nhưng cuối cùng vẫn bất thành. Trao đổi với pv,  ông Nguyễn Hữu Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Gia Hân cho hay, sau buổi họp với Hawa trước đó, công ty có nhờ Hiệp hội mời ông Otto để gặp thương thảo, nhưng đến buổi gặp ông Otto không xuất hiện mà thay vào đó là đại diện công ty này.

Theo nội dung buổi gặp mặt, phía Global Home chỉ chấp nhận thanh toán 60% trong tổng số nợ 493.000 USD, thời gian trả nợ trong vòng 4 tháng và được chia làm bốn đợt khác nhau. Không những vậy, Global Home còn đưa ra điều kiện thanh toán là 3 đợt đầu chuyển khoản, đợt cuối cùng trả bằng tiền mặt, khoảng 74.000 USD. Thêm vào đó, Gia Hân phải giảm giá 25% đối với số hàng trong kho đã đặt trước đó mới tiếp tục lấy hàng.


Văn Thắng - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Đề xuất đăng kiểm viên không bắt buộc có bằng đại học

Hữu Chánh |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đăng kiểm là ngành nghề kỹ thuật, những người làm kỹ thuật có tay nghề cũng có thể trở thành đăng kiểm viên, không nhất thiết có bằng đại học.

Nhà mạng đốc thúc, gần 2,6 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin

HỮU CHÁNH |

Với việc còn khoảng 2,6 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hoá thông tin, theo Cục Viễn thông, điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ chuẩn hoá.